Huyện Cư M’gar: Dạy và học trực tuyến gặp nhiều khó khăn
09:50 | 28/09/2021
Năm học 2021 - 2022, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp trên địa bàn, các trường học ở huyện Cư M’gar tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn học tập qua truyền hình, giao bài tập tận nhà cho học sinh.
Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Cư M’gar, trên địa bàn huyện hiện chỉ có 8.869/18.634 (tức 47,6%) học sinh khối tiểu học, 7.614/11.648 (65,37%) học sinh khối THCS có thiết bị công nghệ để học trực tuyến. Tuy nhiên, trên thực tế, số học sinh học thường xuyên lại không cao, chỉ đạt 31% ở cấp tiểu học và 48,2% ở cấp THCS.
Nguyên nhân là do đường truyền Internet ở nhiều vùng trong huyện không ổn định, không bảo đảm dạy học trực tuyến, giá cước mạng Internet còn cao cũng gây nhiều khó khăn cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, nhiều em chưa sử dụng thành thạo thiết bị, chưa quen với môi trường học tập trực tuyến nên rất lúng túng…
Thiếu tá Lê Anh Tuấn (Công an huyện Cư M'gar) tặng máy tính cho em Nguyễn Đức Viễn (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Quảng Tiến) để học trực tuyến.
Đối với việc học tập qua truyền hình, do không được tương tác với giáo viên nên các em rất mau chán. Với một số gia đình, ti vi chỉ bắt sóng được đài địa phương, không kết nối được với đài Trung ương và đài tỉnh ngoài nên học sinh không có cơ hội tham gia học tập.
Mặt khác, theo Phòng GD-ĐT huyện Cư M’gar, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến ở một số giáo viên còn hạn chế. Đa phần giáo viên chưa thích nghi với việc dạy trực tuyến nên việc tổ chức dạy học gần giống như dạy trực tiếp, chủ yếu thực hiện bài giảng một chiều nên nội dung bài học còn dài, không thu hút sự chú ý của học sinh. Điều đáng nói hơn là đa số giáo viên phải tự trang bị thiết bị để dạy học, nhưng nhiều thiết bị không tương thích với các phần mềm sử dụng trong dạy học.
Riêng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị công nghệ phục vụ cho việc học trực tuyến, các trường tổ chức giao bài tập tận nhà cho các em thông qua trưởng thôn, buôn và lực lượng thanh niên tình nguyện. Song do không được quản lý trực tiếp, tinh thần học tập của một bộ phận học sinh chưa tốt, có nhiều em nhận bài tập nhưng không làm…
Ông Lê Nam Cao, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh, học trực tuyến vẫn là cần thiết. Trên tinh thần "ngừng đến trường chứ không ngừng việc học", huyện đã chủ động xây dựng các phương án dạy và học phù hợp với tình hình thực tế. Phòng GD - ĐT huyện cũng thành lập Ban vận động “Máy tính cho em” trong cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong ngành; vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị hỗ trợ thiết bị công nghệ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã có 10 em được tặng máy vi tính, điện thoại thông minh để tham gia học trực tuyến.
Em Trịnh Bảo Trân (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị trấn Quảng Phú) đang học online tại nhà.
Từng bước khắc phục khó khăn trên, huyện Cư M’gar đề nghị tỉnh quan tâm phân bổ vắc xin cho huyện để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; cung cấp bộ kit test nhanh kháng nguyên để phục vụ xét nghiệm nhanh và kịp thời đối với các khu vực nguy cơ cao; có kế hoạch tiêm phòng cho giáo viên, nhân viên và học sinh, trong đó ưu tiên những trường có tổ chức nội trú, bán trú. Đồng thời, huyện đề nghị phía đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông mở rộng vùng phủ sóng Internet, nâng cấp dung lượng, tốc độ đường truyền, có chế độ ưu đãi như: miễn, giảm giá các gói cước cho giáo viên và học sinh; cung cấp, nâng cấp các phần mềm miễn phí phục vụ cho việc tổ chức hội họp, dạy và học trực tuyến.
Đỗ Lan
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/giao-duc/202109/huyen-cu-mgar-day-va-hoc-truc-tuyen-gap-nhieu-kho-khan-04a1c31/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Phản hồi nội dung "20 cán bộ, giáo viên huyện Cư Kuin sử dụng bằng giả, không hợp lệ" (29/09/2021)
- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học (28/09/2021)
- Đến tận nhà dạy học trong mùa dịch (28/09/2021)
- Xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (28/09/2021)
- Từ tháng 10, những chính sách giáo dục nào có hiệu lực? (28/09/2021)
- Gian nan con chữ thời đại dịch (27/09/2021)
- Tuyển sinh 2021: Sôi động xét tuyển bổ sung (27/09/2021)
- Cần có chiến lược về dạy học từ xa (27/09/2021)
- 20 giáo viên, cán bộ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học giả, không hợp lệ (27/09/2021)
- Lúng túng dạy môn tích hợp (25/09/2021)
- Bổ sung phương án tuyển sinh với thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh (25/09/2021)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN