Yêu cầu chấm dứt vận chuyển và đổ bùn thải tại khu vực dân cư tại xã Dray Sáp
15:54 | 03/12/2021
Ông Trần Đình Chiến, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Ana cho biết, Đoàn kiểm tra liên nghành của huyện vừa yêu cầu các trường hợp liên quan chấm dứt việc tự thỏa thuận vận chuyển.....
.... và đổ bùn thải tại khu vực dân cư trên địa bàn buôn Kla, xã Dray Sáp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Krông Na về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên Báo Đắk Lắk về việc Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Phúc Nhiên (TP. Buôn Ma Thuột) vận chuyển bùn thải từ Nhà máy xử lý nước ở xã Ea Na (huyện Krông Ana) đến đổ tại rẫy của một hộ dân ở buôn Kla, xã Dray Sáp, Phòng TN&MT huyện phối hợp với Công an huyện, UBND xã Dray Sáp tổ chức kiểm tra hiện trường.
Theo báo cáo của UBND xã Dray Sáp, vị trí tập kết bùn thải thuộc đất rẫy của hộ ông N.T.P (buôn Kla, xã Dray Sáp), có diện tích khoảng 300 m2. Do địa hình đất thấp và dốc nên gia đình ông P. đã thỏa thuận với đơn vị vận chuyển đổ bùn thải tại khu vực đất này.
Khu vực đổ bùn thải tại buôn Kla, xã Dray Sáp.
Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra thống nhất và đề nghị UBND xã Dray Sáp làm với việc với hộ ông N.T.P., yêu cầu gia đình cam kết chấm dứt việc tự thỏa thuận vận chuyển và đổ bùn thải tại vị trí đất nêu trên. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nếu tiếp tục phát hiện việc các hộ dân tự thỏa thuận vận chuyển và đổ bùn thải từ Nhà máy xử lý nước thải Ea Na tại khu vực trên, cũng như khu vực khác trên địa bàn xã thì xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng TN&MT huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc việc thu gom, hợp đồng xử lý bùn thải của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk trong thời gian tới.
Trước đó, vào ngày 18/11/2021, Báo Đắk Lắk có bài viết “Người dân bất an vì sống gần bãi đổ bùn thải” phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực tập kết bùn thải của Nhà máy xử lý nước Ea Na, làm ảnh hưởng đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại buôn Kla, xã Dray Sáp.
Duy Trường
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/thoi-su/202112/yeu-cau-cham-dut-van-chuyen-va-do-bun-thai-tai-khu-vuc-dan-cu-tai-xa-dray-sap-6d65d5e/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ ở miền Trung và Tây Nguyên (06/12/2021)
- Thủ tướng: Thần tốc tiêm vắc-xin, nghiên cứu tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi (06/12/2021)
- Bộ Y tế thúc địa phương triển khai tiêm mũi 3 vắc-xin ngừa Covid-19 (06/12/2021)
- Đắk Lắk: Nhiều chính sách hỗ trợ người dân quay lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc (05/12/2021)
- Xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt tại Tây Nguyên (04/12/2021)
- Đắk Lắk lũ lên nhanh, cảnh báo nhiều vùng bị ngập (03/12/2021)
- Bộ Y tế nêu 8 biện pháp hạn chế ca tử vong do Covid-19 có chiều hướng tăng (03/12/2021)
- Đắk Lắk: Hơn 100 tình nguyện viên tham gia điều trị F0 tại nhà (02/12/2021)
- Ngưng thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Covivac (02/12/2021)
- Bắt đầu tiêm bổ sung, nhắc lại mũi 3 vắc-xin Covid-19 (02/12/2021)
- Mưa lũ làm hư hỏng nhiều công trình của huyện Ea Kar (01/12/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN