Không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt đến 300.000 đồng
16:24 | 18/03/2020
Đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 16-3 được xem là một trong những biện pháp để người dân tự bảo vệ bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Tuy nhiên, tại nhiều nơi công cộng trong tỉnh, không ít người dân thực hiện chưa nghiêm, hoặc thực hiện "cho có".
Vậy việc người dân không thực hiện nghiêm "lệnh" đeo khẩu trang nơi công cộng có vi phạm pháp luật và mức xử phát như thế nào?
Nhiều người dân chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh chụp tại cây xăng trên đường Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột sáng 16-3).
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg, ngày 26-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ thì bệnh Covid-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Như vậy, những người không đeo khẩu trang nơi công cộng có dấu hiệu vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Cụ thể, điều khoản này nghiêm cấm hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP, ngày 14-11-2013 quy định: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thẩm quyền xử phạt có thể là thanh tra y tế hoặc chủ tịch UBND xã, phường.
Ngoài ra, nếu người bị dịch bệnh, không đeo khẩu trang mà làm lây lan virus Covid-19 cho người khác còn có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Nguyên Hoa
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/12476/202003/khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-bi-xu-phat-den-300000-dong-5673954/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- TP. Buôn Ma Thuột: Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 (19/03/2020)
- Khẩn cấp giải tỏa ách tắc tại sân bay Nội Bài do người từ vùng dịch Covid-19 về tăng vọt (19/03/2020)
- Bộ Y tế công bố thêm 8 ca bệnh Covid-19 mới (19/03/2020)
- Thông tin Đắk Lắk có bệnh nhân Covid-19 là không chính xác (19/03/2020)
- Sinh viên sản xuất hàng ngàn lít nước rửa tay phát miễn phí cho cộng đồng (18/03/2020)
- Covid-19: Cách ly 2 nữ sinh viên sau khi dự đám cưới ở Ninh Thuận (18/03/2020)
- Ca bệnh Covid-19 thứ 68 là người Mỹ có vợ ở Đà Nẵng (18/03/2020)
- Ca Covid-19 thứ 67 là người đi cùng ca 61 dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia (18/03/2020)
- Tây Nguyên khẩn cấp ứng phó cháy rừng (18/03/2020)
- Bình tĩnh phòng chống dịch Covid-19 (18/03/2020)
- Thêm một bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM liên quan đến ca thứ 34 (18/03/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN