Cân nhắc điều chỉnh mức đóng BHYT
16:42 | 12/04/2021
Những năm gần đây, số thu quỹ BHYT thấp hơn số chi. Để bảo đảm việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT an toàn, hiệu quả, ngoài việc tính toán điều chỉnh mức đóng BHYT sẽ triển khai phương thức chi trả theo nhóm chẩn đoán trong thời gian tới
Hiện nay, nguồn chi trả cho dịch vụ y tế đến từ ngân sách nhà nước, BHYT và tiền túi của hộ gia đình. Theo báo cáo gần đây nhất, chi tiền túi từ hộ gia đình của Việt Nam đang ở mức 43%, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khoảng 20%. Đây là mức chi khá cao so với nhiều nước, là thách thức lớn và cần tìm giải pháp để giảm tỉ lệ chi này.
Thu BHYT thấp hơn mức chi
Để giải quyết những thách thức đó, ông Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ BHYT thuộc Bộ Y tế - cho biết: "Điều đầu tiên quỹ BHYT phải mở rộng hơn nữa quyền lợi của người tham gia, bao phủ tốt hơn các dịch vụ, bảo đảm tốt hơn bảo vệ tài chính. Tuy nhiên, theo ông Khảm, muốn bảo vệ quyền lợi thì phải tăng mức đóng BHYT. Mức đóng BHYT này từ nhiều nguồn khác nhau: ngân sách nhà nước, tiền lương người lao động và thu nhập của doanh nghiệp nên phải cân đối hài hòa.
Theo quy định, mức đóng BHYT hằng tháng hiện bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động (cơ quan, doanh nghiệp) đóng 3%, người lao động đóng 1,5%. "Trong lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT cần phải nghiên cứu chuyên sâu, xác định xem cần điều chỉnh mức độ hay lộ trình nào, không chỉ tỉ lệ % lương đóng BHYT mà còn xem đối tượng nào cần điều chỉnh trước. Có thế mới mở rộng quyền lợi BHYT" - ông Khảm nói. Theo ông, hiện Vụ BHYT cùng BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan đang nghiên cứu đánh giá xem xét điều chỉnh trong thời gian nào, ở mức độ và đối tượng nào, quyết định cuối cùng sẽ do Chính phủ, tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tế. "Năm 2021 sẽ chưa điều chỉnh mức đóng BHYT tuy nhiên, theo tôi, việc này nên thực hiện sớm bởi trong 4 năm (2016-2019) số thu quỹ BHYT thấp hơn số chi. Quỹ BHYT hiện kết dư khoảng 35.000 tỉ đồng. Việc chúng ta vẫn cân đối được quỹ BHYT là do có quỹ dự phòng từ các năm khác để lại" - ông Khảm nói.
Nếu áp dụng phương thức chi trả mới, bác sĩ và bệnh nhân sẽ cùng cân nhắc xem sử dụng cái gì hợp lý nhất để tiết kiệm chi tiêu
Sẽ áp dụng phương thức chi trả mới
Theo thống kê của BHXH Việt Nam, từ đầu năm 2021, toàn quốc đã đồng thời thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) BHYT ở cả tuyến huyện và tỉnh. Số chi KCB BHYT cho tất cả trường hợp thông tuyến là 1.267 tỉ đồng, không tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số liệu ghi nhận trên hệ thống thông tin giám định BHYT cho thấy có sự gia tăng đột biến các trường hợp người bệnh lựa chọn tự đi KCB ở tuyến tỉnh. Cụ thể, trong 2 tháng thực hiện thông tuyến tỉnh, số lượt người bệnh tự đi KCB tại tuyến tỉnh tăng 68,7% (chưa kể số bệnh nhân được cơ sở y tế tuyến dưới chuyển lên đúng tuyến) với số chi cho các trường hợp này tăng hơn 210%.
Lý giải mức tăng đột biến này, ông Lê Văn Phúc, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, cho biết theo quy định của Luật BHYT, từ ngày 1-1-2021, người có thẻ BHYT khi đi KCB trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của mình. Tổng chi từ quỹ BHYT cho các trường hợp điều trị trái tuyến này là cộng hưởng của cả 2 yếu tố: Tỉ lệ chi trả từ quỹ BHYT tăng lên 100% (trước đó là 60% mức hưởng); cùng với đó, số lượt điều trị trái tuyến tăng cao (gần 69%).
Thời gian vừa qua, để bảo đảm việc sử dụng quỹ KCB BHYT an toàn, hiệu quả, BHXH Việt Nam cũng đã yêu cầu các cơ sở KCB và BHXH cấp tỉnh giám sát, tránh tình trạng cơ sở y tế cố tình "đẩy" bệnh nhân vào điều trị nội trú để tăng nguồn thu. Đồng thời, phối hợp với Bộ Y tế tham gia dự án Luật BHYT sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ, tập trung giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT...
Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức thanh toán chi KCB BHYT cũng đang được BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ để khắc phục những hạn chế. Đáng chú ý là dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB theo định suất cho KCB ngoại trú và Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB theo trường hợp bệnh (DRG). Những thay đổi này dự kiến sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện chính sách BHYT và giám sát sử dụng quỹ KCB BHYT.
Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng phương thức chi trả theo phí dịch vụ, nghĩa là bệnh nhân dùng dịch vụ nào thì trả tiền theo dịch vụ đó. Phương thức này luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng chi phí. Nhà cung cấp dịch vụ cố gắng cung cấp nhiều dịch vụ hơn. Trong khi đó, nếu chúng ta áp dụng phương thức chi trả theo nhóm chẩn đoán, xác định tiền cho một chẩn đoán bệnh, lúc đó, bác sĩ và bệnh nhân sẽ cùng cân nhắc xem chỉ định ra sao, sử dụng cái gì hợp lý nhất để tiết kiệm chi tiêu. Ông Lê Văn Khảm cho biết: “Đây là ấp ủ của ngành y tế đã 10 năm nay. Chúng tôi kỳ vọng thời gian tới đây sẽ triển khai được theo phương thức chi trả với bệnh nhân nội trú”.
Bài và ảnh: Khánh Anh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/suc-khoe/can-nhac-dieu-chinh-muc-dong-bhyt-20210407172424736.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2021 (13/04/2021)
- Đừng chủ quan với trầm cảm ở trẻ (13/04/2021)
- Tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine Covivac phòng Covid-19 (13/04/2021)
- Đắk Lắk: Bất an với bệnh dại (13/04/2021)
- Phát hiện 9 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Kiên Giang (13/04/2021)
- Đắk Nông đăng ký mua gần 900.000 liều vắc xin để tiêm phòng Covid-19 cho người dân (12/04/2021)
- Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng (12/04/2021)
- Khống chế không để dịch tay chân miệng lan rộng (12/04/2021)
- Vaccine COVIVAC sẽ ra thị trường vào cuối năm nay (12/04/2021)
- Sáng 12/4: Thêm 3 ca mắc Covid-19 nhập cảnh tại Hà Nội và Thái Nguyên (12/04/2021)
- Chiều 10-4, ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 tại Kiên Giang (11/04/2021)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN