Đùa dại trên “phây”: Đừng chuốc họa vào thân
08:40 | 19/11/2015
Dù là mạng xã hội nhưng pháp luật đều có điều chỉnh các hành vi, hoạt động trong lĩnh vực này
Vụ một số cán bộ ở tỉnh An Giang bị kỷ luật, phạt tiền vì nói xấu lãnh đạo tỉnh trên mạng xã hội Facebook vẫn là đề tài “nóng” trong mấy ngày qua. Dù vụ việc gây tranh cãi nhiều nhưng chắc rằng đây là bài học “xương máu” không chỉ với người trong cuộc.
Mạng ảo, hậu quả thật
Cũng vì xúc phạm, nói xấu nhà trường và giáo viên trên Facebook, nhiều học sinh bị buộc thôi học như vụ nữ sinh một trường THCS ở Quảng Nam, nữ sinh THPT ở Hà Nội, học sinh lớp 3 một trường ở TP HCM (mẹ có những lời lẽ thiếu tôn trọng nhà trường trên Facebook)...
Lực lượng công an bắt giữ Trần Thị Hương Giang Ảnh: FACEBOOK
Nhận hậu quả nghiêm trọng hơn, mới đây, Phạm Thanh Trung (26 tuổi, nguyên cán bộ Đội Tham mưu; Công an quận Bình Thạnh, TP HCM) bị TAND TP HCM xử phạt 3 năm tù giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Do bức xúc cấp trên trong việc chỉ đạo công tác, bình xét thi đua, giải quyết chế độ, tối 25-4, sau khi được lệnh mang “Thông báo số 5” (văn bản “Tối mật” liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) đi photocopy, Trung tự ý lấy một bản sao mang về chụp lại rồi phát lên mạng kèm theo hướng dẫn cách thức rải truyền đơn, đặt chất nổ đến tài khoản Facebook của Việt Tân. Ngay sau đó, hành vi của Trung đã bị Công an quận Bình Thạnh phát hiện.
Trước đó, Trần Thị Hương Giang (37 tuổi, TP Hà Nội) bị CQĐT bắt giữ về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, Giang cùng một số đối tượng thành lập “Tập đoàn thánh bóc” trên mạng xã hội, dùng trang Facebook “Thánh cô cô bóc” đăng các bài viết, hình ảnh xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng đến những người nổi tiếng trong giới showbiz Việt.
Phải tuân thủ pháp luật
Theo TS - luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM), cá nhân được quyền tự do phát biểu quan điểm của mình trên các mạng xã hội nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội, không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đời tư của người khác; xúc phạm đến cơ quan nhà nước…
“Dù mạng xã hội ảo nhưng pháp luật vẫn điều chỉnh hành vi, hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực này. Không phân biệt là chia sẻ, thích hay bình luận, tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả hành vi đó gây ra mà có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ví dụ, đối với hành vi vu khống, xúc phạm người khác, có thể bị xử lý theo điều 121 (tội làm nhục người khác), điều 122 (tội vu khống); đưa các thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể bị xử lý theo điều 139 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản)… Trường hợp vu khống, nói xấu người khác chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử lý theo khoản 1, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP (về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình) hoặc điểm g, khoản 3 điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP (quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện)” - luật sư Trạch cho biết.
Còn theo một kiểm sát viên của VKSND TP HCM, mạng xã hội có sức lan truyền rất lớn trong xã hội. Vì vậy mà nó có sức “công phá” rất lớn. “Việc đưa thông tin lên mạng xã hội được coi là phát tán ra cộng đồng, không còn là của cá nhân. Hiện nay, nhiều người tự ý đưa thông tin người khác lên mạng xã hội mà chưa được kiểm chứng và không được sự cho phép của người được đưa thông tin. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và người đưa thông tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này” - vị kiểm sát viên lưu ý.
Tự tử vì bị bêu xấu
- Tháng 7-2013, một nữ sinh lớp 12 tại Hà Nội đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị một nam sinh trong lớp ghép ảnh nóng và tung lên Facebook.
- Cũng trong tháng 7-2013, một nữ sinh cấp 3 ở Đà Nẵng bị một số đối tượng liên tục đăng bài xuyên tạc, xúc phạm danh dự trên Facebook khiến em tìm đến cái chết. May mắn là gia đình phát hiện kịp thời nên sự việc đau lòng đã không xảy ra.
- Tháng 6-2015, sau khi bị bạn trai tung clip nóng lên Facebook để trả thù vì đòi chia tay, một nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai đã tự tử vì xấu hổ.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Trồng cây gây hại (24/11/2015)
- Sinh con xong, cả 2 mẹ con đều là... trẻ em (23/11/2015)
- Petrolimex lại lãi đậm nhờ độc quyền (?) (21/11/2015)
- Lương tối thiểu vùng bắt đầu tăng từ 1-1-2016 (21/11/2015)
- Cháy chợ dịp cận Noel, tết, tiểu thương suy sụp (19/11/2015)
- Tri ân sự cống hiến của các nhà giáo (19/11/2015)
- Một trung tâm từ thiện "mập mờ" bị đình chỉ (18/11/2015)
- Đình chỉ nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy vừa xem phim vừa thu viện phí (17/11/2015)
- Đắk Lắk: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam (17/11/2015)
- Trả lời chất vấn còn chung chung! (17/11/2015)
- Băn khoăn với “người dưới 18 tuổi là trẻ em” (15/11/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN