Không có chuyện khan hàng tại các siêu thị
09:07 | 08/02/2020
Trước thông tin về việc, một số siêu thị khan hiếm hàng hóa thiết yếu, Bộ Công thương cho biết, tình hình cung ứng rau củ quả, thực phẩm tại hệ thống các siêu thị vẫn dồi dào, nguồn cung ổn định...
... và đảm bảo chất lượng, không lo tình trạng khan hiếm thực phẩm trong thời gian cao điểm.
Các siêu thị vẫn đủ nguồn cung thực phẩm, hàng thiết yếu.
Hàng hóa dồi dào
Những ngày qua, có thông tin phản ánh tại một số siêu thị lớn ở Hà Nội và TP HCM xuất hiện tình trạng thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu như rau xanh, thực phẩm, lương thực do lượng cầu tiêu dùng của người dân quá lớn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch hô hấp cấp do virus corona đang có diễn biến phức tạp đã tạo ra tâm lý hoang mang, làm nhiều người tiêu dùng lo lắng.
Tuy nhiên, theo khảo sát của PV tại các hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như Vinmart, Hapro, BigC…, thực phẩm, hàng hóa được bày bán dồi dào tại các kệ siêu thị, các loại hàng hóa thiết yếu như rau xanh, thực phẩm, hải sản… không thiếu. Hầu như không có có tình trạng cầu tăng quá cao. Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng vẫn ổn định so với trước và trong dịp Tết Nguyên đán.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu, (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, thường xuyên đến đây mua sắm hàng hóa, mua thực phẩm hàng ngày như rau xanh, thịt, cá và hoa quả…và chưa khi nào thấy hàng hóa ở đây bị thiếu. « Tôi cũng không có ý định mua về tích trữ phòng dịch vì hoàn toàn yên tâm siêu thị vẫn đủ lượng hàng để bán » - bà Thu cho biết.
Theo ông Nguyễn Anh Nghĩa - Giám đốc siêu thị Vinmart Liễu Giai, siêu thị luôn đảm bảo nguồn cung về rau, củ quả cũng như tất cả các mặt hàng thiết yếu khác cho người tiêu dùng. Hiện nay, sức mua của người dân hoàn toàn bình thường, chưa có bất cứ hiện tượng gom hay găm hàng hóa. Duy nhất chỉ có một thay đổi nhỏ, đó là thói quen mua sắm của người dân. So với thời điểm trước Tết, thời điểm này người dân đến mua sắm và kết thúc giờ mua sắm sớm hơn trước.
« Trước kia người dân thường tập trung mua sắm vào buổi trưa, tầm từ 11h00 – 12h30, tuy nhiên hiện nay người dân thường mua sắm và kết thúc sớm từ 9h00 – 10h30. Buổi chiều người dân thường mua sắm từ 16h00 cho đến 17h30, không muộn như trước » - ông Nghĩa nói.
Cũng theo ông Nghĩa, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về hàng hóa cũng như việc thay đổi thói quen mua sắm của người dân, siêu thị đã có dự báo trước. Các nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị cũng đã cam kết đảm bảo hàng hóa, vì thế Vinmart không lo hàng hóa bị thiếu hụt trong những thời gian cao điểm.
Giữ nguyên giá bán
Đánh giá cao chủ trương bình ổn giá các loại hàng hóa thiết yếu, ông Nghĩa cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Thực hiện đúng chủ trương này, hệ thống Vinmart đã thực hiện việc bình ổn giá trong tất cả các khoảng thời gian được cho là cao điểm, siêu thị vẫn giữ nguyên giá bán, không thay đổi so với thị trường.
« Trong bất cứ tình huống nào, người tiêu dùng cũng cần phải bình tĩnh và thông thái. Các đơn vị bán hàng luôn có dự phòng hàng hóa từ trước, vì thế hoàn toàn không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thực phẩm như lo ngại của dư luận những ngày qua » - ông Nghĩa cho biết.
Ông Trịnh Văn Linh - quản lý siêu thị Vinmart Cầu Giấy cũng cho biết, lượng hàng hóa thiết yếu tại siêu thị không có biến động lớn. Lượng mua sắm của người dân có phần đông hơn vào những thời điểm giữa buổi sáng và gần cuối buổi chiều. Siêu thị luôn có nguồn hàng dồi dào và ổn định trong bất cứ thời điểm nào để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Khẳng định sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước những thông tin về sự khan hiếm hàng hóa tại một số siêu thị tại Hà Nội, Vụ Thị trường trong nước đã phối hợp với Sở Công thương TP Hà Nội đi kiểm tra một loạt các hệ thống siêu thị để nắm bắt tình hình, đảm bảo tốt nhất nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian dịch bệnh nCOV đang có diễn biến phức tạp và trong những thời gian tiếp theo.
Theo ông Tuấn, thời điểm này có thể khẳng định, lượng hàng hóa tại các siêu thị luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Để đảm bảo tốt hơn nữa việc cung cầu hàng hóa trong thời gian tới, Vụ Thị trường trong nước đã chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị lượng hàng hóa, xây dựng kế hoạch dự trữ và đảm bảo cung ứng đủ lượng hàng hóa trong siêu thị cũng như các hệ thống chợ dân sinh.
"Bộ Công thương, Vụ Thị trường trong nước giao các Sở Công thương là đầu mối, phối hợp với các Sở NN&PTNT cũng như các cơ quan quản lý tại các địa phương chuẩn bị tốt lượng cung hàng hóa cũng như có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân" - ông Tuấn nhấn mạnh.
Duy Chung
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/thi-truong/khong-co-chuyen-khan-hang-tai-cac-sieu-thi-tintuc458462
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Giá tiêu xuống thấp, nông dân gặp khó (10/02/2020)
- Hàng quán điêu đứng trong mùa dịch nCoV (10/02/2020)
- Dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng do lo ngại dịch corona (10/02/2020)
- Giá thịt lợn cao kéo dài bất thường! (08/02/2020)
- Loại khẩu trang, vật tư y tế, nước rửa tay nào được miễn thuế nhập khẩu? (08/02/2020)
- Lâm Đồng: Sương muối, hàng trăm hec ta cà phê hư hại (08/02/2020)
- Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp (07/02/2020)
- Giá vàng SJC, USD ngân hàng cùng bật tăng (07/02/2020)
- Ngân hàng không được tăng lãi suất, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Corona (07/02/2020)
- Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về cung cầu hàng hóa (07/02/2020)
- “Tắc đường” vì nCoV, người dân Gia Nghĩa mua nông sản ủng hộ nông dân (07/02/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN