Doanh nghiệp du lịch thích ứng trước "bão giá" xăng dầu
Thứ tư , 08/04/2026 09:28
Thứ tư , 08/04/2026 09:28
Sự bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá xăng dầu liên tục biến động tăng, đặt ngành du lịch Đắk Lắk trước bài toán chi phí nan giải ngay ngưỡng cửa mùa cao điểm.
Tuy nhiên, thay vì thụ động chờ đợi, các đơn vị lữ hành và cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tự làm mới, tái cấu trúc quy trình vận hành để thích ứng với "cơn bão giá" nhiên liệu và duy trì sức hút cho điểm đến.
Du khách “chùn chân” vì chi phí
Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh, thị trường du lịch bắt đầu có dấu hiệu chững lại ngay từ đầu quý 2 năm 2026. Ước tính sơ bộ, lượng khách đặt tour trong giai đoạn này giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc giá nhiên liệu tăng khiến chi phí vận tải và giá tour đội lên đáng kể.
Khảo sát thực tế cho thấy, giá vé máy bay các chặng trọng điểm từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa tăng trung bình từ 20 - 30%. Đặc biệt vào các khung giờ vàng hoặc dịp cuối tuần, mức giá khứ hồi thường ở mức cao khiến không ít hành khách phải cân nhắc.
Đối với các gia đình hoặc nhóm bạn, việc di chuyển chiếm tới 50 - 60% tổng chi phí chuyến đi đã trở thành một trở ngại khó vượt qua trong bối cảnh giá cả tăng cao. Thêm vào đó, việc cắt giảm tần suất bay và tạm dừng khai thác đường bay Hải Phòng - Buôn Ma Thuột càng khiến việc tiếp cận vùng đất Đắk Lắk gặp nhiều trở ngại.
Sự biến động của giá vé máy bay đã tác động trực tiếp đến quyết định của nhiều khách du lịch. Chị Nguyễn Thị Mai Lan (Thủ đô Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi đã lên kế hoạch vào Đắk Lắk dịp lễ 30/4 để tham quan và thăm người thân. Tuy nhiên, khi đặt vé, tổng chi phí di chuyển cho 4 thành viên tăng gần 10 triệu đồng so với dự kiến ban đầu, buộc gia đình phải tạm hoãn chuyến đi Đắk Lắk và chọn một điểm đến gần Hà Nội để di chuyển bằng xe cá nhân trong kỳ nghỉ lễ”.
Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng người dân địa phương tại Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột)
Trường hợp của gia đình chị Lan đã phản ánh một thực tế khách quan: Rào cản chi phí đang định hình lại thói quen du lịch của số đông. Áp lực kinh tế khiến du khách thắt chặt hầu bao, ưu tiên các điểm đến "gần nhà", rút ngắn thời gian lưu trú và cắt giảm những dịch vụ không thiết yếu. Thực trạng này đặt các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan": nếu tăng giá tour để bù đắp chi phí vận hành thì mất khách nhưng nếu giữ giá cũ để kích cầu thì phải đối mặt với nguy cơ bù lỗ nặng nề.
Chủ động thích ứng
Trước những biến động bất lợi, các doanh nghiệp (DN) du lịch tại Đắk Lắk chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì hoạt động và kích cầu thị trường. Chiến lược trọng tâm hiện nay là tối ưu hóa giá trị trải nghiệm trên từng cung đường. Thay vì xây dựng hành trình các điểm đến dàn trải gây tốn kém nhiên liệu và mất thời gian của du khách, các đơn vị lữ hành đang chuyển hướng mạnh mẽ sang những "tour tinh gọn" với chiều sâu văn hóa đặc sắc.
Ông Lê Trọng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Ban Mê Travel, chia sẻ: “Giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển leo thang là điều bất khả kháng. Để thích ứng, chúng tôi tập trung vào các sản phẩm du lịch ngắn ngày, tour nội tỉnh và chương trình trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa bản địa trong bán kính gần. Việc ưu tiên các sản phẩm có chi phí hợp lý không chỉ giúp DN duy trì lượng khách ổn định mà còn phù hợp với xu hướng thắt chặt chi tiêu hiện nay”.
Đồng quan điểm về việc tái cấu trúc sản phẩm, ông Nguyễn Đức Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ lữ hành Bazan Xanh cho biết, đơn vị đang tập trung thiết kế lộ trình theo hướng tối ưu hóa hành trình. Du khách hiện nay không còn đặt nặng việc đi được nhiều nơi mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị trải nghiệm thực chất. Vì vậy, thay vì tham quan lướt qua, mỗi điểm dừng chân đều được công ty đầu tư sâu về nội dung để nâng cao chất lượng chuyến đi.
Bên cạnh làm mới sản phẩm du lịch, sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng cũng trở thành "chìa khóa" để DN vượt khó. Các công ty lữ hành đã chủ động đàm phán với đơn vị vận tải đường bộ để chia sẻ khó khăn, đồng thời thắt chặt hợp tác với những cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan du lịch nhằm tạo ra các combo dịch vụ trọn gói hấp dẫn với mức giá cạnh tranh.
Trong khi chi phí di chuyển biến động, giá vé tham quan, ăn uống và lưu trú tại Đắk Lắk vẫn giữ mức ổn định. Đây chính là điểm quan trọng giúp địa phương duy trì sức hút. Anh Trần Minh Đức, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh nhận định: “Tuy vé máy bay tăng cao nhưng khi đến Đắk Lắk, tôi thấy giá dịch vụ vẫn rất hợp lý. Nếu đi theo nhóm hoặc chọn các tour ngắn ngày, du khách hoàn toàn có thể cân đối được ngân sách mà vẫn có những trải nghiệm đáng giá”.
Dù đối mặt với không ít thách thức, Đắk Lắk vẫn khẳng định vị thế của một điểm đến giàu tiềm năng với hệ sinh thái du lịch đa dạng. Sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng huyền thoại của vùng cao nguyên Đắk Lắk với vẻ đẹp kỳ vĩ của những gành đá, vịnh biển xanh ngắt tạo nên hành trình trải nghiệm "lên rừng xuống biển" độc đáo. Nếu phát huy tốt lợi thế và linh hoạt thích ứng trước biến động thị trường, ngành du lịch địa phương có thể vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.
Như Quỳnh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây