Ea Knốp lấy hạ tầng làm đòn bẩy phát triển nông nghiệp chuyên canh
Thứ tư , 28/01/2026 09:51
Thứ tư , 28/01/2026 09:51
Những năm qua, song song với đầu tư sản xuất nông nghiệp, xã Ea Knốp tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo nền tảng cho nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững; qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.
Đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ
Xác định rõ giao thông và thủy lợi là “xương sống” của sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, xã Ea Knốp đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu. Riêng trong năm 2025, địa phương triển khai 7 công trình duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã với tổng chiều dài hơn 6,5 km, tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng.
Trong đó, có nhiều tuyến đường quan trọng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân như: tuyến từ thôn 5 đi buôn Ea Púk; các tuyến đường thôn 2, thôn 4; trục đường thôn Trung Tâm - Trung Hòa (xã Ea Tih cũ); tuyến từ Quốc lộ 29 vào khu dân cư; tuyến từ cổng chào buôn Ea Sar đi thôn 5; tuyến từ Tỉnh lộ 11 qua đập Bằng Lăng đến thôn 6… Việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã góp phần cải thiện đáng kể điều kiện đi lại, nhất là trong mùa mưa, tạo thuận lợi cho vận chuyển vật tư, nông sản và giao thương hàng hóa.
Hạ tầng cơ sở trên địa bàn xã Ea Knốp đang từng bước được đầu tư, nâng cấp để bảo đảm phục vụ cho dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Vạn Tiếp
Cùng với giao thông, hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cũng được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đến cuối năm 2025, các công trình thủy lợi trên địa bàn đã bảo đảm tưới chủ động cho trên 68% diện tích cây trồng có nhu cầu, góp phần giảm thiểu rủi ro do hạn hán, ổn định năng suất các vùng chuyên canh mía, sắn, ca cao và cây ăn trái.
Ngoài ra, hệ thống điện lưới quốc gia được đầu tư đồng bộ, phủ kín 100% thôn, buôn, với gần 99,9% hộ dân được sử dụng điện ổn định. Đây là điều kiện quan trọng để người dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng.
Tạo động lực phát triển nông nghiệp chuyên canh
Nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Ea Knốp đã hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô khá lớn. Hiện toàn xã có khoảng 3.000 ha mía, 2.300 ha sắn và 2.700 ha cây ăn trái, trong đó nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, vải, nhãn và ca cao. Đặc biệt, ca cao và vải được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và thị trường xuất khẩu, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho người dân.
|
"Với định hướng phát triển nông nghiệp chuyên canh gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thủy lợi, xã Ea Knốp đang từng bước “đánh thức” tiềm năng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân một cách bền vững” - Chủ tịch UBND xã Ea Knốp Lê Anh Vũ. |
Nhờ được đầu tư hạ tầng, nhiều hộ dân yên tâm bám đất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng sản xuất. Chị Long Thị Mai (thôn Ea Sar 5, xã Ea Knốp) cho biết, trước đây giao thông khó khăn khiến việc sản xuất, vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại; nay đường sá, điện lưới được đầu tư, gia đình phát triển 3 ha vải, 1 ha cà phê kết hợp chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
UBND xã Ea Knốp cho biết, năm 2025 tổng giá trị sản xuất của xã đạt hơn 1.932 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 9,3 tỷ đồng, bằng 135,34% chỉ tiêu HĐND xã giao. Trong cơ cấu chung, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị sản xuất ước đạt trên 1.047 tỷ đồng. Những con số này phản ánh nỗ lực lớn của địa phương trong việc vừa ổn định sản xuất, vừa từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND xã Ea Knốp Lê Anh Vũ khẳng định, địa phương xác định “hạ tầng phải đi trước một bước”; thời gian tới tiếp tục ưu tiên nguồn lực nâng cấp giao thông, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tỷ lệ đường xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 80%. Đồng thời, xã đẩy mạnh thu hút các dự án chế biến nông sản, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Thanh Xuân - Hà My
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây