Nữ hiệu trưởng hết lòng vì học sinh vùng khó
Thứ năm , 09/07/2026 09:36
```
Thứ năm , 09/07/2026 09:36
Hơn 33 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Dương Thị Doanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình, xã Ea Knốp đã cùng tập thể, cán bộ, giáo viên chung sức xây dựng ngôi trường ở vùng đặc biệt khó khăn từ nhiều “không” vươn lên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non (tỉnh Đắk Lắk) năm 1993, sau nhiều năm giảng dạy, làm công tác quản lý giáo dục, đến đầu năm 2017, cô Doanh nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng tại Trường Mầm non Thanh Bình, xã Ea Knốp.
Cô Dương Thị Doanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Bình xã Ea Knốp đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
Trường Mầm non Thanh Bình thuộc thôn Thanh Bình - một thôn đặc biệt khó khăn của xã Ea Sar (nay là xã Ea Knốp) lúc bấy giờ chỉ có vỏn vẹn 7 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất tại điểm chính chỉ có hai phòng học đơn sơ cải tạo lại từ nhà văn hóa cũ của thôn, thiếu thốn đủ bề.
Giai đoạn đầu, để chăm lo bữa ăn của học sinh, cô Doanh cùng các giáo viên và phụ huynh khai hoang, làm vườn rau sạch. Những ngày hè, cô cùng mọi người nhặt từng viên đá, xin từng xe đất, tấm tôn để dựng tạm khu vực ăn bán trú cho trẻ. Các cô giáo trong trường cũng tận dụng những vật liệu tái chế để làm đồ chơi cho trẻ. Sau hơn 9 năm bền bỉ, từ hai phòng học tạm bợ ban đầu, trường hiện đã có 7 phòng học khang trang, khu hiệu bộ, sân chơi, khu bán trú đồng bộ; điểm trường buôn Xê Đăng cũng được sửa chữa, bổ sung đầy đủ trang thiết bị dạy học.
Để nâng cao chất lượng dạy học, cô Doanh đã tổ chức tiết dạy chuyên đề Ứng dụng phương pháp Giáo dục Steam trong hoạt động tạo hình cho 24 trường trong cụm chuyên môn về tham dự, học tập; tăng cường dự giờ, kiểm tra và khuyến khích giáo viên tự học, đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ số trong giảng dạy.
Bên cạnh đó, cô còn kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ quà dịp lễ, Tết và trợ giúp chi phí sinh hoạt hằng tháng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình yên tâm cho con em đến lớp.
Phát huy vai trò người đứng đầu, cô Dương Thị Doanh đã lãnh đạo, điều hành nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, vượt 12,6% chỉ tiêu được giao; chi bộ và nhà trường nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Cuối năm 2025, Trường Mầm non Thanh Bình đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đón bằng công nhận vào tháng 5/2026.
Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây