Ea Ning - định hình không gian phát triển mới
Thứ hai , 05/10/2026 15:27
```
Thứ hai , 05/10/2026 15:27
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ea Ning có không gian phát triển rộng lớn hơn, đặt ra yêu cầu tổ chức lại dân cư, sản xuất và hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, lâu dài.
Quy hoạch chung xã Ea Ning đến năm 2050 được xác định là “bản đồ” định hướng cho quá trình đó, mở dư địa thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Xã Ea Ning có diện tích hơn 8.600 ha, dân số hơn 34.000 người, gồm 17 thôn, buôn; có nhiều lợi thế kết nối vùng, đặc biệt có tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua địa bàn.
Lãnh đạo xã Ea Ning trao đổi về phương án Quy hoạch chung xã Ea Ning đến năm 2050
Quy mô địa bàn và dân số tạo dư địa phát triển nhưng cũng đặt ra bài toán kết nối các khu vực, tổ chức lại các điểm dân cư, hạ tầng giao thông, dịch vụ công và không gian sản xuất.
Theo Quy hoạch chung xã Ea Ning đến năm 2050, không gian toàn xã được tổ chức thành các khu chức năng chính gồm khu trung tâm hành chính - dịch vụ; các khu dân cư nông thôn tập trung; khu vực sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp giá trị cao; khu vực chế biến, tiểu thủ công nghiệp; không gian cây xanh, mặt nước, hồ đập, sinh thái và khu vực hạ tầng kỹ thuật đầu mối.
Theo dự báo, đến năm 2030, dân số xã sẽ đạt khoảng 36.000 - 36.200 người; đến năm 2050 khoảng 42.850 - 43.350 người. Cùng với gia tăng dân số là sự chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế. Đến năm 2050, tỷ trọng thương mại dịch vụ dự kiến đạt 25 - 27%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn khoảng 40 - 45%. Đây không phải là sự thu hẹp vai trò của nông nghiệp mà hướng đến hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến logistics và tiêu thụ sản phẩm.
Diện mạo xã Ea Ning đang từng bước đổi thay, tạo nền tảng cho những định hướng phát triển mới trong tương lai. Ảnh: V. Chinh
Đáng chú ý, từ quy hoạch, Ea Ning xác định 6 khu vực trọng điểm dự kiến thu hút đầu tư với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 451,75 ha, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, logistics, chế biến nông sản, chăn nuôi tập trung và du lịch trải nghiệm văn hóa. Đây được xem là những không gian có khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng và thu hút nguồn lực xã hội vào địa bàn.
Theo Chủ tịch UBND xã Ea Ning Chu Thanh Tấn, địa phương có vị trí thuận lợi cùng dư địa lớn để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và giao thương kết nối vùng. Vì vậy, quy hoạch phải đi trước một bước, định hình không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội một cách khoa học, có tầm nhìn dài hạn.
Điều quan trọng hơn là đưa những định hướng trên bản đồ quy hoạch vào thực tế. Theo lộ trình, trong năm 2027, xã phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và triển khai cắm mốc ngoài thực địa, ưu tiên khu trung tâm hành chính - dịch vụ mới, các cụm dân cư tập trung, khu tái định cư, khu chế biến - logistics, khu xử lý chất thải và các hành lang hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung nguồn lực cho các công trình cấp bách, tạo động lực phát triển; các giai đoạn tiếp theo từng bước phát triển logistics - thương mại dịch vụ, chế biến nông sản, du lịch trải nghiệm văn hóa và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.
Bằng Giang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây