A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Việt Nam có bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023

09:25 | 24/05/2023

Lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất làng túc cầu nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha ở bảng E.

Trong nhiều tháng qua, FIFA phải "đau đầu" với việc đấu thầu bản quyền World Cup nữ 2023 khi bị các nhà đài châu Âu ép giá do các trận đấu diễn ra không phù hợp (từ đêm đến sáng ở châu Âu). 

Dù vậy, bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 đã được một đơn vị truyền thông Việt Nam nhanh chóng sở hữu. Đơn vị này sẽ hợp tác với một số đài truyền hình trong nước để đưa sóng trực tiếp các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam và các bảng đấu khác đến người hâm mộ nước nhà khi giải đấu diễn ra từ 20-7 đến 20-8.

Sau tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam đã trở lại hội quân và có buổi tập đầu tiên vào hôm nay, chuẩn bị cho mục tiêu lịch sử tại VCK World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand vào tháng 7.

Việt Nam có bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam vừa vô địch SEA Games 32

Lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất làng túc cầu nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha ở bảng E. Tại Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Philippines cũng góp mặt ở World Cup nữ 2023 khi nằm ở bảng A với New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.

Trong hai bảng đấu này, bảng E của tuyển nữ Việt Nam được đánh giá là khó khăn nhất. Cơ hội có điểm của thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ nằm ở trận đấu với Bồ Đào Nha khi họ cũng lần đầu tham dự giải đấu.

Huỳnh Như và đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Mỹ (8 giờ, ngày 22-7), Bồ Đào Nha (14 giờ 30 phút ngày 27-7) và Hà Lan (14 giờ, ngày 1-8).

Quốc An

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/the-thao/viet-nam-co-ban-quyen-phat-song-world-cup-nu-2023-20230523170924688.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ