A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02

Sau hôm nay, điện thoại "cục gạch" sẽ hết hạn sử dụng

14:08 | 15/10/2024

Nhu cầu chuyển đổi điện thoại 2G sang 4G hết “sốt” do nhiều thuê bao đã rục rịch chuyển đổi sớm trong khi nguồn cung khá dồi dào.

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết hôm nay, 15-10, các thiết bị chỉ sử dụng mạng 2G sẽ không thể nhắn tin và gọi điện.

Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy còn khoảng 720.000 thuê bao 2G Only đang hoạt động, trong đó Viettel còn 360.000 thuê bao, VinaPhone còn 150.000 thuê bao và MobiFone còn hơn 47.900 thuê bao.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra lộ trình tắt sóng 2G từ ngày 15-9, nhưng do ảnh hưởng của bão số 3 nên đã lùi lại một tháng.

Các nhà mạng cho biết sau ngày 15-10 vẫn sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ để khách hàng chuyển đổi sang thuê bao 4G như tặng máy, hỗ trợ giá cước, kéo dài thời gian thu hồi số thuê bao...

Điện thoại "cục gạch" 2G sẽ không thể liên lạc được sau ngày 15-10

Cụ thể, theo đại diện MobiFone, sau ngày 15-10, nhà mạng này sẽ chặn thiết bị 2G Only nhưng vẫn giữ lại tài khoản, thuê bao để khách hàng có thời gian chuyển đổi.

Những thuê bao đã chuyển đổi từ Feature Phone lên smartphone, tự bỏ tiền mua máy, nhà mạng sẽ tặng gói cước.

Đại diện Vinaphone cho biết tất cả thuê bao sẽ được bảo lưu tài khoản sau hôm nay. Nhà mạng cũng duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy; hỗ trợ khách hàng đổi sim, hướng dẫn sử dụng... tại các điểm của Vinaphone cũng như trực tiếp tại nhà.

Về phía nhà phân phối, hệ thống Thế Giới Di Động thông tin sức mua điện thoại 4G thời điểm này không tăng mạnh như những tháng trước đây. Dự kiến cả tháng 10, Thế Giới Di Động chỉ tiêu thụ khoảng 100.000 điện thoại phím bấm, giảm mạnh so với doanh số 350.000 máy vào cao điểm vào tháng 8.

Nguồn cung điện thoại phím bấm hỗ trợ 4G đủ đáp ứng nhu cầu song sức mua hiện sụt giảm mạnh so với 2 tháng trước

Đại diện CellphoneS cho hay những tháng gần đây, nhu cầu đổi điện thoại 2G sang 4G tăng gấp nhiều lần song sức mua bắt đầu giảm trong nửa cuối tháng 9 và chậm hơn vào 2 tuần đầu tháng 10. Riêng khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận tốc độ giảm sức mua chậm nhất, có thể do nhiều người dân chưa kịp chuyển đổi sớm.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc marketing Di Động Việt, thời điểm tháng 6 và 7 vừa qua ghi nhận sức mua điện thoại 4G tăng vọt. Trong đó, phân khúc smartphone giá từ 1 - 5 triệu đồng tăng gấp 2,1 lần so với quý III/2023.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc thương mại hệ thống FPT Shop, dự đoán nhu cầu đổi điện thoại 4G sẽ tăng cao sau ngày 15-10 do bị cắt liên lạc, buộc phải mua máy mới.

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ