A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

U20 nữ Việt Nam "săn" vé dự Asian Cup

08:34 | 01/06/2023

U20 nữ Việt Nam sẽ đối đầu với các đội tuyển trẻ của Úc, Lebanon và Iran ở bảng A, vòng loại 2 U20 nữ Asian Cup 2024 từ ngày 3-6.

Bước vào giải đấu này, U20 nữ Việt Nam đang sở hữu một số cái tên đáng chú ý như: Tạ Thị Thủy, Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan, Lê Thị Bảo Trâm và thủ môn Danh Thị Kiều My.

Trong số đó, Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan là những cái tên nổi bật trên mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam. Ba trận đấu ở vòng loại 1 trước Ấn Độ, Singapore và Indonesia, cả hai đã ghi được 8/15 bàn thắng. Riêng Minh Chuyên, tuyển thủ sinh năm 2004 ghi đến 6 bàn thắng.

Điều này không quá bất ngờ với giới chuyên môn khi Minh Chuyên chính là vua phá lưới U18 AFF Cup 2022 với 6 bàn mang về ngôi á quân (thua 0-2 U18 Úc). Với những gì đã thể hiện, Minh Chuyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ ở vòng loại 2 U20 nữ Asian Cup 2024.

Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan và Hồ Thị Thanh Thảo cũng là những cái tên đã lọt vào mắt xanh của HLV Mai Đức Chung. Trước thềm SEA Games 32, cả 3 tuyển thủ U20 đã được chiến lược gia 72 tuổi trao cơ hội ăn tập cùng các đàn chị tuyển Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam săn vé dự Asian Cup - Ảnh 2.

Cầu thủ nhiều tiềm năng Trần Nhật Lan (giữa) của U20 nữ Việt Nam (Ảnh: SƠN TÙNG)

Các đối thủ của U20 nữ Việt Nam tại vòng loại 2 U20 nữ Asian Cup 2024 gồm có U20 nữ Lebanon, là đội được đánh giá yếu nhất bảng khi chưa một lần dự vòng chung kết dù đã tham dự vòng loại từ năm 2015. Đội có thực lực nhỉnh hơn là U20 nữ Iran, sau 11 mùa giải U20 Iran có 1 lần dự vòng chung kết Aisan Cup vào năm 2015

Đối thủ nặng ký nhất của U20 nữ Việt Nam là U20 nữ Úc. Đây sẽ là màn tái đấu duyên nợ với đội tuyển trẻ của xứ sở chuột túi, các cô gái Việt đã từng thất bại 0-2 trước Úc ở chung kết U18 AFF Cup 2022. Vòng loại 1 U20 Asian Cup 2024, Úc đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng C với 2 trận toàn thắng trước Kyrgyzstan và Guam, ghi đến 20 bàn. U20 nữ Úc đã có 8 lần liên tục vào đến vòng chung kết, thành tích tốt nhất là hạng 3 mùa giải 2006.

Vòng loại 2, các đội sẽ đấu với thể thức vòng tròn 1 lượt, 4 đội đứng đầu 2 bảng sẽ vào vòng chung kết. Bảng đấu còn lại là màn tranh chấp giữa Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Vòng chung kết U20 nữ Asian Cup 2024 sẽ diễn ra đầu tháng 3 năm sau tại Uzbekistan. Để có mặt tại đây, U20 nữ Việt Nam phải giành vị trí nhất hoặc nhì bảng đấu kỳ này.

U20 nữ Việt Nam sẽ gặp U20 Iran lúc 19 giờ ngày 3-6 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Q.An

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/the-thao/u20-nu-viet-nam-san-ve-du-asian-cup-2023053121421601.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ