Giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao: Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu
Thứ tư , 15/04/2026 10:51
Thứ tư , 15/04/2026 10:51
Gần đây, nhiều loại hàng hoá đã bắt đầu tăng giá. Đáng chú ý, giá dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống, đi lại cũng tăng cao. Trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng lớn, nhiều gia đình đã bắt đầu thay đổi thói quen sống nhằm thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Người tiêu dùng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Đức Quang.
Nhiều mặt hàng tăng giá
Quán mì cay trên phố Tam Khương (phường Kim Liên, Hà Nội) vừa điều chỉnh giá thêm 3.000 đồng cho mỗi bát mì. Theo lời chủ quán, giá gas đã đẩy lên hơn 600.000 đồng/bình, túi ni lông cũng tăng từ 38.000 - 50.000 đồng/kg, chưa kể các nguyên liệu chế biến như tôm, mực... đều đắt đỏ hơn trước. “Khách của quán phần lớn là khách quen, nên mọi người cũng hiểu và thông cảm” – bà chủ quán mỳ cay chia sẻ.
Tương tự, một quán bánh cuốn Cao Bằng ở phường Dương Nội cũng tăng thêm 5.000 đồng mỗi suất. Không chỉ riêng các hàng quán, ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội cho thấy giá cả nhiều mặt hàng đều đã nhích lên, phổ biến tăng khoảng 2.000 - 5.000 đồng mỗi sản phẩm. Đáng chú ý, dù giá lợn hơi đang ở mức 60.000 - 68.000 đồng/kg, nhưng thịt lợn bán lẻ tại Hà Nội đã được đẩy giá lên, neo quanh mức 140.000 đồng/kg, lý do được đưa ra do chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng dầu.
Không chỉ đồ ăn, các quán cà phê và nước giải khát cũng âm thầm điều chỉnh giá. Chị Ái Liên, chủ một quán cà phê trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô), cho biết nguyên vật liệu tăng khiến quán buộc phải tăng giá nhẹ. “Khách quen đến đây dường như cũng đã quen và chấp nhận mức tăng này” - chị Liên chia sẻ. Theo đó, một cốc cà phê từ giá 25.000 đồng nay đã lên 30.000 đồng, các loại nước giải khát cũng đều được điều chỉnh tăng.
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so tháng trước và tăng 4,65% so cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng cao nhất của tháng 3 trong 5 năm gần đây. Chỉ số CPI này đã phản ánh khá rõ áp lực giá trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng.
Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê, Bộ Tài chính) cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng dầu trong nước tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, cùng với chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng.
Đối với nhiều bạn trẻ sống tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, khi giá cả nhiều dịch vụ, mặt hàng tăng cao, không ít người đã phải thay đổi thói quen.
Chị Phạm Bảo An (sinh viên tại Hà Nội) cho biết, trước đây chị thường xuyên ra ngoài gặp bạn bè, và cuối tuần cà phê với nhóm bạn thân để cùng làm bài tập theo nhóm. Nhưng gần đây, Bảo An cân nhắc kỹ hơn các cuộc học tập trung ở quán cà phê.
“Mình lựa chọn trao đổi thông tin với bạn bè qua mạng để tiết kiệm hơn. Trước bọn mình hay lân la tìm các quán đẹp để trải nghiệm nhưng giờ thì không dám di chuyển nhiều nữa vì giá cả tăng cao quá” – chị Bảo An nói.
Tương tự, anh Nguyễn Huy Thắng (trú ở phường Kim Liên, Hà Nội) cũng chia sẻ, chi phí cho ăn uống, cà phê hàng ngày đội lên rất nhiều. Trước đây vì tính chất công việc anh Thắng phải giao lưu nhiều, trung bình mỗi tuần anh ngồi ăn trưa và cà phê với bạn bè 3 - 4 lần. Giờ đây, số tiền phải chi cho việc ăn trưa, cà phê hàng ngày đội lên đáng kể nên anh Thắng đã phải thay đổi thói quen, hạn chế dần ăn, uống ở ngoài quán.
Ưu tiên các sản phẩm có giá hợp lý
Bà Nguyễn Thị Hằng hiện đang sinh sống tại phường Phú Diễn (Hà Nội) thường xuyên mua hàng tại một số chợ dân sinh gần nhà. Điều bà Hằng khá ngỡ ngàng là nhiều mặt hàng tại chợ dân sinh lại đắt hơn cả khi mua tại các siêu thị, nơi mà vẫn được cho là giá sẽ cao hơn do chi phí vận hành. Bà Hằng so sánh, chanh tươi ở chợ dân sinh có thời điểm lên tới gần 90-100 nghìn đồng/kg, trong khi tại siêu thị giá chỉ có 60 -70 nghìn đồng mà lại là chanh không hạt, tươi ngon, có xuất xứ rõ ràng. Giá nhiều loại gạo và thực phẩm cũng tương tự.
Thực tế, dù phải đối mặt áp lực chi phí đầu vào tăng, song các chuỗi bán lẻ hiện đại với ưu thế về hệ thống nhà cung cấp cùng kho bãi, vận chuyển tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường. Đơn cử, ghi nhận tại một số siêu thị thuộc hệ thống siêu thị GO! trên địa bàn Hà Nội trong những ngày đầu tháng 4 này cho thấy, ngoài chương trình ưu đãi áp dụng cho khoảng hơn 20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng gói từ nay đến hết ngày 30/6, nhờ tối ưu hóa quy trình logistics, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tiết giảm đáng kể chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa, qua đó chia sẻ khó khăn cùng người tiêu dùng. Thậm chí, rất nhiều mặt hàng thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh đang áp dụng giảm giá sâu. Cụ thể, nhiều mặt hàng bánh kẹo, các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ được ưu đãi lên hơn 30%; nhóm gia vị và nhu yếu phẩm, mức giá cũng được điều chỉnh ở ngưỡng cạnh tranh...
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Minh Tâm, đại diện WinCommerce - công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (hiện sở hữu và vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam, bao gồm siêu thị WinMart và WinMart+) cho biết, trước tác động của giá xăng dầu, các siêu thị hướng đến giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, lựa chọn các sản phẩm nội địa, đặc sản vùng miền nhằm giảm chi phí logistics, chủ động nguồn cung. Nhờ vậy, các mặt hàng thực phẩm tươi sống được đưa về siêu thị mỗi ngày với mức giá tương đối ổn định.
Nhiều người tiêu dùng cũng cũng chia sẻ, giờ các đồ gia dụng như nước rửa bát, giấy vệ sinh, kem đánh răng… chủ yếu mua ở siêu thị. Lý do là bởi, hàng hóa ở siêu thị thường có nhiều ưu đãi, xuất xứ rõ ràng...
Theo đại diện của WinCommerce, dữ liệu tiêu dùng trong hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN ghi nhận xu hướng người tiêu dùng thận trọng hơn trong chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và có giá trị sử dụng cao. Trong khi đó, các sản phẩm nội địa và các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây, thịt, thủy hải sản, đang có lợi thế cạnh tranh tốt hơn về giá cũng như độ ổn định nguồn cung.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết: “Ưu tiên số một của chúng tôi là đảm bảo giỏ hàng của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng quá nhiều với những biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh”.
Tiêu dùng nội địa dự báo được cải thiện
Năm 2026, mục tiêu tăng trưởng cả năm phấn đấu 10% và để đạt được mục tiêu năm, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng cao hơn, trên 10%, cụ thể khoảng trên 10,5% theo kịch bản cập nhật.
Theo đó, quý II/2026, GDP ước tăng 10,5%; trong đó, khu vực I tăng 3,8%, khu vực II tăng 12,6%, khu vực III tăng 10,5%; quý III/2026 GDP dự kiến tăng khoảng 10,6%, với khu vực I tăng 4,2%, khu vực II tăng 13% và khu vực III tăng 10,4%; quý IV/2026, GDP ước đạt khoảng 10,74%, trong đó khu vực I tăng 4,4%, khu vực II tăng 12,8% và khu vực III tăng 10,7%.
Bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, để hoàn thành mục tiêu cả năm, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng trên 10%, với kỳ vọng từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và các động lực mới như kinh tế số.
Bà Ngọc phân tích, tiêu dùng nội địa dự báo sẽ được cải thiện nhờ các chính sách như cải cách tiền lương, kích cầu tiêu dùng, cùng với quy mô thị trường hơn 100 triệu dân. Thương mại điện tử, các chính sách thuế, tài khóa hỗ trợ cũng góp phần thúc đẩy khu vực này.
Cùng với đó là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành linh hoạt, phối hợp hiệu quả nhằm khơi thông nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, qua đó thúc đẩy sản xuất. Bên cạnh đó là các động lực từ các lĩnh vực mới nổi như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, cải thiện năng suất lao động và tăng đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng. Cùng với đó, tận dụng dư địa của các ngành công nghiệp xuất khẩu thông qua việc khai thác tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).
"Với các động lực này, bức tranh tăng trưởng từ quý II/2026 trở đi được kỳ vọng sẽ tích cực hơn, tạo nền tảng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026" - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Đỗ Bích Ngọc nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
|
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Bộ Tài chính đang hoàn thiện kịch bản tăng trưởng mới, đồng thời điều chỉnh chính sách tài khóa, tiền tệ để giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Các chính sách này dự kiến triển khai trong quý II, quý III và quý IV. Bộ Tài chính đã báo cáo và đề xuất nhiều chính sách, trong đó có chính sách liên quan đến xăng dầu như ứng ngân sách cho quỹ bình ổn giá. Nếu không triển khai, tác động đến nền kinh tế và người dân sẽ lớn. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Bộ Tài chính đang xây dựng kịch bản mới, trong đó, điều chỉnh các công cụ tài khóa và tiền tệ để phù hợp với bối cảnh thực tế. Các giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ trong các quý còn lại của năm. |
H.Hương
Nguồn: daidoanket.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây