Một học sinh vùng sâu được tuyển thẳng vào đại học
09:53 | 10/09/2020
Sinh ra trong một gia đình có hai chị em, cha làm nghề thú y, mẹ buôn bán tạp hóa, em Lê Ngọc Đức (sinh năm 2002, ở thôn 4, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông)...
...may mắn luôn được cha mẹ tạo điều kiện tốt nhất để học hành, cũng như định hướng cho em phát triển năng khiếu về âm nhạc, nhiếp ảnh…
Khi vào cấp 2, Đức bộc lộ niềm đam mê môn Toán. Ngoài giờ học trên lớp, em thường đọc thêm sách tham khảo, lên mạng tìm tòi học hỏi kiến thức, tự giải những bài tập khó. Được các thầy cô tận tình hướng dẫn, dạy bảo, Đức đã phát huy tốt khả năng, sở thích của mình. Ngay từ năm học lớp 6, Đức đã đoạt giải Ba cuộc thi giải Toán trên mạng Internet cấp tỉnh. Những năm lớp 7, 8, 9, năm nào em cũng được nhà trường chọn vào đội tuyển các cuộc thi cấp huyện như: giải Toán máy tính cầm tay, giải Toán tiếng Việt trên Internet, Toán Violympic… , sau khi “ẵm” nhiều giải cao, Đức tiếp tục được chọn tham gia thi cấp tỉnh và giành được hai giải Nhì, một giải Ba cấp tỉnh môn Toán. Đây cũng là động lực để em vững tin hơn khi quyết định dự thi và trúng tuyển vào lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
Em Lê Ngọc Đức.
Đức xác định: để đạt thành tích cao trong học tập thì phải tự học, xem những kiến thức mà thầy cô truyền thụ trên lớp là nền tảng cơ bản để đề ra cho mình phương pháp học tập hợp lý. Nhờ vậy, Đức vẫn giữ vững sức học của mình và tiếp tục giành nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. Năm học lớp 10, em giành Huy chương Vàng môn Toán trong cuộc thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk; năm lớp 11, em đoạt giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT và giải Khuyến khích môn Toán cấp tỉnh…
Với những nỗ lực học tập của mình, vừa qua em Lê Ngọc Đức đã được tuyển thẳng vào Khoa Máy tính – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, bước đầu hiện thực hóa ước mơ trở thành lập trình viên. Đức đã trở thành học sinh thứ ba của xã vùng sâu Hòa Phong được tuyển thẳng vào đại học.
Mai Viết Tăng
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3486/202009/mot-hoc-sinh-vung-sau-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-5699403/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Điểm sàn khối sức khỏe, sư phạm tăng ở mức nào? (11/09/2020)
- Sách giáo khoa cho năm học mới: Vừa thừa, vừa thiếu (11/09/2020)
- Kiên quyết xử lý tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục (10/09/2020)
- Lạm thu mãi, coi sao được (10/09/2020)
- Thiết thực hỗ trợ học trò nghèo vùng sâu (10/09/2020)
- Sách giáo khoa lớp 1 "cõng" lãi vay ngân hàng (10/09/2020)
- Điểm chuẩn ngành sư phạm 2020 dự báo tăng từ 1 đến 2 điểm (10/09/2020)
- Phổ cập bơi cho học sinh ở một trường vùng sâu (09/09/2020)
- Nhiều yếu tố tăng điểm chuẩn ĐH (09/09/2020)
- "Đỏ mắt" tìm vẫn không đủ bộ SGK (09/09/2020)
- Trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn (08/09/2020)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN