A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở một huyện nghèo

08:12 | 11/05/2015

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), được sự đồng thuận của người dân, huyện M’Drak đã có được những thành tựu bước đầu tạo đà phát triển cho kinh tế xã hội địa phương.

Gắn xây dựng NTM với cải thiện đời sống người dân

Khi được lựa chọn là xã điểm xây dựng NTM, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Ea Riêng đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, gắn với cải thiện đời sống người dân. Từ đó, địa phương đã nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Cụ thể, xã phối hợp với chương trình phát triển “Ngân hàng bò” hỗ trợ  bò cho hộ nghèo thôn 14; cấp 8.534 kg lúa giống thuần, 534 kg ngô lai (nguồn vốn hỗ trợ thiên tai năm 2014); cấp 1.429 kg lúa giống lai nhị ưu - 838 cho nhân dân 20/20 thôn (chương trình dự án xây dựng NTM); tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác các loại cây trồng vật nuôi cho 334 lượt người; xây dựng 5 mô hình nuôi gà thả vườn BT2; hội thảo đầu bờ về các mô hình lúa lai; đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật chế biến phế phụ phẩm làm thức ăn gia súc và cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng... Ông Nguyễn Văn Thìn, thôn 6 cho biết, gia đình ông có 2 ha lúa, hoa màu; năm 2014, trời nắng hạn kéo dài nên một số diện tích bị thiệt hại, làm ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, nhờ được hỗ trợ giống kịp thời từ nguồn vốn hỗ trợ thiên tai năm 2014 nên tiến độ sản xuất của gia đình được bảo đảm. Tương tự, ông Trần Văn Thảo, trú cùng thôn cho hay, hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, bên cạnh trồng thâm canh tăng năng suất 2 ha cà phê các loại, gia đình ông còn nuôi thêm 2 con bò, 10 con heo nái, heo thịt, nâng mức thu nhập bình quân mỗi năm lên hơn 200 triệu đồng. Ông Phạm Đình Nhu, Chủ tịch UBND xã Ea Riêng cho biết, tuy nguồn vốn đầu tư cho Chương trình còn ít, nhưng xã đã xác định đúng loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển, đến nay, toàn xã đạt 12/19 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với năm 2013, đạt 63,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2,5 triệu đồng/người/tháng, vượt 118% chỉ tiêu NTM.

Tuyến đường thôn 12, xã Ea Riêng được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

 Tuyến đường thôn 12, xã Ea Riêng được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Tại xã Ea Pil, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương cũng đã có những hoạt động tích cực hỗ trợ sản xuất cho người dân như tập huấn về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa lai, ngô lai, trồng mía, phòng chống dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản… UBND xã đã làm việc với các nhà máy mía, mỳ thu mua nguyên liệu cho người dân trên địa bàn theo giá thị trường, không ép giá. Nhờ đó, mức thu nhập trung bình năm 2014 đạt 18,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2012.

Còn đó những khó khăn

Theo số liệu thống kê của phòng NN – PTNT huyện, đến thời điểm này toàn huyện đã đạt 84/228 tiêu chí NTM, bình quân 7 tiêu chí/xã. Năm 2015 huyện phấn đấu đạt 115 tiêu chí, tăng 31 tiêu chí so với năm 2014, bình quân đạt 9,6 tiêu chí/xã, trong đó xã điểm Ea Riêng đạt 16 tiêu chí, Ea Pil 13 tiêu chí, Cư Prao, Ea M’doan 11 tiêu chí, Ea H’mlay, Ea Lai 10 tiêu chí, Cư M’ta 9 tiêu chí... Số tiêu chí bình quân các xã phấn đấu năm 2015 là 3 tiêu chí nhưng đó vẫn là chặng đường dài, còn nhiều khó khăn, bởi mật độ dân số thấp, sống rải rác khiến việc huy động nhân dân đóng góp cơ sở vật chất xây dựng NTM rất khó. Mặt khác, đời sống của người dân trong huyện vẫn còn ở mức thấp, chủ yếu dựa vào nông nghiệp với phương thức canh tác thủ công; năng suất, hiệu quả thu được trên một diện tích thấp, thu nhập của bà con rất bấp bênh. Ông Nguyễn Doãn Sùng, Chủ tịch UBND xã Ea Pil cho biết, mía vốn là cây trồng chính, góp phần xóa đói giảm nghèo của xã, nhưng vụ mía 2014 - 2015 mất mùa mất giá khiến nhiều hộ bị thua lỗ nặng, việc giữ mức thu nhập bình quân 18,5 triệu đồng/người/năm trong năm 2015 là rất khó. Mặt khác, năm nay tình hình hạn hán diễn biến phức tạp, trên địa bàn xã lại chưa có công trình thủy lợi nên nguy cơ thiếu hụt sản lượng lương thực (theo kế hoạch giao) là khó tránh khỏi.

Ông Nguyễn Trí Hải, Phó Trưởng phòng NN – PTNT huyện cho biết, khi lập kế hoạch, huyện đã dựa vào thực tiễn của từng xã để xây dựng; tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, trình độ dân trí giữa các vùng chênh lệch nhau rất lớn đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng NTM ở các địa phương. Điển hình là xã Cư San, sau 4 năm triển khai xây dựng NTM chỉ đạt 3 tiêu chí: quy hoạch, hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; tăng cường mở các lớp tập huấn, đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất, xây dựng các mô hình trình diễn…

Thanh Hường

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ