Làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao
Thứ ba , 02/06/2026 08:51
Thứ ba , 02/06/2026 08:51
Giữa cái nắng gay gắt của vùng đất xã Ea Riêng, những luống dưa lưới trong khu nhà màng rộng hơn 3 sào của gia đình ông Lê Tất Cương (thôn 19) vẫn xanh mướt. Ít ai biết rằng, phía sau mô hình ấy là cả hành trình mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất để vượt qua khó khăn, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhiều năm trước, gia đình ông Cương cũng như các hộ dân khác ở Ea Riêng chủ yếu trồng cà phê, hồ tiêu và các loại cây ngắn ngày. Thế nhưng, thời tiết ngày càng cực đoan khiến sản xuất liên tục gặp khó. Không muốn mãi phụ thuộc vào “may rủi” của thời tiết, ông bắt đầu tìm hướng đi mới.
Niềm vui được mùa của ông Lê Tất Cương
Năm 2022, ông Cương mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà màng khép kín trên diện tích khoảng 3.600 m² để trồng dưa lưới. Bên trong nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động vận hành đều đặn, cung cấp nước và dinh dưỡng trực tiếp đến từng gốc cây. Dưa được trồng trên giá thể xơ dừa, giúp hạn chế mầm bệnh và tạo môi trường sạch cho cây phát triển. Màng lưới chống côn trùng cùng quy trình sản xuất khép kín giúp giảm đáng kể sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Trong quá trình chăm sóc, ông Cương thường xuyên bấm ngọn, tỉa nhánh, chọn hoa để thụ phấn nhằm giúp quả phát triển đồng đều. Khi quả lớn, từng quả dưa được treo bằng túi lưới để tránh gãy dây, bảo đảm mẫu mã đẹp. Đặc biệt, việc ứng dụng tiến bộ sinh học bằng chất điều hòa sinh trưởng Cytokinin trong quá trình thụ phấn và phát triển giúp dưa có vị ngọt thanh, giòn thơm hơn.
Ông Cương chia sẻ: “Trồng dưa lưới đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt và chi phí đầu tư khá cao, nhưng bù lại hiệu quả kinh tế ổn định, ít phụ thuộc thời tiết. Chúng tôi ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng”.
Nhờ kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong nhà màng, cây dưa sinh trưởng đồng đều, ít bị tác động bởi thời tiết cực đoan. Mỗi năm, gia đình ông sản xuất 3 vụ, bình quân mỗi vụ thu hoạch khoảng 15 tấn quả, giá bán dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 100 - 150 triệu đồng/vụ.
Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 4 lao động địa phương với mức thu nhập từ 15 - 16 triệu đồng/người/vụ. Mô hình của ông Cương còn đang góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nhiều nông dân tại Ea Riêng. Nếu trước đây người dân chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm, phụ thuộc nhiều vào thời tiết thì nay đã từng bước tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại, tiết kiệm nước, giảm nhân công, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản.
Lê Thành
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây