Những cái "bắt tay" trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thứ ba , 26/05/2026 10:08
Thứ ba , 26/05/2026 10:08
Từ những cái bắt tay chiến lược giữa cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu/trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang đẩy mạnh mô hình liên kết "3 nhà" xem đây là bước đi then chốt nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.
Gỡ điểm nghẽn về nhân lực chất lượng cao
Dù sở hữu đội ngũ hơn 4.500 nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo nhưng Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu hụt chuyên gia về dữ liệu, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Để giải quyết "cơn khát" này, đầu tháng 5/2026, một chương trình phối hợp đào tạo trọng điểm giữa Sở KH-CN với Trường Đại học Tây Nguyên đã được kích hoạt.
Việc tập trung đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ sinh học, dữ liệu và công nghệ thông tin không chỉ là câu chuyện bằng cấp. Đó là sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu ngay tại các trung tâm công nghệ của tỉnh. Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở KH-CN khẳng định: “Sự phối hợp này giúp các đề tài khoa học bám sát thực tiễn, góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong sản xuất và đời sống”.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết "3 nhà"
Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực chất lượng cao mà còn là bệ phóng quan trọng để hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo, đưa KH-CN trở thành động lực tăng trưởng chính của tỉnh.
Mới đây, mô hình liên kết “3 nhà” tại Đắk Lắk tiếp tục được mở rộng khi Sở KH-CN, Trường Đại học Tây Nguyên và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yên Nông ký kết biên bản ghi nhớ triển khai mô hình nhằm kết nối, lan tỏa nguồn lực về công nghệ, tri thức, tài chính và kết nối thị trường. Mối quan hệ hợp tác này tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín từ khâu định hướng chính sách, nghiên cứu chuyên sâu đến ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa sản phẩm. Khi doanh nghiệp đóng vai trò trọng tâm, các đề tài khoa học không còn nằm trên giấy mà trở thành những giải pháp hữu hiệu giúp tăng năng suất và giá trị cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
Đánh thức tinh thần khởi nghiệp sáng tạo
Song song với các hoạt động kết nối, công tác quản lý nhà nước về KH-CN và chuyển đổi số cũng đang được tỉnh triển khai quyết liệt.
Cột mốc đáng chú ý là tỉnh thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, đi vào hoạt động từ tháng 2/2026 với 5 vườn ươm đổi mới sáng tạo chuyên biệt. Trung tâm này cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo như đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng văn phòng làm việc; phòng hội thảo, đào tạo, kết nối cung - cầu công nghệ; không gian tư vấn, kết nối; không gian trình diễn, trưng bày sản phẩm công nghệ; không gian để tổ chức trưng bày công nghệ; nền tảng quản lý số, hệ thống internet tốc độ cao, máy tính cấu hình cao với các phần mềm bản quyền thiết kế sản phẩm; không gian ươm tạo công nghệ, cơ sở kỹ thuật ươm tạo doanh nghiệp KH-CN; không gian triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)…
Đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”
Song song với đó, Đắk Lắk cũng tích cực mở rộng không gian sáng tạo qua các sân chơi lớn. Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” được phát động với sự phối hợp của Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã tạo ra diễn đàn quan trọng để các nhà khởi nghiệp trẻ trình bày những dự án đột phá về nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các ý tưởng tiềm năng được ươm tạo, kết nối đầu tư và triển khai thử nghiệm có kiểm soát, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, đây là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, đồng thời tăng cường liên kết “3 nhà" và từng bước đưa các ý tưởng tiến gần hơn đến khả năng triển khai thực tế".
Đỗ Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây