Phạt tiền, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng với chủ Nha khoa Khánh Kiều
16:08 | 02/07/2021
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phạt tiền và tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi - chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều - do có hành vi lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh.
Chiều 2-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa làm việc với bà Nguyễn Kiều Nhi - chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), sau khi xảy ra vụ việc đánh khách hàng.
Theo ông Thành, tại buổi làm việc, bà Nhi đã xuất trình đầy đủ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, với vụ việc chủ phòng khám này đánh khách hàng, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản xử phạt hành vi lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, tước chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 2 tháng.
Bà Nguyễn Kiều Nhi tới nhà xin lỗi khách hàng
Như Báo Người Lao Động Online đã phản ánh, do bị té nứt răng, tháng 7-2020, chị Giang ra phòng khám Nha khoa Khánh Kiều thay 4 chiếc răng với giá 12.800.000 đồng, thời gian bảo hành là 7 năm.
Sau gần 1 năm điều trị mà vẫn bị đau, viêm nướu, viêm lợi, 4 chiếc răng thay bị thâm nên sáng 25-6, chị Giang ra phòng khám này để xử lý thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Theo chị Giang, bà Nhi tay cầm điện thoại táng 1 phát vào mặt chị làm má đỏ bầm, có vết hằn.
Sau khi nắm thông tin đăng tải trên Báo Người Lao Động, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản khẩn gửi UBND huyện Ea Kar và các đơn vị liên quan yêu cầu kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn, xử lý vi phạm hành nghề nha khoa này (nếu có).
Tối 1-7, sau 6 ngày xảy ra sự việc, bà Nhi đã tới nhà xin lỗi chị Giang. Đồng thời, chủ phòng khám này đã hoàn trả lại số tiền làm răng và hỗ trợ một ít tiền xăng xe để chị Giang đi tới nha khoa khác làm lại.
Cao Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/phat-tien-tuoc-chung-chi-hanh-nghe-2-thang-voi-chu-nha-khoa-khanh-kieu-20210702150422194.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Ngừng khai thác 4 tuyến xe buýt từ TP. Buôn Ma Thuột đến huyện Cư M'gar (04/07/2021)
- 48 trường hợp F1 của ca bệnh thứ 6 tại Đắk Lắk đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 (03/07/2021)
- Tạm thời phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Lắk do liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (03/07/2021)
- Đắk Lắk ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (03/07/2021)
- Tạm dừng hoạt động vận tải từ Đắk Lắk đến nhiều tỉnh, thành phố có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (03/07/2021)
- Bà chủ Nha khoa Khánh Kiều xin lỗi và trả lại tiền khách hàng (02/07/2021)
- Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 7.650 tỉ đồng mua 61 triệu liều vắc-xin Covid-19 (01/07/2021)
- Giám đốc Công an làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (30/06/2021)
- Ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (30/06/2021)
- Tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện tốt nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19 (30/06/2021)
- Viện cớ dịch Covid-19, tài xế ôtô không chịu đo nồng độ cồn (29/06/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN