Nền tảng cho chặng đường phát triển mới ở Vân Hòa
Thứ năm , 09/07/2026 09:05
```
Thứ năm , 09/07/2026 09:05
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Vân Hòa đã từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy mới, tạo nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng.
Ngày 1/7/2025, xã Vân Hòa chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Sơn Long, Sơn Định và Sơn Xuân. Từ ba bộ máy hành chính độc lập trở thành một đơn vị hành chính thống nhất với diện tích hơn 151 km² và hơn 6.650 nhân khẩu. Những ngày đầu đi vào hoạt động đặt ra không ít thách thức cho đội ngũ cán bộ, công chức khi khối lượng công việc tăng lên, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp từ cấp tỉnh chuyển về cấp xã, trong khi tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất đều phải sắp xếp lại trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và quyết liệt, cấp ủy, chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước cũng như việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân.
Chủ tịch UBND xã Vân Hòa Nguyễn Minh Hoài cho biết: “Điều địa phương quan tâm nhất trong quá trình sáp nhập là làm sao để người dân không cảm nhận sự xáo trộn trong giải quyết công việc hằng ngày”. Vì vậy, ngay từ đầu, xã tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Sau một năm vận hành, bộ máy chính quyền cơ bản hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ đã thích nghi với yêu cầu mới. Quan trọng hơn cả là việc phục vụ người dân được thực hiện liên tục, thông suốt, chất lượng ngày càng được nâng lên.
Sau sáp nhập, Vân Hòa được mở rộng không gian, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch
Hiệu quả ấy được thể hiện rõ nhất qua hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khi phần lớn hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại một đầu mối, người dân không phải đi lại nhiều nơi. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, văn phòng điện tử, chữ ký số, thanh toán trực tuyến được triển khai đồng bộ, tạo nên quy trình xử lý nhanh chóng, minh bạch.
Trong gần một năm, xã đã tiếp nhận 2.766 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 2.759 hồ sơ nộp trực tuyến; đã giải quyết 2.708 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 98%; đặc biệt, 99,89% hồ sơ được giải quyết trước và đúng thời hạn, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Nhờ những kết quả đó, chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ của xã đạt 97,17/100 điểm, xếp thứ 29/102 xã của tỉnh và được xếp loại xuất sắc.
Ông Lê Tấn Tùng, một người dân thôn Vân Hòa chia sẻ: “Hiện nay, thủ tục hành chính đều được hướng dẫn cụ thể, cán bộ hỗ trợ tận tình nên việc giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn rất nhiều”.
Sau sáp nhập, Vân Hòa không chỉ có quy mô diện tích lớn hơn mà còn hội tụ nhiều lợi thế về đất đai, sản xuất nông nghiệp, cảnh quan sinh thái và văn hóa cộng đồng. Việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế không còn bị chia cắt theo địa giới của ba xã cũ mà được xây dựng trên một tầm nhìn thống nhất.
Theo Trưởng Phòng Kinh tế xã Vân Hòa Nguyễn Văn Mến, sau sáp nhập, dư địa phát triển của xã được mở rộng. Địa phương có điều kiện xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút đầu tư, liên kết sản xuất quy mô lớn và phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân trong những năm tới. Bước đầu, địa phương đã thu hút được một số doanh nghiệp đồng hành, cùng tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.
Chủ tịch UBND xã Vân Hòa Nguyễn Minh Hoài khẳng định: “Một năm qua mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng là bộ máy đã vận hành ổn định, cán bộ đã thích ứng với mô hình mới và người dân ngày càng đồng thuận. Đây sẽ là nền tảng để xã tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong thời gian tới”.
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây