Ám ảnh qua cầu mục rỗng trong thành phố
07:28 | 25/04/2023
Dù ở trung tâm thành phố, nhưng hàng chục năm nay, người dân buôn Păn Lăm, phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột) và khu vực lân cận vẫn phải thấp thỏm khi đi qua cây cầu tạm đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Cầu Hùng Vương (người dân thường gọi cầu gỗ Hùng Vương) bắc qua một con suối nhỏ trên đường Hùng Vương đã tồn tại hàng chục năm qua. Dù ở gần trung tâm thành phố, song ngày ngày, người dân buôn Păn Lăm vẫn phập phồng lo sợ mỗi khi đi qua cây cầm tạm này. Cầu gỗ Hùng Vương có chiều dài khoảng 10 m, bề rộng khoảng 3 m, được ghép bởi hai tấm sắt mỏng và nhiều thanh gỗ tạp. Hiện nay, các thanh gỗ đã mục rỗng, văng mỗi nơi mỗi thanh, tạo thành các lỗ hổng trên mặt cầu. Hai bên cầu, các thanh lan can chỗ còn, chỗ không, người điều khiển phương tiện chỉ cần loạng choạng tay lái là có thể rơi xuống cầu bất cứ lúc nào.
Những thanh gỗ thụt thò, lan can chỗ còn, chỗ không trên cầu Hùng Vương
Cầu Hùng Vương nằm trên trục đường nối với đường Trần Quý Cáp nên hằng ngày lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông rất đông. Cầu yếu nên chỉ cần một chiếc xe máy chạy qua là cảm nhận được sự rung lắc. Theo phản ánh của những người dân có nhà gần cây cầu này, năm nào cũng có người té xe tại cầu, người nhẹ chỉ bị xây xước, người nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, đã từng có trường hợp lao cả người và xe máy xuống suối, những người đi đường và hộ dân lân cận phải kéo lên, đưa đi bệnh viện.
Bà Nguyễn Thị Hoa (phường Tân Lập) sinh sống tại đây hơn 20 năm nay cho biết, những năm trước cầu không xuống cấp như bây giờ, vẫn còn lan can hai bên nên đi lại cũng đỡ. Khoảng vài năm trở lại đây, cầu hư hỏng trầm trọng, lan can không còn, các tấm ván cũng bay mất tạo thành các lỗ giữa mặt cầu. Người dân thường xuyên đi lại thì còn biết mà tránh, nhưng những người ít qua đây thì té xe, sụp xe ở cầu là chuyện khó tránh khỏi. Mỗi mùa mưa đến, cầu lại hư hỏng thêm một ít, người dân phải dùng một số tấm gỗ tạp để ghép lại nhưng chỉ một thời gian ngắn đâu lại vào đấy.
Việc đi lại hằng ngày đã đành, mỗi lần có người đau ốm hoặc có tiệc tân gia, đám cưới, gọi taxi vào đón đều bị từ chối khéo vì đường và cầu bị hư hỏng nặng. Theo bà Hoa, việc tài xế taxi hay Grab từ chối chở người, giao hàng cũng là chuyện dễ hiểu, bởi phương tiện vào đây nếu gặp mùa mưa thì tiền rửa xe còn nhiều hơn cả tiền cước phí mà họ thu được, chưa kể đường ghồ ghề còn khiến xe bị hư hỏng.
Một lỗ hổng xuất hiện trên mặt cầu Hùng Vương
Một người dân khác than vãn, dù có nhà mặt tiền ở đường Hùng Vương nhưng quanh năm buôn bán ế ẩm. Đường hư, cầu hỏng, việc đi lại đã khó chứ chưa nói đến việc vận chuyển hàng hóa. Gia đình anh buôn bán nội thất, mỗi lần có mối đặt hàng phải chằng néo thật cẩn thận, chứ không đến nơi hàng hư hỏng thì khách sẽ trả về. Nhà gần cầu nên anh chứng kiến cảnh người té xe như cơm bữa. Mới đây, một chiếc xe máy cày của người dân khi lưu thông qua cầu bị sụp bánh xuống vị trí bị thủng trên mặt cầu, phải gọi người và xe đến hỗ trợ kéo lên.
Được biết, cuối tháng 4/2022, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có quyết định về việc phê duyệt Dự án Đường nối từ Hùng Vương (số 397 Hùng Vương) đến đường Trần Quý Cáp, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài tuyến 492,71 m, trong đó, chỉ giới xây dựng 16 m, lòng đường rộng 8 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4 m. Tổng mức đầu tư hơn 83,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP. Buôn Ma Thuột, tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2022 - 2025. Công trình cầu tại Km0+314 có quy mô xây dựng vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL93, dầm giản đơn 1 nhịp 12 m. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án này vẫn chưa được triển khai. Theo đại diện chủ đầu tư, hiện nay phải chờ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để có cơ sở thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
Mong được đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản trên một con đường, một cây cầu kiên cố và bảo đảm an toàn là nhu cầu bức thiết của nhiều hộ dân trong buôn Păn Lăm và vùng lân cận từ hàng chục năm qua.
Hoàng Tuyết
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202304/am-anh-qua-cau-muc-rong-trong-thanh-pho-c1712b6/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Chủ động ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 (26/04/2023)
- Đỗ ôtô trước nhà người khác: Ai đúng, ai sai? (26/04/2023)
- Tăng cường xử lý nghiêm 'xe dù, bến cóc' dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (25/04/2023)
- 67 cây xanh gãy cành, ngã đổ trong cơn lốc chiều 22/4 (25/04/2023)
- Thông tin mới nhất về cô gái bị cây đè ở tỉnh Đắk Lắk (25/04/2023)
- Chi gần 800 tỷ đồng xóa điểm đen tai nạn giao thông (24/04/2023)
- Cô gái rơi xuống giếng sâu 18m ở Đắk Lắk (24/04/2023)
- Miễn toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân bị thương nặng do cây xanh đổ đè (23/04/2023)
- Đảm bảo ATGT dịp lễ 30-4 và 1-5 gắn với phòng, chống dịch Covid-19 (21/04/2023)
- Tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5 (20/04/2023)
- Thêm 7 em học sinh mắc COVID-19 trong chùm ca bệnh tại trường THCS Trưng Vương (19/04/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN