Học và hành ở trường học: Băn khoăn nỗi lo “thiếu, thừa”
09:12 | 27/11/2023
Tình trạng sinh viên mới ra trường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành diễn ra khá phổ biến, đòi hỏi có sự điều chỉnh thích hợp cách thức đào tạo ở các trường đại học, cơ sở dạy nghề.
Thiếu hụt kỹ năng thực hành
Ra trường được hơn 2 năm với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, chuyên ngành ngôn ngữ Anh, nhưng Trần Lan Phương (24 tuổi, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn thất nghiệp. Phương bộc bạch: “Trong quá trình đi xin việc, tôi nhận thấy đa số nhà tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên vừa có chuyên môn tốt, vừa có năng lực xử lý tình huống thực tiễn linh hoạt. Tôi nhận ra trong thời gian học tập, nếu chỉ chú tâm vào lý thuyết mà không chú trọng thực hành sẽ trở thành rào cản lớn khi đi tìm việc”. Cùng tình trạng như Phương, nhiều sinh viên có thành tích học tập tốt hiện vẫn không xin được việc làm, làm trái nghề và chậm thích ứng trong công việc.
Trao đổi với cấp quản lý của các công ty, doanh nghiệp, họ cho biết vẫn đang rất cần nhân lực, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn tốt và biết áp dụng vào công việc. Anh Trần Văn Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sự kiện và Truyền thông quốc tế Việt Khôi (phường Thành Nhất, T.P Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Khi phỏng vấn nhân sự là sinh viên mới ra trường, chúng tôi thấy hơn 50% số bạn nắm vững kiến thức chuyên môn nhưng kỹ năng thực hành chưa tốt, chưa có khả năng áp dụng vào thực tế”.
Sinh viên khoa Điện - Điện tử (Trường Cao đẳng Đắk Lắk) thực hành trong giờ học
Thực tế cho thấy, sinh viên vẫn là bộ phận nhân lực được nhiều đơn vị săn đón. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu, các bạn trẻ phải có đủ kiến thức nền về chuyên môn kết hợp với kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn.
Đào tạo theo hướng tiếp cận thực tế
Nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo đã thường xuyên cập nhật, thay đổi chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chú trọng phần thực hành nhằm nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên.
Cô Võ Thị Cẩm Thơ (giảng viên Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Đắk Lắk) cho biết: “Hiện trong hệ thống giáo trình giảng dạy của trường, phần thực hành chiếm đến 70%. Ngoài thời gian thực hành tại trường, sinh viên còn phải đi thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận thực tế sẽ tạo tiền đề cho việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, giúp các em nhanh chóng thích ứng với công việc”.
Sinh viên khoa điện - điện tử được thực tập và trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp.
Thực tế cho thấy, hiện nay nguồn nhân lực trẻ có bằng cấp cao và khát khao cống hiến nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng trong công việc. Vì vậy, việc liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và cơ sở sử dụng lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Anh Trần Minh Tuấn, chủ doanh nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị điện và Công nghệ môi trường Thành Phát (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Thời gian vừa qua, doanh nghiệp của tôi đã liên kết và phối hợp với một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cho sinh viên tới thực tập. Trong quá trình này, chúng tôi luôn tạo cơ hội cho các em được tiếp xúc với nhiều thiết bị, máy móc mới và học cách xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra khi làm việc. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội được lựa chọn ở lại làm việc tại doanh nghiệp sau khi kết thúc thời gian thực tập”.
Thông qua việc liên kết chặt chẽ với khối doanh nghiệp, công ty, cơ sở sử dụng lao động, các trường đại học, cao đẳng nắm được nhu cầu nhân lực trong hiện tại và tương lai. Từ đó đưa ra phương hướng đào tạo phù hợp, giải quyết nỗi băn khoăn “thiếu, thừa” trong trường học, giúp tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp.
Thu Thảo
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202311/hoc-va-hanh-o-truong-hoc-ban-khoan-noi-lo-thieu-thua-ab81efc/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Sinh viên làm trái ngành sau khi ra trường: Có là “bi kịch”? (29/11/2023)
- Thực hiện trường học không khói thuốc (28/11/2023)
- TP. Buôn Ma Thuột: Hơn 600 học sinh tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và an toàn giao thông (28/11/2023)
- Thi đánh giá năng lực nhẹ nhàng, tuyển sinh hiệu quả (27/11/2023)
- Băn khoăn bỏ thi bắt buộc môn tiếng Anh (27/11/2023)
- Cần xây dựng và công bố sớm tổ hợp môn xét tuyển đại học từ năm 2025 (27/11/2023)
- Diện mạo giáo dục đại học đến 2030 (25/11/2023)
- Mười học sinh lớp 4 đánh bạn dã man (24/11/2023)
- Từ tháng 12, bắt đầu khởi động kỳ thi tuyển sinh riêng (24/11/2023)
- Chưa đủ cơ sở kết luận vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory là ngộ độc thực phẩm (24/11/2023)
- Kiểm định đại học: Chuẩn đầu ra còn bỏ ngỏ (24/11/2023)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN