Nâng cao thu nhập từ nghề làm tóc giả
07:56 | 17/05/2021
Với lĩnh vực sản xuất có phần khác lạ, xưởng làm tóc giả của chị Đặng Thị Huệ (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đã tạo việc làm cho nhiều lao động nữ trên địa bàn.
Trước đây, khách hàng sử dụng tóc giả thường là người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hay người có khuyết điểm về tóc, nhưng hiện nay tóc giả được xem như một mặt hàng thời trang với nguồn khách khá đa dạng, không phân biệt giới tính, tuổi tác. Kéo theo đó, nghề làm tóc giả cũng khá phát triển, tạo thêm việc làm cho người lao động, nhất là ở vùng nông thôn.
Năm 2012, chị Huệ học nghề làm tóc giả rồi làm việc trong một công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Sau một thời gian, nhận thấy công việc này có tiềm năng phát triển tại quê nhà, nhờ nhân công dồi dào, có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, chị đã về Buôn Trấp mở xưởng, hướng dẫn chị em địa phương cùng làm, gia công tóc giả. Sản phẩm được công ty thu mua, đảm bảo việc làm liên tục. Ra đời năm 2013, đến nay xưởng đã tạo việc làm cho gần 60 công nhân nữ.
Chị Đặng Thị Huệ hướng dẫn nhân công làm tóc giả.
Chị Huệ cho hay, làm tóc giả trải qua rất nhiều công đoạn như lựa chọn nguyên liệu, đo kích thước và tạo mẫu tóc giả, làm mũ tóc giả, tạo kiểu… và phần quan trọng nhất là đan những sợi tóc thành một bộ tóc giả. Đây chính là công việc mà xưởng chị Huệ đang đảm nhận. Theo chị, công việc này không vất vả nhưng đòi hỏi người làm phải chịu khó, tỉ mẩn, kiên trì vì phải may từng sợi tóc vào mũ theo phương pháp “thắt nút” để tạo thành một bộ tóc giả... như thật để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thời gian làm xong một bộ tóc giả tùy theo độ thạo việc của người làm, trung bình khoảng 40 giờ/bộ. Tùy độ khéo léo, nhanh chậm mà mỗi người làm tại xưởng có thu nhập từ 3 - 9 triệu đồng/tháng.
Gắn bó với xưởng làm tóc giả đã 4 năm, hiện chị Nguyễn Thị Mỹ Oanh có thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Chị Oanh chia sẻ: “Thu nhập của tôi được tính theo sản phẩm, mới học việc tôi làm chậm nhưng giờ quen tay làm nhanh hơn rồi, ngoài tiền công từ việc hoàn thành sản phẩm, tôi còn được tính thêm tiền thưởng, tiền ăn... Từ khi tham gia làm tóc giả, tôi có thêm thu nhập, chăm lo cuộc sống và đã thoát nghèo. Với người dân chủ yếu làm nông như chúng tôi có công việc ổn định, mức thu nhập như vậy rất là vui”. Các chị trong xưởng đều cho rằng nghề làm tóc giả gia công rất phù hợp với phụ nữ bởi công việc nhẹ nhàng, linh động thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có thể tranh thủ thời gian đón con cái, chăm lo cho gia đình...
Nhân công làm tóc giả tại xưởng của chị Đặng Thị Huệ.
Chị Huệ cho biết thêm, công việc này hoạt động theo hình thức gia công, khoán sản phẩm nên các chị có thể nhận sản phẩm từ công ty về làm theo khả năng, không bị áp lực. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả làm việc, chị đã bố trí mặt bằng, công ty đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ làm tóc… cho công nhân đến làm tập trung. Năm qua nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng nghề làm tóc giả vẫn ổn định, vì công nhân có thể đem về nhà làm, nên vẫn đảm bảo thu nhập. Do nhu cầu gia tăng của thị trường nên chị Huệ vừa mở thêm cơ sở sản xuất tại xã Bình Hòa (huyện Krông Ana) và đang dự kiến mở rộng tại tỉnh Đắk Nông.
Nghề làm tóc giả đã giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo, “giữ” được chân họ ở lại địa phương, hạn chế tình trạng đi làm ăn xa... Hy vọng sẽ có thêm những mô hình khởi nghiệp hiệu quả cho phụ nữ nông thôn tham gia để phát triển kinh tế gia đình.
Mai Sao
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202105/nang-cao-thu-nhap-tu-nghe-lam-toc-gia-5735831/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào quy hoạch đường bộ Việt Nam (17/05/2021)
- Giá vàng hôm nay 17-5: Nhảy vọt khi vừa mở cửa giao dịch (17/05/2021)
- Mặt bằng cho thuê ế ẩm vì dịch bệnh COVID-19 (17/05/2021)
- Chống hạn bằng... cỏ (17/05/2021)
- Thịt lợn vẫn đắt đỏ dù giá lợn hơi giảm sâu (17/05/2021)
- Lãi suất cho vay có thể giảm thêm (17/05/2021)
- Giá vàng hôm nay 16-5: Đồng loạt dự báo giá vàng tăng trong tuần tới (16/05/2021)
- Trong dịch bệnh, hàng hóa vẫn dồi dào (15/05/2021)
- Giá tiêu hôm nay 15/5: Thị trường dừng chuỗi đà giảm (15/05/2021)
- Cục Hàng không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay (15/05/2021)
- Không để tin đồn thất thiệt về giá hàng hoá trong dịch Covid-19 (15/05/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN