Nỗ lực cho trẻ đến trường
08:43 | 04/01/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Trong đó, nội dung được các bậc phụ huynh quan tâm là đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, để các học sinh mau chóng được quay lại lớp, đảm bảo việc học tập.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tập trung, tăng cường việc điều trị và chăm sóc trẻ em bị mắc Covid-19 và ảnh hưởng bởi đại dịch.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục. Đồng thời hướng dẫn gia đình học sinh trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến cũng như khi học sinh trở lại trường học.
Như vậy là Chính phủ đang hết sức quan tâm, lo lắng cho vấn đề học tập của trẻ em vì đây là thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Chưa kể từ khi đại dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, chỉ riêng từ khi bùng phát làn sóng dịch lần thứ 4, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ phụ huynh và học sinh.
Trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, học sinh không thể đến trường mà chỉ có thể học trực tuyến, Chính phủ đã phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ học tập. Tính đến nay đã có rất nhiều học sinh được hỗ trợ máy tính để học tập, mạng internet được phủ rộng hơn.
Song, cũng không thể để trẻ em học trực tuyến mãi vì vừa không đảm bảo chất lượng dạy và học, lại có thể phát sinh nhiều hệ lụy xã hội như trầm cảm, tự kỷ, hại mắt, mệt mỏi sức khỏe suy giảm... Vì vậy cần phải có giải pháp để trẻ em có thể đến trường học trực tiếp, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học, vừa đảm bảo quyền được vui chơi của các học sinh.
Nhưng làm thế nào để có thể cho các học sinh trở lại trường khi mà tình hình đại dịch Covid-19 còn đang khá phức tạp ở nhiều địa phương? Câu trả lời cho bài toán nan giải đó chỉ có thể là vaccine + 5K. Đó là lý do Chính phủ nhiều lần thúc giục các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Y tế khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.
Nay, với Chỉ thị 36, một lần nữa Chính phủ thể hiện sự quân tâm đặc biệt đối với sự an toàn, quyền được vui chơi, học hành của trẻ em. Ngay cả khi chưa thể đến trường học trực tiếp, với việc được khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19, trẻ em cũng sẽ an toàn hơn trong điều kiện, hoàn cảnh sống chung với dịch dã. Đó là điều Chính phủ mong muốn.
Hy vọng, với chỉ lệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ khẩn trương lập phương án triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Từ việc đàm phán nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 dành cho trẻ em ra sao, đến việc triển khai thực hiện tiêm như thế nào đòi hỏi sự vào cuộc rốt ráo của cả hệ thống chính trị.
Hy vọng, với việc được tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19, trẻ em sẽ mau chóng được quay lại trường lớp để gặp mặt thầy cô, bạn bè mà các em đã xa cách quá lâu. Cũng hy vọng với việc được quay lại học trực tiếp, các thế hệ học sinh “thời covid” sẽ không bị hổng kiến thức quá nhiều, vẫn có thể làm các chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, hùng cường, sánh vai các cường quốc trên thế giới.
TINH ANH
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/no-luc-cho-tre-den-truong-5677062.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tuyển sinh 2022: Cuộc đua căng thẳng vào ĐH tốp trên (07/01/2022)
- Tuyển sinh đại học 2022: Sức hút của kỳ thi đánh giá năng lực (07/01/2022)
- Lớp học kết hợp - mô hình sáng tạo (06/01/2022)
- Trường vùng sâu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học (06/01/2022)
- Nhiều phương thức tuyển sinh đại học 2022 (05/01/2022)
- Thêm cơ hội đến trường cho học sinh khó khăn (04/01/2022)
- Chàng tân bác sĩ với thành tích "vàng" trong học tập (31/12/2021)
- Phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026 (31/12/2021)
- Vùng sâu huyện Krông Bông: Thích ứng với dạy và học mùa dịch (31/12/2021)
- Trường Đại học Tây Nguyên linh hoạt việc dạy và học trong mùa dịch (30/12/2021)
- Giải bài toán thừa, thiếu giáo viên (30/12/2021)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN