Thiếu vốn cho các dự án sắp xếp, ổn định dân cư
15:00 | 15/02/2017
Theo thống kê, từ năm 1976 đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk có 59.539 hộ với 289.937 khẩu dân di cư tự do đến sinh sống.
Bằng sự quyết tâm của địa phương và sự hỗ trợ của Trung ương, đến nay tỉnh đã sắp xếp ổn định cho 54.155 hộ, số còn lại khoảng 5.384 hộ. Theo dự báo, với tình trạng dân các tỉnh tiếp tục di cư đến Đắk Lắk, dự kiến nhu cầu giai đoạn 2016-2020 của tỉnh cần sắp xếp ổn định cho 6.527 hộ, tương ứng 32.653 khẩu.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cho biết, đến nay tỉnh đã lập và phê duyệt 17 dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, trong đó có 13 dự án đã phê duyệt và được bố trí vốn để thực hiện, 2 dự án đã phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn và 2 dự án chưa được phê duyệt do chưa cân đối được nguồn vốn. Tổng mức đầu tư các dự án là 876,969 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 623,712 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ngân sách Trung ương mới chỉ bố trí được 306,383 tỷ đồng, đạt 49,12% kế hoạch.
Được biết, cách đây không lâu, Văn phòng Chính phủ cũng đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý bổ sung cho tỉnh Đắk Lắk 179,3 tỷ đồng trong năm 2016 để tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành 17 dự án ổn định dân di cư tự do cấp bách. Tuy nhiên, đến nay khoản kinh phí này vẫn chưa được Trung ương xem xét giải quyết hỗ trợ vốn.
Một góc khu tái định cư buôn Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar.
Ngoài các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, Đắk Lắk còn 4 dự án quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới là Krông Na (huyện Buôn Đôn); các xã Ea Bung, Ia R’vê và Ya Lốp (huyện Ea Súp) đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng do nan giải về “bài toán” vốn nên tỉnh mới chỉ cân đối được khoảng 2 tỷ đồng/năm để triển khai thực hiện. Do vậy, việc sắp xếp, ổn định dân cư khu vực biên giới cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Để triển khai có hiệu quả công tác sắp xếp, ổn định dân di cư tự do và dân cư các xã biên giới, mới đây, UBND tỉnh đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét chuyển số vốn đã ứng 100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2015 thành vốn cấp; đồng thời không thu hồi số vốn này trong kế hoạch trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2017-2020, và tiếp tục hỗ trợ 179,3 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016.
Việt Hoàng
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Làm giàu từ trồng chanh không hạt (17/02/2017)
- Thu ngân sách tháng 1 đạt 340 tỷ đồng (17/02/2017)
- Đề nghị chuyển đổi hơn 5ha đất rừng Nam Ka để làm thủy điện (17/02/2017)
- Tiêu Việt Nam sẽ khó vào EU? (16/02/2017)
- Ưu tiên vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (16/02/2017)
- Giá USD nóng lên từng ngày (15/02/2017)
- Cư San gặp khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp (15/02/2017)
- Hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi (15/02/2017)
- Hệ lụy từ phát triển "nóng" hồ tiêu ở Tây Nguyên (15/02/2017)
- Thanh niên làm giàu nhờ trồng nấm (15/02/2017)
- Tỉ giá lại leo thang (14/02/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN