Tạo đà cho các dự án trọng điểm từ Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng”
Thứ tư , 15/07/2026 16:22
```
Thứ tư , 15/07/2026 16:22
Sau hai tháng triển khai Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng”, xã Hòa Xuân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm. Với tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ, bám sát hiện trường, nhiều “điểm nghẽn” tồn tại kéo dài từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực của tỉnh.
Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" được phát động từ ngày 15/5 nhằm thực hiện hai dự án trọng điểm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng các dự án tại xã Hòa Xuân
Theo UBND xã Hòa Xuân, đến nay địa phương đã hoàn thành họp xét nguồn gốc đối với 1.132/1.169 thửa đất (bằng khoảng 97% kế hoạch). 37 thửa đất còn lại chưa hoàn thành do liên quan đến các trường hợp kiểm đếm bắt buộc, tranh chấp, trích đo chỉnh lý hồ sơ địa chính hoặc người sử dụng đất bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là khâu quan trọng để lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa và các cơ quan chuyên môn tập trung xử lý từng trường hợp còn vướng mắc. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác họp xét trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện đẩy nhanh các bước tiếp theo của quy trình giải phóng mặt bằng.
Ông Hoàng Anh Tuấn , Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân phát biểu tại một cuộc họp đôn đốc tiến độ Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng"
Không chỉ địa phương tăng tốc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa cũng đồng thời đẩy mạnh các phần việc thuộc thẩm quyền. Đơn vị đã tổ chức 6 đợt công khai, lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường đối với 652 thửa đất của 148 đối tượng, với diện tích hơn 100 ha (55,8% kế hoạch). Cùng với đó, đã trình thẩm định, phê duyệt 15 đợt phương án bồi thường đối với 452 thửa đất, diện tích hơn 70 ha (đạt 38,7% kế hoạch).
Kết quả này phản ánh hiệu quả của phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” trong suốt thời gian triển khai chiến dịch. Các tổ công tác thường xuyên có mặt tại cơ sở để rà soát hồ sơ, đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất và bàn giao mặt bằng.
Các tổ công tác của xã Hòa Xuân tập trung rà soát hồ sơ, xử lý các vướng mắc về đất đai trong Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng"
Đồng hành cùng địa phương, các nhà đầu tư cũng tích cực phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Xuân Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên (Tập đoàn Hòa Phát), cho biết doanh nghiệp luôn sẵn sàng phối hợp với các cấp, ngành để tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận những nỗ lực của địa phương và các đơn vị, đồng thời chỉ rõ tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực để hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31/7.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu, sau khi kết thúc Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng", địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai theo "Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án" của tỉnh nhằm duy trì khí thế, tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm theo kế hoạch.
Như Thanh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây