Người dân mong sớm khắc phục tồn tại phát sinh trong thi công cao tốc Bắc - Nam
Thứ ba , 14/04/2026 09:51
Thứ ba , 14/04/2026 09:51
Trong quá trình thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh qua địa bàn xã Tuy An Bắc, một số vấn đề phát sinh đang ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Tại thôn Long Hòa, nhiều tuyến đường bê tông vẫn còn bị đất đá bồi lấp. Theo người dân, sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, đất đá dôi dư từ công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, đã trượt xuống khu dân cư. Không chỉ gây cản trở đi lại, tình trạng này còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.
Bà Ngô Thị Mỹ Loan, một người dân ở thôn Long Hòa cho biết, đợt mưa lớn cuối năm 2025 đã khiến đất đá tràn vào nhà, gây hư hại nhiều tài sản. Dù đã được chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội hỗ trợ thu dọn, song do khối lượng đất quá lớn, đến nay nhiều đoạn đường trong xóm vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Người dân phải dùng tấm nhựa che chắn tạm thời để ngăn đất tràn vào nhà.
Theo người dân, quá trình thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, qua địa bàn xã Tuy An Bắc đã ảnh hưởng làm nứt tường nhà
Cách đó khoảng 1 km, tại xóm Hố Vách, thôn Long Hòa, nhiều căn nhà xuất hiện vết nứt lớn trên tường. Người dân cho rằng tình trạng này xuất hiện từ khi thi công dự án, đặc biệt trong quá trình nổ mìn. Nhiều đơn kiến nghị đã được gửi đến chính quyền địa phương đề nghị xem xét, hỗ trợ và bồi thường thiệt hại. Tại buổi tiếp công dân ngày 6/4, một số hộ dân ở thôn Phú Mỹ tiếp tục phản ánh, mong muốn được giải quyết dứt điểm vấn đề nhà nứt.
Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, địa phương đã nhiều lần gửi văn bản cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Dự án 85 đề nghị xử lý các tồn tại phát sinh trong quá trình thi công. Hiện nay, gần 15 ha đất sản xuất bị bồi lấp chưa được xử lý; việc bồi thường đối với các trường hợp nhà nứt, công trình hư hỏng chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, một số bãi thải, khối lượng đất đá dôi dư dưới chân cầu Kỳ Lộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa.
Trước thực tế này, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức rà soát toàn diện phạm vi thi công dự án, đặc biệt tại các khu vực địa hình phức tạp, gần khu dân cư có nguy cơ sạt lở, nhằm kịp thời triển khai các giải pháp xử lý trước khi đưa công trình vào khai thác, bảo đảm an toàn lâu dài.
Đất bồi lấp nhiều tuyến đường bê tông, người dân phải che bạt nhựa để ngăn đất tràn vào nhà
Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để kiểm tra, thực hiện bồi thường thiệt hại do rung, nứt nhà theo đúng quy định. Đồng thời rà soát, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thực hiện dự án để kịp thời khắc phục các thiệt hại do mưa lũ cũng như trong quá trình thi công gây ra; rà soát hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công đối với các đoạn tuyến đi qua khu vực địa hình núi cao, vực sâu, khu dân cư cận kề, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập úng trong mùa mưa lũ để chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp xử lý phù hợp.
Về phía đơn vị thực hiện dự án, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 (chủ đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh), cho biết đã chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với đơn vị bảo hiểm tiếp nhận thông tin thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân. Đối với những kiến nghị mới phát sinh, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý trong thời gian tới.
Dù đã có những động thái từ các cấp, ngành và chủ đầu tư, song người dân địa phương vẫn mong muốn các vấn đề phát sinh được giải quyết dứt điểm, nhất là trước mùa mưa bão sắp tới, để sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.
Như Thanh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây