Triển khai dạy văn hóa: Tin vui với các trường nghề
08:00 | 18/11/2022
Đón nhận thông tin sắp có hướng dẫn giảng dạy văn hóa sau thời gian dài vướng mắc, lãnh đạo các trường nghệ thuật, trường nghề đều phấn khởi.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng (CĐ) Cơ điện Hà Nội cho rằng, đây là tin vui với tất cả các trường nghề bởi đã một thời gian dài, câu chuyện dạy văn hóa trong trường nghề đang là nút thắt của các trường trong tuyển sinh. Các trường dù tư vấn kỹ cho học viên nhưng vẫn nhiều em tự tìm hiểu thông tin trên mạng, lo lắng nếu học trường nghề chỉ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa thì sẽ khó cho việc liên thông ở các cấp cao hơn. Vì vậy, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này sẽ khiến học sinh yên tâm chọn trường nghề.
Bên cạnh đó, ông Ngọc cũng cho rằng hiện nay, tùy từng địa phương lại có sự “linh hoạt” riêng cho chuyện dạy văn hóa trong trường nghề, có nơi tạo điều kiện, có nơi không. “Riêng tôi nghĩ các trường nghề luôn chú trọng làm thương hiệu cho mình. Họ không thể tự nhận dạy văn hóa, rồi dạy không ra gì, để ảnh hưởng đến uy tín” - ông Ngọc nói.
Trường CĐ Việt Mỹ hiện vẫn đang tuyển sinh chương trình CĐ 9+ đào tạo song song kiến thức văn hóa THPT và chuyên môn. Sau 3,5 năm học sinh sẽ nhận được bằng CĐ và Giấy chứng nhận hoàn thành văn hóa phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, theo khảo sát nhu cầu của phụ huynh và học sinh thì phần lớn người học đều có nguyện vọng được sở hữu tấm bằng tốt nghiệp THPT để thuận lợi hơn nếu muốn học liên thông hoặc sau này đi làm, tham gia thị trường lao động. Vì vậy, nếu chỉ học văn hóa 4 môn để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành văn hóa phổ thông sẽ gây khó khăn cho việc tuyển sinh của trường CĐ Việt Mỹ nói riêng và các trường CĐ nghề, nghệ thuật nói riêng.
Với thông tin mới này, nhà trường dự kiến sẽ tạo thuận lợi trong việc tư vấn tuyển sinh với nhiều thí sinh đang có nhu cầu quan tâm tới việc đăng ký xét tuyển vào trường. Ngoài ra, theo cán bộ tuyển sinh của nhà trường, bên cạnh các học phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ GDĐT, nhà trường còn thực hiện giảng dạy những môn văn hóa tạo nền tảng năng lực tư duy cho sinh viên trong từng ngành nghề.
Đây cũng là một trong những hướng đi được nhiều trường nghề đẩy mạnh để thu hút học viên. Bằng cách tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, đảm nhiệm vai trò là cầu nối sinh viên với doanh nghiệp, sau khi tốt nghiệp các em có thể dễ dàng tìm được công việc đúng chuyên ngành, được các trường giới thiệu việc làm sau khi ra trường với mức lương khởi điểm hấp dẫn. Thực tế học nghề không lo đầu ra khiến thí sinh cảm thấy yên tâm với sự lựa chọn của mình và ngay trong quá trình học, được thực hành tại chính doanh nghiệp nên các em cũng nhìn rõ, thấu hiểu công việc tương lai, không còn mông lung, lo chọn nhầm nghề.
Tuy nhiên, học tập là việc suốt đời nên với nhiều học viên, dù chủ động thuyết phục gia đình để theo học trường nghề nhưng các em cũng mong muốn được tiếp tục học văn hóa 7 môn để sau này khi có nhu cầu học cao hơn sẽ thuận lợi. Nguyễn Cao Cường - học viên hệ 9+, Trường CĐ nghề Công nghiệp Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian chia sẻ, tâm sự, em đã thuyết phục được bố mẹ về sự lựa chọn của mình. “Tuy nhiên, bố mẹ cũng phân tích với em về cơ hội việc làm sau này, chẳng hạn muốn thi tuyển làm công chức hay đi xuất khẩu lao động vẫn cần đến bằng tốt nghiệp THPT nên khi chọn trường để đăng ký, em cũng rất để ý đến vấn đề này. Thầy cô vừa thông báo về việc học chương trình 7 môn nên em cũng yên tâm với sự lựa chọn của mình về lâu dài không bị tụt hậu so với các bạn đang học trường phổ thông” - Cường chia sẻ.
Chương trình 9+ đang thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS. Tuy nhiên, để tránh sự chồng chéo trong vấn đề quản lý, học sinh mất công mất sức với các chương trình văn hóa chưa thực sự phù hợp, rất cần sự chuẩn hóa khối lượng kiến thức THPT cho học sinh theo học hệ thống GDNN, giúp học sinh sớm đủ điều kiện tham gia thị trường lao động hoặc học tiếp lên các trình độ cao hơn.
HÀN MINH
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/trien-khai-day-van-hoa-tin-vui-voi-cac-truong-nghe-5702355.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nhọc nhằn sự học vùng sâu (Kỳ 1) (20/11/2022)
- Hội đồng Anh được cấp phép tổ chức thi IELTS (19/11/2022)
- Sinh viên ra trường làm trái ngành: Chông chênh hướng nghiệp (19/11/2022)
- Chính sách tiền lương bất cập: Làm thế nào để giữ chân giáo viên? (18/11/2022)
- Công bố sớm phương án tuyển sinh 2023: Giúp thí sinh chủ động hơn (18/11/2022)
- IDP được tổ chức thi IELTS trở lại (17/11/2022)
- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 ra đời thế nào? (17/11/2022)
- Những cô giáo có tấm lòng nhân ái (17/11/2022)
- Đắk Lắk có 1 giáo viên được tuyên dương tại Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022 (17/11/2022)
- Đào tạo theo đặt hàng sư phạm: Tìm đầu ra có dễ? (17/11/2022)
- Trường ĐH đầu tiên công bố thông tin tuyển sinh năm 2023 (16/11/2022)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN