Cư M’gar khởi sắc từ nông thôn mới
08:19 | 28/07/2017
Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm sáng tạo,...
... huy động được sức dân từng bước hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM.
Bê tông hóa hệ thống giao thông ở Cư M’gar (Ảnh: Báo Đắk Lắk).
Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar mới đạt 6/19 tiêu chí, gồm: bưu điện, điện, y tế, giáo dục, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.
Các tiêu chí còn lại đều cần nguồn vốn lớn. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã đã xác định phải phát huy được tối đa nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân để xây dựng NTM.
Theo ông Trương Văn Chỉ- Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, để về đích NTM, huyện xác định: Thực hiện các tiêu chí NTM phải bền vững, nhất quyết “nói không” với bệnh thành tích.
Đặc biệt, các xã không trông chờ, ỷ lại vào kinh phí của Nhà nước mà luôn chủ động, huy động sức dân và các nguồn vốn lồng ghép để triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình.
Đối với những tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, môi trường… thì bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, địa phương đã tăng cường công tác vận động sự đóng góp của nhân dân.
Huyện Cư M’gar phấn đấu đến năm 2020 sẽ về đích huyện NTM. Ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, HĐND huyện cũng đã có nghị quyết tập trung hỗ trợ để phát triển giao thông nông thôn là tiêu chí khó nhất. Sau nhiều năm tuyên truyền, đặc biệt là các xã đã về đích NTM, công tác tuyên truyền trở nên thuận lợi hơn. Cộng đồng dân cư xây dựng NTM cũng nhận thức được vai trò của mình nhờ đó bộ mặt NTM của huyện có nhiều khởi sắc.
Ông Trần Anh Thái- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kpam cho biết: Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai trong việc thu chi ngân sách thực hiện xây dựng NTM nên người dân tin tưởng vào Đảng ủy, chính quyền xã.
Xã giao cho nhân dân tự vận động bà con trong thôn, buôn đóng tiền làm đường giao thông và tự giữ lấy và tự chi trả khi công trình hoàn thành, dưới sự giám sát của chính bà con.
Vì thế, sau 5 năm triển khai, chương trình xây dựng NTM, xã Ea Kpam đã huy động được gần 20 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 2.000 ngày công lao động và hiến gần 2.000 m2 đất để nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Năm 2016, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.
Hiện 100% tuyến đường trục xã, liên xã, đường ngõ xóm, đường chính nội đồng đều đã được cứng hóa. Trong đó, có khoảng 84,16% tuyến đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa và phục vụ sản xuất của nhân dân…
Với những có gắng của Đảng ủy, chính quyền và bà con nhân dân đến nay Ea Kpam đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã NTM.
Ngoài xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar đã có 2 xã được công nhận xã NTM là Quảng Tiến và Ea Tul, 12 xã còn lại đã đạt 14-18 tiêu chí.
Đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện khoảng 150 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 91,5 tỷ đồng còn lại là vốn lồng ghép khác.
Toàn huyện đã triển khai làm mới, sửa chữa nâng cấp trên trên 173 km đường giao thông nông thôn; đầu tư, sửa chữa nâng cấp 5 hồ đập, nạo vét và kiến cố hóa 43 km kênh mương nội đồng, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 8%.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Triển vọng từ mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh (28/07/2017)
- Agribank Đắk Lắk nỗ lực vượt khó, phát triển kinh doanh (28/07/2017)
- Phát triển hồ tiêu bền vững: Nhìn từ huyện Cư Kuin (28/07/2017)
- Tất cả hồ thủy điện có còi cảnh báo xả lũ (28/07/2017)
- Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tinh dầu sả (28/07/2017)
- Xuất khẩu nông sản: Nhiều tín hiệu vui (28/07/2017)
- Phát triển chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu (28/07/2017)
- Đến năm 2020, TP. Buôn Ma Thuột phát triển 5 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. (27/07/2017)
- Đắk Lắk hình thành vùng chuyên canh lúa ổn định (26/07/2017)
- Giữ bình yên cho những cánh rừng (26/07/2017)
- Nan giải chống thất thu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (26/07/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nắng nóng kinh hoàng, nhiều nơi gần 43 độ C
- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN