Cây lúa cạn trên đất tái canh ở Ea Đrơng
08:25 | 28/11/2015
Những năm qua, cây lúa cạn trên đất tái canh ở Nông trường Cao su Phú Xuân, xã Ea Đrơng (huyện Cư M’gar) đã giúp nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và công nhân của Nông trường có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình,...
Theo số liệu thống kê, tính từ năm 2012 đến nay đã có hơn 600 ha đất cao su tái canh được Nông trường Cao su Phú Xuân giao cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và công nhân của nông trường để trồng lúa cạn cho đến khi cây cao su khép tán (trong khoảng thời gian 3 năm). Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Giám đốc Nông trường Cao su Phú Xuân cho biết: Thực hiện chủ trương của tỉnh và của Công ty Cao su Đắk Lắk, từ năm 2012 đến nay Nông trường Cao su Phú Xuân tiến hành thực hiện tái canh lại các vườn cây cao su. Trên các diện tích tái canh Nông trường đều cho các hộ nghèo, khó khăn và công nhân “mượn” để trồng lúa. Theo đó, mỗi công nhân được trồng lúa cạn trên 2 ha diện tích mà mình đảm nhận; các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên những hộ thuộc buôn kết nghĩa Gram B) được trồng lúa trên 1 ha diện tích tái canh cao su. Năm nay, đơn vị thực hiện tái canh nhiều nhất (với 311,29 ha); do vậy chỉ riêng năm 2015 đã có hơn 200 hộ được cho mượn đất trồng lúa, trong đó có 100 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã…
Công nhân sử dụng đất tái canh để trồng lúa cạn ở Nông trường Cao su Phú Xuân.
Gặp một số hộ được hưởng lợi từ chương trình cây lúa trên đất cao su tái canh mới thấy hết được hiệu quả cũng như ý nghĩa từ mô hình đem lại. Được sự “tiếp sức” của Nông trường, đời sống của các hộ nghèo, khó khăn và các công nhân đã có những chuyển biến tích cực. Có thể kể đến trường hợp của gia đình anh Y Đạo AJun (buôn Gram B): Đầu năm 2015, anh Y Đạo AJun được Nông trường nhận vào làm công nhân chăm sóc vườn cây tái canh và niềm vui như nhân đôi khi anh được Nông trường cho canh tác lúa trên 2/3 ha mà mình đảm nhận. Giờ đây, cùng với khoản lương ổn định hằng tháng anh còn có thêm thu nhập từ cây lúa, nhờ đó gia đình đã bớt khó khăn hơn. Anh Y Đạo chia sẻ: “Trên diện tích của Nông trường cho mượn, năm nay gia đình mình thu được hơn 5 tấn thóc, cũng đủ để cho hơn 10 người trong gia đình dùng, không còn phải đi vay gạo như trước đây nữa. Cảm ơn Nông trường nhiều lắm, mình sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên ổn định cuộc sống…”.
Hay như trường hợp của anh Trần Văn Hùng (buôn Gram B): Làm công nhân Nông trường Cao su Phú Xuân từ năm 1996; năm 2012 diện tích cao su anh Hùng phụ trách cạo mủ nằm trong diện phải thực hiện tái canh do vườn cây đã già cỗi, cho sản lượng mủ thấp... Như những công nhân khác, khi đảm nhận chăm sóc vườn cây tái canh, anh Hùng được Nông trường cho “mượn” đất để trồng lúa. Trên diện tích này, mỗi năm anh sản xuất được một vụ lúa. Anh Hùng phấn khởi nói: “Việc Nông trường tạo điều kiện cho công nhân canh tác lúa trên diện tích tái canh tôi thấy rất thiết thực, giúp cho công nhân chúng tôi nâng cao được thu nhập và cũng nhờ vậy cuộc sống gia đình tôi đã đỡ vất vả hơn…”.
Có thể nói, chương trình cây lúa cạn trên đất tái canh ở Nông trường Cao su Phú Xuân đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình công nhân, các hộ nghèo tại địa phương. Cách làm này rất cần được nhân rộng ở các nông trường cao su khác trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trung Dũng
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Giá vàng về đáy của 6 năm (30/11/2015)
- Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác! (30/11/2015)
- 70% mô hình Khuyến nông thực hiện ở vùng khó khăn (30/11/2015)
- Gạo thảo dược được người tiêu dùng đánh giá cao (28/11/2015)
- Nhu cầu hỗ trợ cây cà phê giống năm 2016 tăng mạnh (28/11/2015)
- Phí dịch vụ ngân hàng vẫn “âm thầm” tăng mạnh (27/11/2015)
- Tiêu tặc làm dân trắng tay (27/11/2015)
- Triển vọng giống ngô biến đổi gen (27/11/2015)
- Vất vả quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh (27/11/2015)
- Đẩy mạnh tuyên truyền cho vay tái canh cà phê (27/11/2015)
- Ngân hàng Nhà nước ra tay, giá USD hạ nhiệt (26/11/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN