Sẵn sàng đón nhà đầu tư, mở rộng dư địa phát triển
Thứ tư , 24/06/2026 07:43
```
Thứ tư , 24/06/2026 07:43
Không chỉ đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn chủ động cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị quỹ đất và nguồn nhân lực để sẵn sàng đón những dòng vốn mới.
Xây dựng vùng động lực ven biển
Là một trong những địa phương trọng điểm của Khu kinh tế Nam Phú Yên, phường Hòa Hiệp đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp của khu vực phía Đông tỉnh. Bên cạnh Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2 đã đi vào hoạt động, địa phương vừa đón thêm dự án quy mô lớn là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên với tổng vốn đầu tư khoảng 2.369 tỷ đồng. Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, đây là dự án đầu tư về kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Khi đi vào hoạt động, khu vực này sẽ tạo nền tảng thu hút các doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp hỗ trợ.
Xã Hòa Xuân cũng đang chuyển mình mạnh mẽ để đón đầu các dự án động lực. Những năm gần đây, hệ thống giao thông kết nối khu vực được quan tâm đầu tư, công tác quy hoạch, quản lý đất đai được tăng cường, nhiều khu vực được rà soát để phục vụ các dự án quy mô lớn. Nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 do Tập đoàn Hòa Phát đầu tư với tổng vốn hơn 4.188 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc có tổng vốn 16.300 tỷ đồng.
Hệ thống giao thông được đầu tư bài bản góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư tại các địa phương ven biển
Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Hoàng Anh Tuấn cho biết: Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và các tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan, xã tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Chủ động tạo lực hút
Ở phía Tây của tỉnh, đô thị Buôn Ma Thuột đang dần khẳng định vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên. Nhiều dự án hạ tầng đô thị, giao thông và thương mại được triển khai nhằm mở rộng không gian phát triển. Không chỉ là thủ phủ cà phê, Buôn Ma Thuột còn hướng đến trở thành trung tâm logistics, chế biến nông sản và dịch vụ của toàn vùng.
|
Tỉnh đang phát huy vai trò chủ động của 102 xã, phường trong thu hút đầu tư, chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế từng khu vực. Khi doanh nghiệp đến đầu tư, các mô hình kinh tế mới sẽ được hình thành, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương” . Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy |
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng, phường đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, xây dựng phương án khai thác hiệu quả quỹ đất công, tài sản công dôi dư; hoàn thiện công tác quy hoạch, tạo quỹ đất thu hút đầu tư.
Với vị trí cửa ngõ Đông Nam đô thị Buôn Ma Thuột, kết nối thuận lợi với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và các trục giao thông liên vùng, phường Tân Lập xác định công tác chuẩn bị để đón nhà đầu tư phải bắt đầu từ quy hoạch, hạ tầng và chất lượng phục vụ hành chính. Thời gian qua, địa phương tập trung rà soát quỹ đất, cập nhật thông tin quy hoạch, phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin để nhà đầu tư dễ tiếp cận, dễ nghiên cứu và triển khai dự án.
Chủ tịch UBND phường Tân Lập Trần Đức Nhật chia sẻ: “Quan điểm của phường là đồng hành cùng nhà đầu tư trong phạm vi thẩm quyền, xử lý công việc nhanh, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Tân Lập mong muốn thu hút các dự án phù hợp định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, dịch vụ - logistics, thương mại và hạ tầng xã hội. Qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng sống của người dân và đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh”.
Để đón đầu lợi thế từ tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Chủ tịch UBND xã Krông Bông Nguyễn Ngọc Pháp cho biết xã sẽ chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ hạ tầng kết nối, đồng thời ưu tiên những dự án cam kết giải quyết việc làm cho lao động địa phương và gắn liền với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường. Địa phương luôn mở rộng cửa đón chào và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng phát triển bền vững.
Khả Lê - Hồ Như
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây