A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tiếp tục xét xử vụ ly hôn của vợ chồng "vua" cà phê Trung Nguyên

09:22 | 20/02/2019

Sáng nay, 20-2, TAND TP HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên sau hơn 20 ngày tạm hoãn.

Sáng 20-2, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên).

Quá trình giải quyết vụ án này đã gián đoạn nhiều lần với nhiều lý do.

Trước đó, ngày 29-1, vợ chồng ông chủ tập đoàn Trung Nguyên đều đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, 3 đương sự liên quan đến vụ việc không có mặt, 1 luật sư làm đơn xin hoãn phiên xử. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn xét xử.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chưa thống nhất việc phân chia tài sản

Trong buổi làm việc ngày 14-1, bà Thảo có đề xuất phương án phân chia tài sản. Cụ thể, tài sản chung của 2 vợ chồng sẽ chia thành 2 nhóm, gồm: Trung Nguyên và G7. Bà Thảo chấp nhận nếu ông Vũ chọn nhóm tài sản Trung Nguyên thì bà sẽ nhận nhóm tài sản G7 hoặc ngược lại.

Trước đó, ngày 22-10-2018, TAND TP HCM quyết định tạm đình chỉ vụ án để thu thập thêm chứng cứ từ các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, bà Thảo gửi đơn khiếu nại, yêu cầu TAND Cấp cao tại TP HCM hủy bỏ quyết định này.

Ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên trong những lần hòa giải trước

Tại những lần hòa giải trước đó, 2 đương sự đều không thống nhất được phương án chia tài sản. Từ tháng 8-2017, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với khối tài sản của ông Vũ và bà Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng các luật sư

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng đến dự tòa sáng 20-2

Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên diễn ra từ tháng 11-2015 đến nay chưa có hồi kết.

Di Lâm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ