Sáng tạo với dạy và học Ngữ văn
08:35 | 11/01/2019
Nếu học môn Ngữ văn chỉ với mục đích “học để thi” thì luôn cảm thấy môn văn là một môn khá khó học bởi vì nó thực sự dài và khó nhớ. Đối với nhiều học sinh, môn Ngữ văn đã thực sự là một cửa ải nan giải.
Học văn đã khó, học văn học nước ngoài lại càng khó hơn nhiều. Khi học văn mà không có hứng thú, tâm trạng của người học sẽ giống như một “mớ bòng bong”, càng học càng rối và kết quả cuối cùng là “học trước quên sau” hoặc “chữ thầy lại trả thầy”.
Mới đây, một số trường THPT ở TP HCM đã tiến hành thử nghiệm những phương pháp dạy học môn Ngữ văn với nhiều mới mẻ, sáng tạo, nhằm mục đích khơi gợi giúp học sinh nhìn nhận về môn Ngữ văn theo chiều hướng tích cực và dễ học hơn. Đơn cử như Trường PTTH Nguyễn Khuyến (Quận 10) đã tổ chức các chuyên đề “Tác phẩm văn học qua tranh vẽ”. Những bức tranh có thể là chân dung các nhân vật trong mỗi tác phẩm. Với cách dạy học này học sinh vừa học vừa sáng tạo, vừa vui nên đem lại được những cảm xúc mới mẻ cuốn hút khi học môn Ngữ văn.
Không chỉ thế để nâng cao hiệu quả của việc cảm thụ các tác phẩm văn học nước ngoài, tổ Văn Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) cũng sáng tạo nên một hoạt động trải nghiệm mang tên “Đông Tây hội ngộ”. Học sinh tham gia vào một số hoạt động hấp dẫn như sáng tác tập san về Văn học nước ngoài, trưng bày các sản phẩm và tác phẩm mang bản sắc văn hóa của một quốc gia nào đó với nhiều hứng thú, sáng tạo và trải nghiệm.
Còn tổ Văn của Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) đã thực hiện dự án “có thư ngoài cửa” để nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn. Mỗi học sinh khi tham gia “dự án” sẽ tự tay viết một lá thư cho mình yêu mến hoặc ngưỡng mộ. Sau mỗi tuần sẽ chọn lựa ra bức thư hay nhất và chuyển thể phát thanh trên cổng thông tin của trường. Hoạt động của “dự án” này không gây cảm giác nhàm chán với việc học môn Ngữ văn và đem lại những thành công ngoài mong đợi.
Như thế, để thúc đẩy học sinh tích cực học môn Ngữ văn một cách có hiệu quả thì việc sáng tạo đổi mới cách giảng dạy và truyền thụ kiến thức luôn là việc làm cần thiết hàng ngày và chẳng khi nào là quá muộn đối với mỗi giáo viên.
Nguyễn Thúy Hạnh
nguồn daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- 68 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2019 (14/01/2019)
- 4.512 thí sinh thi học sinh giỏi THPT quốc gia 2019 (14/01/2019)
- Hai góp ý của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam (12/01/2019)
- Gần 800.000 góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) (11/01/2019)
- 4,5 tỷ đồng học bổng dành cho thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên (11/01/2019)
- Sẵn sàng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (11/01/2019)
- Nâng chuẩn đầu vào nhóm ngành sức khỏe (11/01/2019)
- Từ năm học 2020 - 2021 triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (10/01/2019)
- Chương trình Ngữ văn, còn nhiều băn khoăn (10/01/2019)
- Sôi nổi phong trào "Sinh viên 5 tốt" (10/01/2019)
- Đắk Lắk có một sinh viên được nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2018 (10/01/2019)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN