A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

14:21 | 06/03/2017

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2016, công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người tiếp tục đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã có nhiều chuyển biến; hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (TTXH) giảm 11,8% so với năm 2015, (trong đó, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 35,84%); tỷ lệ điều tra khám phá án xâm phạm TTXH đạt 88,5%, (trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,86%)…

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với các phong trào khác do Trung ương và địa phương phát động đã từng bước đi vào chiều sâu; việc xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được quan tâm; nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT được xây dựng và phát huy hiệu quả…

Giám đốc Công an tỉnh Trần Kỳ Rơi trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Giám đốc Công an tỉnh Trần Kỳ Rơi trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, đối tượng, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về ANTT; đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức; tập trung điều tra, xét xử các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận …

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng 3 Cờ thi đua, 23 Bằng khen, 214 Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các tập thể và cá nhân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. UBND tỉnh cũng tặng 1 Cờ thi đua, 47 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 174 tập thể, 346 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Duy Tiến

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ