Thấp thỏm chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021
09:14 | 22/09/2020
Năm học mới đã đi qua gần 1 tháng, với những lớp đầu cấp, đơn cử như lớp 1 thì mối quan tâm lớn nhất là câu chuyện về SGK và chương trình GDPT mới triển khai có thuận lợi hay không.
Còn với học sinh cuối cấp, nhất là học sinh lớp 12 thì các em quan tâm lắm việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2020- 2021 sẽ diễn ra như thế nào.
Đại đa phần các trường THPT tại Hà Nội khi tuyển sinh đầu vào, đã tổ chức phân ban để định hướng cho các em thuận lợi cho khối thi sau này. Nhưng không ít trường, cho đến tận năm lớp 12, việc phân ban vẫn tiếp tục được xới xáo trở lại đã gây ảnh hưởng tới tâm lý của cả học sinh và cha mẹ các em. Nhiều người cùng có chung mối băn khoăn: Vậy phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 có gì thay đổi?
Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin từ năm 2021, Bộ GDĐT dự kiến sẽ không ra đề thi tốt nghiệp THPT các năm tới nữa để tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường kiểm tra, giám sát.
Theo luồng tin này, việc thi tốt nghiệp THPT sẽ như một kỳ kiểm tra đánh giá sau 12 năm học mà trách nhiệm thuộc về các địa phương, dựa trên chuẩn yêu cầu chất lượng của Bộ GDĐT. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ tự ra đề và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn các trường ĐH sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh của mình.
Trước những quan tâm của dư luận, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GDĐT đã cho hay: Kỳ thi năm 2020 đã được giao về cho địa phương với cách ra đề theo chuẩn đầu ra của chương trình, chứ không ra đề nhằm 2 mục tiêu như kỳ thi THPT trước đây. Nhờ vậy, kết quả thi đã phản ánh đúng hơn chất lượng dạy học ở phổ thông, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi với tên gọi thi tốt nghiệp THPT.
Cách thức xây dựng đề kiểm tra theo ma trận, đặc tả mà Thông tư 26 thay đổi đánh giá, kiểm tra học sinh THCS, THPT đang hướng tới cũng nhằm tiến tới việc đánh giá định kỳ thực chất, công bằng hơn giữa các nhà trường, địa phương.
Đại diện Bộ GDĐT cũng cho hay: Tất cả các phương án về kỳ thi tốt nghiệp THPT phải được nghiên cứu và bàn bạc kỹ, Bộ GDĐT chưa thể quyết định được vào lúc này. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, đầu tháng 10 tới, Bộ GDĐT sẽ công bố phương án thi tốt nghiệp THPT áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 để các địa phương chuẩn bị. Trước khi công bố, phương án này phải trình và được Chính phủ đồng ý mới cho phép triển khai.
Trên thực tế, từ vài mùa tuyển sinh trở lại đây, việc ngày càng có nhiều học sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp; việc các trường ĐH đa dạng phương thức tuyển sinh (xét học bạ, xét điểm thi THPT, xét tuyển theo diện tuyển thẳng, tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực…) đã khiến bức tranh tuyển sinh ngày một nhiều gam màu hơn.
Cùng với đó, do “đầu vào” ĐH cũng ngày càng có xu hướng mở, nên trong quan niệm của nhiều người, việc đậu ĐH bây giờ cũng không phải là quá khó. Dẫu thế, trong quá trình tìm hiểu về công tác tuyển sinh, lãnh đạo nhiều trường cho biết họ vẫn kiên quyết giữ thương hiệu của trường, không tuyển sinh bằng mọi giá để đạt chỉ tiêu.
Chính vì những lý do đó, mong muốn của đại đa số học sinh lớp 12 THPT lúc này là việc Bộ GDĐT sớm đưa ra được phương án cho kỳ thi THPT 2021 sao cho phù hợp với việc vừa học, vừa lo phòng dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.
Nếu phương án học/thi được điều chỉnh sát thời điểm quá, e cả thầy và trò và phụ huynh đều bị động. Giáo viên thì lo bị động trong quá trình ôn luyện thi; phụ huynh lo có quá ít thời gian để cùng con điều chỉnh khối/ngành thi hoặc xoay chuyển phương án dự phòng cho phù hợp.
VI CẦM
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/thap-thom-cho-phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-508097.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Vũ Quốc Anh – niềm tự hào của Đắk Lắk (22/09/2020)
- Tặng 40 bộ bàn ghế học sinh cho trường học khu vực biên giới (22/09/2020)
- Trường Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2020 (22/09/2020)
- Không có nhà vệ sinh, học sinh phải đi vào bô rồi cô giáo đi đổ nhờ! (22/09/2020)
- Niềm vui trở lại giảng đường của du học sinh Lào (22/09/2020)
- 10 lưu ý điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020 (21/09/2020)
- Phấn đấu 100% trường mầm non thực hiện Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (21/09/2020)
- Hấp dẫn Đường lên đỉnh Olympia (21/09/2020)
- Nghị lực vượt khó của nữ sinh trường huyện (21/09/2020)
- Để tránh rủi ro khi học các lớp liên kết đào tạo (21/09/2020)
- Điều chỉnh nguyện vọng: Điểm cao vẫn có thể rớt! (21/09/2020)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN