Bức tranh Đắk Lắk - những gam màu tươi sáng
Thứ năm , 05/02/2026 08:15
Thứ năm , 05/02/2026 08:15
Trong nhịp sống của năm mới, Đắk Lắk hiện lên như một gam màu tươi sáng trong bức tranh chung của đất nước đang vươn mình mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo kiên định của Đảng, cùng khát vọng đổi mới và tinh thần đoàn kết của toàn dân, Đắk Lắk hôm nay đang từng ngày khởi sắc, góp thêm những sắc thắm rạng rỡ cho non sông Việt Nam rực rỡ gấm hoa.
Khí thế mới trên vùng đất giàu tiềm năng
Từ cao nguyên đại ngàn đến những miền đất giàu dư địa phát triển, nhịp sống ở Đắk Lắk đang chuyển động sôi nổi, tràn đầy sinh khí mới. Những tuyến đường rộng mở, những đô thị ngày càng khang trang, những vùng sản xuất tập trung trải dài màu xanh no ấm… tất cả hòa quyện tạo nên diện mạo một Đắk Lắk năng động, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.
Một góc đô thi Tuy Hòa
Những đổi thay ấy không chỉ được đo đếm bằng con số, mà còn hiện hữu rõ nét trong niềm tin, trong sự phấn khởi của nhân dân. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các chỉ số về xuất khẩu, thương mại - dịch vụ, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người đều ghi nhận bước tiến đáng khích lệ, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng được nâng cao.
Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 80 triệu đồng/năm không chỉ là thành quả kinh tế mà còn là minh chứng sinh động cho những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và lan tỏa thành quả phát triển đến mọi vùng miền.
Trên nền đất bazan trù phú, nông nghiệp Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đồng thời chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững. Hơn 210.000 ha cà phê xanh tốt mỗi năm cho sản lượng trên 500.000 tấn, giữ vững vị thế hàng đầu cả nước.
Cùng với cà phê, các loại nông sản chủ lực như sầu riêng đạt gần 392.000 tấn, hồ tiêu đạt hơn 48.000 tấn, ngày càng khẳng định thương hiệu, từng bước chinh phục thị trường quốc tế, phản ánh hiệu quả của định hướng phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
Lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh ngày một khởi sắc. Trong ảnh: Một doanh nghiệp chế biến cá ngừ xuất khẩu ở Khu công nghiệp Hòa Hiệp
Sự phát triển của nông nghiệp đã mở ra không gian rộng lớn cho công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, nhiều sản phẩm chủ lực vươn xa, góp phần nâng cao vị thế của Đắk Lắk trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.
Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra sôi động, thị trường hàng hóa phong phú, việc làm được tạo ra ngày càng nhiều, mang lại nguồn sinh kế ổn định cho người lao động, hun đúc thêm niềm tin vào tương lai phát triển của tỉnh.
Một trong những dấu ấn nổi bật của Đắk Lắk là sự đầu tư đồng bộ cho kết cấu hạ tầng. Những tuyến giao thông liên vùng, những công trình trọng điểm được triển khai với quyết tâm cao đã và đang mở rộng không gian phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Các tuyến cao tốc, dự án giao thông chiến lược không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn kết nối niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả vùng đất. Mỗi công trình hoàn thành là một bước tiến, là minh chứng cho tinh thần “nói đi đôi với làm”, cho quyết tâm hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
|
Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất với quy mô và lợi thế, tiềm năng lớn hơn về không gian địa lý, hành chính, kinh tế, xã hội, dân cư. Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, thiết thực, bảo đảm tính bao trùm của quá trình phát triển. Những kết quả ấy khẳng định rõ quan điểm phát triển vì con người, lấy nhân dân làm trung tâm mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh kiên trì theo đuổi". Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn |
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất với quy mô và lợi thế, tiềm năng lớn hơn về không gian địa lý, hành chính, kinh tế, xã hội, dân cư.
Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, thiết thực, bảo đảm tính bao trùm của quá trình phát triển. Những kết quả ấy khẳng định rõ quan điểm phát triển vì con người, lấy nhân dân làm trung tâm mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh kiên trì theo đuổi.
Niềm tin cho chặng đường mới
Giữa dòng chảy phát triển ấy, niềm vui lớn nhất chính là sự đồng thuận, gắn bó của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thiết thực, kịp thời, giúp người dân vững tin lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Những cán bộ lão thành, những người gắn bó cả đời với mảnh đất Đắk Lắk càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, của phát triển hôm nay.
Ông Hà Ngọc Đào (85 tuổi, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT), người đã gắn bó với Đắk Lắk từ năm 1965, xúc động chia sẻ: “Tôi gắn bó với mảnh đất Đắk Lắk hơn 60 năm, may mắn chứng kiến những đổi thay to lớn ở nơi đây. Từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá, Đắk Lắk hôm nay đã khác xưa một trời một vực, kinh tế - xã hội phát triển không ngừng. Hạ tầng điện, đường, trường, trạm vươn đến tận các buôn làng xa xôi nhất. Điều tôi trân quý là tinh thần lấy dân làm gốc của Đảng bộ tỉnh. Người yếu thế, trẻ em vùng sâu vùng xa luôn được ưu tiên quan tâm, chăm lo. Từ chỗ không có thành có, từ vùng thiếu thành đủ, được chứng kiến quê hương ngày càng giàu mạnh, chúng tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng”.
Người dân Đắk Lắk vui vụ mùa cam bội thu
Ở vùng biên giới Buôn Đôn, những thành tựu phát triển cũng được cảm nhận rõ ràng trong đời sống hằng ngày. Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, cho biết trên địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn, nhân dân luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng và Nhà nước.
Từ các chương trình mục tiêu quốc gia, bà con được hỗ trợ cây giống, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác mới để thoát nghèo bền vững. Niềm tin của bà con vào Đảng chính là cột mốc lòng dân vững chắc nhất để giữ gìn an ninh biên giới, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, biên cương vững chắc.
Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trên chặng đường mới, tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc; quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để triển khai thực hiện với quan điểm xuyên suốt là không làm dàn trải, không chạy theo số lượng, mà tập trung vào những lĩnh vực then chốt, có tác động lan tỏa lớn.
Tỉnh gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững quốc phòng, an ninh. Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân.
Như Thanh - Quỳnh Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây