Nóng như… thiếu xăng
13:50 | 04/11/2022
Kể từ chiều ngày 1/11, xăng dầu lên giá 3 lần liên tiếp. Và cũng vào thời điểm này lại xuất hiện tình trạng các cây xăng bán nhỏ giọt, cầm chừng, hoặc treo bảng tạm dừng bán.
Nếu như trong lần trước, có ý kiến còn cho rằng hiện tượng đó chỉ xảy ra ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, do đường vận chuyển từ nhà máy về xa. Nhưng lần này, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc cũng lặp lại tình trạng ấy. Vậy, giải thích thế nào và ai phải chịu trách nhiệm?
Như vậy có thể thấy, việc xác định nguyên nhân thiếu xăng dầu bán tại các cây xăng là không đúng; cũng như việc đùn đẩy trách nhiệm tại các cơ quan quản lý nhà nước về mặt hàng chiến lược này là rất khó chấp nhận. Trách nhiệm chính thuộc về Bộ Công thương hay Bộ Tài chính đây?
Cũng thật ngạc nhiên là Việt Nam đã tự sản xuất được 70% lượng xăng dầu tiêu thụ của cả nước, với hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất nhưng chúng ta vẫn không chủ động được nguồn cung. Dự trữ xăng dầu cũng vậy, khi mà châu Âu đã lấp đầy các kho dự trữ tới 3 tháng mà ở ta lại chỉ được không quá 1 tuần. Bị động với mặt hàng chiến lược này là điều rất nguy hiểm.
Suốt mấy tháng qua, rất nhiều ý kiến mổ xẻ, kiến nghị, đề xuất xung quanh vấn đề này nhưng vẫn không giải quyết được. Khi thiếu xăng dầu, các cây xăng lập tức trở thành “bia đỡ đạn” với rất nhiều phê phán, kể cả nhiều cây xăng bị phạt tiền, bị rút giấy phép. Nhưng rất cần phải nhìn xa hơn, rộng hơn và nhìn vào bản chất vấn đề để thấy rằng không chủ cây xăng nào muốn nghỉ bán nếu họ có lãi. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải gấp rút xem lại cung cách hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ trước mắt mà về lâu về giải phải gỡ cho được nút thắt này.
Ngày 2/11 mới đây, có thể nói là dồn dập những thông tin về xăng dầu. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động bám sát diễn biến thị trường và quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu để sớm khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu bán ra thị trường. Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh: Phải bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong mọi tình huống. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu, nhất là các quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu; quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu.
Cũng trong ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp đầu mối, sản xuất, kinh doanh xăng dầu thuộc nhà nước. Ông Diên cho rằng thời gian qua xuất hiện một số doanh nghiệp đã thoái thác trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo tổng giao xăng dầu mà Bộ Công thương đã giao cho. Nhấn mạnh phải bảo đảm nguồn cung trong mọi hoàn cảnh, dù gặp nhiều khó khăn; ông Diên nói đây cũng là cơ sở để sàng lọc lại doanh nghiệp đầu mối, sau đó là sàng lọc thương nhân phân phối và làm rõ trách nhiệm của ai, đơn vị nào.
Như vậy, theo Bộ trưởng Công thương, trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu.
Trong khi đó, cùng ngày 2/11, Sở Công thương TPHCM đã đề xuất lập Tổ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm tháo gỡ khó khăn trong cung ứng xăng, dầu trên địa bàn. Theo đề xuất, tổ công tác do Phó Chủ tịch thành phố phụ trách lĩnh vực kinh tế) làm tổ trưởng, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Công thương làm tổ phó. Đề xuất này cũng cho biết, tính đến 17 giờ ngày 1/11, trên địa bàn TPHCM có 111/550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thiếu mặt hàng xăng, tương đương với ngày cao điểm các cây xăng treo bảng hết hàng vào ngày 10/10.
Như vậy, tình hình đã rất nóng. Cũng cần nói rằng, trong lúc giá xăng dầu “phi mã” lên tới hơn 30.000 đồng/lít nhưng vẫn đủ xăng để bán. Nay xăng ở mức hơn 22.000 đồng/lít, thì lại thiếu hụt.
Nói về trách nhiệm, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, quản lý xăng dầu có trách nhiệm phối hợp của nhiều bộ, ngành nhưng trách nhiệm quản lý chính là Bộ Công thương, không thể đùn đẩy cho bộ nọ, bộ kia được.
“Vấn đề bây giờ là Bộ Công thương có kịp thời nhạy bén, đẩy đủ thông tin, căn cứ để đề xuất cơ chế, điều tiết thị trường này hay không” - ông Lâm nói và nhấn mạnh cơ quan quản lý nhà nước phải giải quyết được vấn đề này.
Ý kiến của ông Trần Văn Lâm như vậy là sòng phẳng về trách nhiệm, nhận được nhiều đồng tình.
THẾ TUẤN
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/nong-nhu-thieu-xang-5701155.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Kinh tế phục hồi mạnh mẽ : Bán lẻ đạt hiệu quả kinh doanh rất ấn tượng (05/11/2022)
- Thị trường hàng không Việt Nam phát triển nhanh thứ 5 thế giới (05/11/2022)
- Giá vàng hôm nay 5-11: Ồ ạt tăng mạnh (05/11/2022)
- Huyện Ea Kar: Họp Ban Chỉ đạo Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn huyện (04/11/2022)
- Băn khoăn trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án khu đô thị (04/11/2022)
- Hàng Việt, hàng Thái 'so găng' (04/11/2022)
- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công do hụt thu (04/11/2022)
- Giá vàng hôm nay 4-11: Giảm mạnh rồi vọt lên dù đồng USD tăng giá (04/11/2022)
- Sớm khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu (04/11/2022)
- Vụ mất hàng tỉ đồng vì bị chiếm đoạt SIM: Ngân hàng từng cảnh báo thủ đoạn tinh vi (03/11/2022)
- Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng (03/11/2022)
Đắk Lắk có 2 thí sinh tham gia vòng Chung kết Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ VI
Sau vòng Chung kết cấp tỉnh Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã lựa chọn 2 thí sinh xuất sắc đại diện cho tỉnh Đắk Lắk...
- Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9: Nhiều nội dung, hoạt động hấp dẫn
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Phụ Tùng Ô tô Toàn Thắng thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024
- Đắk Lắk có gần 4.000 ha rừng được cấp chứng nhận bền vững
- Giá gạo, cà phê lao dốc
- Cần thúc đẩy xây dựng các dự án thí điểm về trao đổi carbon cho Đắk Lắk
- iPhone 16 vừa ra mắt, hàng loạt iPhone đời cũ bị khai tử
- Bộ GD-ĐT dự kiến bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đồng hành cùng chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” mùa thứ 11
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72 của Quốc hội
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN