A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khởi tố 4 vụ hủy hoại rừng quốc gia Yok Đôn

15:14 | 26/03/2018

Ngày 23/3, Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ hủy hoại rừng xảy ra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn trong những tháng đầu năm 2018.

Hiện trường một vụ phá rừng tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2018, tại các tiểu khu 442, 458 thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn đã xảy ra 4 vụ hủy hoại rừng với diện tích hơn 3 ha. 

Tại các địa điểm phá rừng, lâm tặc đã chặt hạ các loại gỗ quý như cà te, giáng hương, căm xe, cà chít và các loại gỗ khác từ nhóm IIA đến nhóm VIII. 

Điển hình là vào ngày 5/3, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Đrang Phốk, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện tại tiểu khu 442 của vườn có một số cây gỗ bị chặt hạ. Qua khám nghiệm hiện trường có 8 cây gỗ bị chặt hạ, các cây có đường kính từ 25 cm đến 50 cm và được cắt ra thành từng khúc có kích thước khác nhau để vận chuyển đi. 

Nguyên nhân vụ hủy hoại rừng được xác định là do người dân chặt phá rừng để lấy đất làm nương rẫy. 

Tiến hành điều tra vụ việc, Công an huyện Buôn Đôn đã làm rõ được 5 đối tượng tham gia các vụ hủy hoại rừng nói trên. 

Các đối tượng khai nhận đều trú tại buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, mục đích việc phá rừng là để lấy đất làm rẫy. 

Hiện Công an huyện Buôn Đôn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan trong các vụ hủy hoại rừng nói trên.

Nguyễn Tuấn Anh

    Nguồn:daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ