Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nuôi cá cảnh
08:26 | 22/02/2021
Trong khi những bạn trẻ cùng trang lứa còn đang loay hoay tìm cho mình một ngành nghề, một công việc ổn định để lập nghiệp thì anh Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1996, ở phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) đang khá thành công với việc kinh doanh cá cảnh.
Tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế nhưng anh Thạch lại chọn nuôi cá cảnh để khởi nghiệp. Được sự hỗ trợ kỹ thuật của kỹ sư thủy sản, anh Thạch vừa nuôi vừa học hỏi rút kinh nghiệm. Lúc đầu vì thiếu vốn, anh cũng gặp không ít khó khăn nhưng từng bước vay thêm từ bạn bè và phát triển từ vài loại cá thông thường dễ nuôi dễ bán, đến nay anh đã có hàng trăm loại cá; trong đó có nhiều loại quý hiếm.
Anh Thạch cũng thường xuyên cập nhật thông tin những dòng cá mới nhất từ bạn bè và trên mạng Internet để nhập về nuôi sinh sản nhân đàn. Nếu năm 2019, anh Thạch có chừng 50 bể cá các loại và 100 cặp cá bố mẹ thì hiện nay quy mô cửa hàng của anh tăng gấp hai lần với hơn 1.000 cặp cá bố mẹ và khoảng 500 sản phẩm cá cảnh đủ kích cỡ. Hiện cửa hàng của anh Thạch đang kinh doanh nhiều loài cá được thị trường ưa chuộng như: cá Koi của Nhật Bản, cá rồng (với 3 màu xanh, đỏ, vàng) của Thái Lan, cá bảy màu Đumbô (hay bảy màu tai voi) và một số dòng cá bảy màu khác có giá khá cao. Đơn cử, giá cá Betta rồng màu đỏ đã trưởng thành giá bán dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/con cá đực; cá Betta rồng đuôi tưa bản địa bán với giá từ 130.000 – 180.000 đồng/con. Bình quân mỗi tháng, cửa hàng của anh Thạch xuất bán trên 500 cặp cá thành phẩm. Đặc biệt, dòng cá Koi đạt các tiêu chí của giới chuyên môn cá cảnh thì giá bán có thể lên đến 250.000 đồng/cặp. Ngoài ra, anh còn tư vấn thiết kế hồ cá thủy sinh, cung cấp phụ kiện hồ cá như: cây thủy sinh, lũa, đá... Mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, anh Thạch lãi 15 - 20 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ cá của anh Thạch là các cửa hàng cá cảnh lớn tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm anh lãi 200 triệu đồng, con số này khá ấn tượng đối với một thanh niên vừa khởi nghiệp.
Anh Thạch chăm sóc cá cảnh
Anh Thạch rất tự tin với triển vọng phát triển của nghề nuôi cá cảnh. Theo anh, nuôi cá cảnh không khó, đầu tư vốn không cao nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm vững các quy trình kỹ thuật, nhất là khâu chăm và dưỡng cá bột. Về thức ăn, lựa chọn thức ăn dễ tìm như: loăng quăng, hồng trần, thủy trần, trùn chỉ… Điều quan trọng nữa là các bể cá phải sạch, môi trường nước không bị ô nhiễm, không chứa nhiều clo. Kích thước bể phải phù hợp với lượng cá nuôi, nếu mật độ dày cá dễ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, bể nuôi còn phải chú ý đến nhiệt độ, ánh sáng và nồng độ oxy cho cá thích nghi.
Anh Thạch chia sẻ, thị trường cá cảnh rất đa dạng và “khó tính” đòi hỏi người kinh doanh phải liên tục cập nhật những dòng cá mới nhất; đồng thời chú trọng hơn nữa trong khâu chăm sóc sản phẩm để đạt chất lượng cao đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Anh cũng đang ấp ủ dự định sẽ thành lập câu lạc bộ cá Guppy (là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến nhất hiện nay trên toàn thế giới, thuộc họ cá khổng tước) để tập hợp những bạn trẻ có cùng đam mê nuôi cá cảnh.
Đoàn Dũng
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202102/thu-nhap-hang-tram-trieu-dong-tu-nuoi-ca-canh-5724321/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Nuôi thành công tôm càng xanh (22/02/2021)
- Thu hút đầu tư vào đất rừng: Bài toán cần lời giải (22/02/2021)
- Giá vàng hôm nay 22-2: Vàng SJC lao dốc sau ngày vía Thần Tài (22/02/2021)
- Giá tiêu hôm nay 22/2: Mốc 60 triệu đồng/tấn có hy vọng (22/02/2021)
- Khi giáo viên sinh học trồng cây ăn quả (22/02/2021)
- Thị trường thực phẩm nhanh chóng ổn định sau Tết (22/02/2021)
- Giá vàng hôm nay 21-2: Vàng SJC lao dốc mạnh dịp vía Thần Tài (21/02/2021)
- Hết năm 2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 9.234 tỉ đồng (20/02/2021)
- Khách nhộn nhịp mua vàng lấy may (20/02/2021)
- Giá tiêu hôm nay 20/2: Trong nước tăng nhẹ (20/02/2021)
- Huyện Ea Súp ngăn chặn vận chuyển lợn qua biên giới (20/02/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN