Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại
Thứ sáu , 20/03/2026 16:22
Thứ sáu , 20/03/2026 16:22
Sở Y tế vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại.
Tại xã Ea Na, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn trong cùng một khu dân cư. Tình hình diễn biến nhanh, phạm vi tiếp xúc rộng, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền cao.
Trước thực trạng trên, Sở Y tế đề nghị UBND xã Ea Na chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống bệnh dại; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các cuộc họp dân và nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thông tin đến từng hộ gia đình.
Cùng với đó, địa phương cần khẩn trương rà soát, thống kê chính xác tổng đàn chó, mèo; yêu cầu các hộ nuôi ký cam kết quản lý, nuôi nhốt, không thả rông; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin dại đạt tỷ lệ cao theo quy định. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được yêu cầu tăng cường nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh nguồn lây.
Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại trên đàn mèo nuôi
UBND xã Ea Na chỉ đạo trạm y tế phối hợp các lực lượng liên quan theo dõi chặt chẽ các trường hợp bị phơi nhiễm, vận động người dân đi tiêm phòng đầy đủ, kịp thời, nhất là tại khu vực có nguy cơ cao. Các biện pháp xử lý môi trường, tiêu độc, khử trùng tại ổ dịch cũng phải được triển khai nghiêm ngặt; việc quản lý, vận chuyển chó, mèo ra vào khu vực nguy cơ được kiểm soát chặt chẽ.
Đối với Trung tâm Y tế Krông Ana, Sở Y tế yêu cầu làm đầu mối tại địa phương, khẩn trương rà soát, lập danh sách và quản lý chặt chẽ các trường hợp phơi nhiễm, bảo đảm tất cả người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời phối hợp tổ chức các điểm tiêm phù hợp, bố trí nhân lực và điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại.
Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương đúng cách và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại đầy đủ, đúng lịch; tuyệt đối không sử dụng các biện pháp dân gian, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Tại xã biên giới Buôn Đôn, từ ngày 3 đến 20/3, địa phương đã tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn nhằm chủ động phòng, chống bệnh dại.
Tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã Buôn Đôn
Theo bà Trần Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, trước khi tổ chức tiêm, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm phòng, chống bệnh dại cho đàn vật nuôi, địa phương còn thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, trong các buổi họp thôn, buôn và trên các nhóm Zalo, Facebook của các hội, nhóm về kế hoạch, thời gian tiêm đến người dân.
Cán bộ thôn, buôn đến từng hộ rà soát, nắm chắc số lượng chó, mèo và nhắc nhở chủ hộ nhốt vật nuôi của gia đình mình để thuận tiện cho cán bộ thú y khi đến tiêm. Trong quá trình triển khai, UBND xã giao cho các thôn, buôn cử lực lượng cùng tham gia hỗ trợ nhân viên thú y bảo đảm công việc được thuận lợi, an toàn.
Kết quả, hiện nay, xã Buôn Đôn đã tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho 1.340/1.340 con chó, mèo trên địa bàn xã, đạt 100% kế hoạch. Song song đó, các đơn vị chuyên môn và các thôn, buôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống bệnh dại; chủ động tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo vật nuôi.
Trước đó, UBND xã Buôn Đôn ban hành quyết định công bố dịch bệnh dại động vật trên địa bàn, sau khi ghi nhận trường hợp tử vong nghi do bệnh dại và kết quả xét nghiệm dương tính trên động vật.
Hồng Chuyên - Song Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây