Giảm gần 300 chi cục thuế
13:48 | 27/02/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính, ngành thuế tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
Từ tháng 1-2018 đến nay, qua rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, toàn ngành tài chính đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, qua đó giảm trên 2.044 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh, TP, diễn ra ngày 26-2.
Tổng cục Thuế giảm được 2.485 đầu mối
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, toàn ngành tài chính tập trung rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; tổ chức lại các cơ quan thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhờ đó, Tổng cục Thuế giảm được 2.485 đầu mối với hơn 27 phòng thuộc Tổng cục Thuế, 62 phòng của cục thuế tỉnh, TP. Trên cả nước giảm 296 chi cục thuế, giảm 2.100 đội thuế thuộc chi cục thuế. Tương tự, Kho bạc Nhà nước hiện đã giảm 234 đầu mối.
Người đứng đầu ngành tài chính cho biết Tổng cục Hải quan giảm được 253 đầu mối gồm 14 chi cục và 239 tổ, đội. Tổng cục Dự trữ nhà nước giảm được 4 chi cục và 9 bộ phận tương đương cấp tổ/đội. Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 9 đơn vị, hiện còn 27 đơn vị.
Trong 2 năm qua, ngành tài chính đã từng bước sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, trong đó cắt giảm 296 chi cục thuế. Trong ảnh: Người dân đến giao dịch tại Cục Thuế TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp. Ngoài ra, việc này cũng giảm số vị trí chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành.
Tính đến hết tháng 2-2020, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các chi cục thuế. Số lượng chi cục thuế sau khi hợp nhất đã giảm từ 711 xuống còn 415 đơn vị. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng việc hợp nhất này ít nhiều sẽ có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư của công chức nhưng theo ông, mọi người "rất hiểu và chia sẻ". Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị người đứng đầu Tổng cục Thuế và các cục triển khai tốt việc sắp xếp bộ máy, ổn định tư tưởng của cán bộ, công chức để bộ máy hoạt động hiệu quả nhất.
Về phía địa phương, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết đã thống nhất phương án hợp nhất Chi cục Thuế quận 7 và Chi cục Thuế huyện Nhà Bè thành Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè; hợp nhất Chi cục Thuế quận 12 và Chi cục Thuế huyện Hóc Môn thành Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn. Theo ông Tuyến, TP sẽ chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp (DN).
Dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá mô hình mới của ngành thuế đã gọn nhẹ hơn, cấp chi cục chỉ còn 415, đội thuế cũng giảm nhiều, từ đó góp phần vào việc tinh giản biên chế. Dù số lượng đầu mối cắt giảm rất lớn nhưng Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành thuế vẫn bảo đảm, thậm chí mức độ hài lòng của người dân, của người nộp thuế tăng từ 75% năm 2016 lên 78% năm 2019. Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác cán bộ của toàn hệ thống khi sắp xếp bộ máy; phải tìm những cán bộ giỏi, có đức, có tài để thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
Ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành tài chính trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn xảy ra thông qua phản ánh của dư luận cũng như DN. "Tôi lưu ý là vẫn còn một số cán bộ ngành thuế nhũng nhiễu, thờ ơ, chưa mạnh dạn đề xuất tháo gỡ, tạo điều kiện cho DN, người dân. Chúng ta cần có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ sự thờ ơ này" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và nhắc đến tình trạng "trên nóng dưới lạnh", nợ đọng thuế, chây ì nộp thuế, trốn thuế, chuyển giá vẫn diễn ra.
Thủ tướng yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục theo dõi, kiện toàn bộ máy hoạt động, triển khai các nhiệm vụ trong việc cải cách thuế năm 2020 và xây dựng nhiệm vụ cải cách giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, ngành cũng cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá và đối thoại thường xuyên với người dân, DN để tháo gỡ khó khăn. Về công tác cán bộ trong ngành tài chính nói chung và thuế nói riêng, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất. "Công tác cán bộ ở ngành thuế từ tổng cục, cục, chi cục phải làm bài bản, chặt chẽ, công khai, minh bạch" - Thủ tướng chỉ đạo.
Trong bối cảnh cả nước vừa chống dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính, ngành thuế cần có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh của người dân và DN, đặc biệt là chính sách thuế. Theo đó, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ như chậm nộp, hoãn nộp, giãn nộp thuế để tạo nguồn lực cho DN, người dân bị ảnh hưởng dịch.
Nâng cấp để quản lý thuế đối với tập đoàn xuyên quốc gia
Tại hội nghị, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép nâng cấp Vụ Quản lý thuế DN lớn thành Cục Quản lý thuế DN lớn trực thuộc Tổng cục Thuế. Đề nghị nâng cấp này đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với các tập đoàn, công ty đa quốc gia, DN quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới với mô hình quản lý thuế hiện đại, tiên tiến.
Nếu nâng cấp, Cục Quản lý thuế DN lớn sẽ có đầy đủ chức năng về quản lý thuế, bảo đảm hoạt động độc lập, hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao.
Minh Chiến
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/giam-gan-300-chi-cuc-thue-20200226213707598.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Các hãng hàng không "mất" bao nhiêu tiền vì Covid-19? (28/02/2020)
- Siêu thị “o bế” khách hàng mùa Covid-19 (28/02/2020)
- Thiết bị diệt khuẩn, liệu có hiệu quả? (27/02/2020)
- Hàng hiệu Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Rolex "nhái" bị phát hiện ở The Manor Hà Nội (27/02/2020)
- Trồng dâu nuôi tằm: Hướng phát triển kinh tế mới ở Ea Ning (27/02/2020)
- Nhiều doanh nghiệp lo cạn nguồn nguyên liệu (27/02/2020)
- Vườn dâu tây hữu cơ hút khách ở Gia Nghĩa (27/02/2020)
- Kỹ sư hàng hải lập nghiệp bằng... cây bưởi da xanh (27/02/2020)
- Làm giàu nhờ nhạy bén thị trường (27/02/2020)
- Rút ngắn bậc thang giá điện (27/02/2020)
- Bài học về thị trường (27/02/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN