A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk sẵn sàng cho mục tiêu thăng hạng

09:47 | 01/06/2023

Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Đắk Lắk đã chính thức bước vào tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia 2023 với mục tiêu trở lại V.League 2 sau một năm rớt hạng.

Thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Trần Phi Ái đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến giành tấm vé thăng hạng.

Mùa giải 2022, sau 10 mùa bóng góp mặt ở Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, CLB bóng đá Đắk Lắk đã rớt hạng ở vòng đấu cuối cùng. Hàng loạt cầu thủ trụ cột đã tìm bến đỗ mới hoặc bất đắc dĩ phải giải nghệ nên đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng, chỉ còn vỏn vẹn đúng 11 cựu binh từng chinh chiến tại Giải hạng Nhất.

Vì vậy buộc Ban huấn luyện phải bổ sung, mượn cầu thủ từ các đội bóng Hải Phòng, Nam Định, Khánh Hòa cùng với một số chân sút trẻ trưởng thành từ tuyến năng khiếu bổ sung vào đội hình. Hàng loạt cái tên mà khán giả Đắk Lắk chưa từng nghe đến như Lương Văn Phúc, Nguyễn Văn Tiếp, Huỳnh Vương Quốc Thịnh, Trần Như Tân, Bùi Anh Đức… đã “cập bến”, hội quân cùng các cựu binh CLB bóng đá Đắk Lắk khá lâu trước khi giải chính thức khởi tranh.

Trong số các gương mặt này, đáng chú ý là trung vệ Nguyễn Văn Huy đến từ Khánh Hòa đã từng có kinh nghiệm chinh chiến tại giải bóng đá khắc nghiệt nhất là V.League 1. Tân binh được trao khoác số áo 20 này sẽ là một sự bổ sung quan trọng, củng cố sự chắc chắn trước khung thành đội chủ Sân vận động Buôn Ma Thuột trong bối cảnh trung vệ kỳ cựu Đỗ Xuân Thi bị chấn thương, khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết vòng loại.

Thủ môn Y Êli Niê tập luyện, sẵn sàng cùng đồng đội chinh phục mục tiêu thăng hạng.

Về vị trí chốt chặn cuối cùng của đội tuyển, sau khi thủ môn Ngô Văn Nhật giải nghệ, thủ thành Y Êli Niê - từng ở trong đội tuyển U23 Việt Nam và cùng đội bóng đoạt Cúp vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á - được giao trọng trách “người gác đền”. Sự trở lại của anh sau một thời gian dài bị chấn thương phần nào sẽ giúp khán giả hâm mộ yên tâm.

Một thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện đó là sự trở lại của HLV Trần Phi Ái - người đã có công đưa CLB bóng đá Đắk Lắk thăng hạng, lên chơi tại Giải hạng Nhất năm 2013. Sự trở lại của vị HLV nhiều kinh nghiệm này cho thấy quyết tâm phải thăng hạng của lãnh đạo ngành thể dục thể thao. Tài năng của HLV Trần Phi Ái được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng phát huy hết sức mạnh nhờ kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ của các cầu thủ. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể các cầu thủ đoàn kết, dốc hết sức mình, bằng mọi giá để giúp đội bóng lấy lại niềm tin, hình ảnh của bóng đá Đắk Lắk trong lòng người hâm mộ. Ông cũng nhận định, cơ hội thăng hạng của bóng đá Đắk Lắk là “khá sáng”, bởi có 2,5 suất thăng hạng, trong đó có hai vé trực tiếp.

Các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk tập luyện chuẩn bị sẵn sàng hướng đến mục tiêu thăng hạng.

CLB bóng đá Đắk Lắk đã cụ thể hóa quyết tâm ở trận đấu đầu tiên với cuộc lội ngược dòng thành công, đánh bại đội bóng Lâm Đồng 2-1 trong trận derby Tây Nguyên ở lượt trận mở màn mùa giải. Trong trận đấu này, có thể thấy lối chơi của đội Đắk Lắk chưa mạch lạc, thiếu sự kết dính. Điều đó là dễ hiểu khi các cầu thủ mới và cũ chưa thể tìm được tiếng nói chung trong trận đầu ra quân. Song mục tiêu 3 điểm đã hoàn thành, HLV Trần Phi Ái còn nhiều thời gian để điều chỉnh những vị trí, chiến thuật hợp lý hơn.

Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2023 có 14 đội bóng tham dự. CLB bóng đá Đắk Lắk nằm ở bảng A với sự hiện diện của các đội: Gama Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Luxury Hạ Long, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam. Trong khi đó bảng B gồm các đội: Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Gia Định, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Dugong Kiên Giang và Vĩnh Long.

Theo điều lệ, các đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng giành quyền vào Vòng chung kết, diễn ra từ ngày 13/8 đến 16/8/2023 và bắt cặp thi đấu theo sơ đồ mã số quy định. Hai đội thắng giành quyền tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024. Hai đội thua thi đấu để chọn ra đội sẽ đá play-off với đội xếp thứ 10 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023 tranh suất tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024. Hai đội bóng xếp cuối mỗi bảng đấu phải xuống chơi ở giải hạng Ba năm sau.

Đăng Triều

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/the-thao/202306/cau-lac-bo-bong-da-dak-lak-san-sang-cho-muc-tieu-thang-hang-11c0679/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ