Nguy cơ tai nạn từ lỗi chuyển hướng không bảo đảm an toàn
Thứ tư , 25/02/2026 13:44
Thứ tư , 25/02/2026 13:44
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm xuất phát từ lỗi chuyển hướng không bảo đảm an toàn. Đây không chỉ là sự thiếu cẩn trọng nhất thời mà còn là hồi chuông cảnh báo về ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông khi thực hiện thao tác rẽ hoặc chuyển làn.
Thực tế cho thấy, các vụ tai nạn liên quan đến chuyển hướng thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là khi có sự tham gia của các dòng xe tải trọng lớn. Đơn cử như vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19/1 trên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột qua địa bàn xã Hòa Phú, xe đầu kéo đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk, khi đến khu vực trên đã va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều phía bên phải khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Qua trích xuất camera, nguyên nhân được làm rõ: trong khi ô tô đầu kéo đang rẽ phải, người điều khiển xe máy lại bất ngờ chuyển hướng sang trái để nhập làn vào đường Hồ Chí Minh. Do rơi vào “điểm mù” và thay đổi hướng đi đột ngột, phần đầu bên phải xe đầu kéo đã va chạm mạnh vào phía sau xe máy, dẫn đến hậu quả thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Krông Búk vào chiều 20/1/2026
Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 568 vụ TNGT trên đường bộ, trong số đó có đến 57 vụ nguyên nhân trực tiếp do người điều khiển phương tiện chuyển hướng không bảo đảm an toàn. Điều này cho thấy, lỗi chuyển hướng chiếm một tỷ lệ không nhỏ và đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ va chạm chết người.
Việc chuyển hướng thiếu quan sát không chỉ dẫn đến hậu quả thương tâm như các vụ việc nêu trên mà còn ảnh hưởng không nhỏ cho những tài xế đi đúng luật. Khi va chạm xảy ra, dù không trực tiếp gây lỗi, những lái xe liên quan vẫn phải dành nhiều thời gian, công sức phục vụ công tác điều tra, đó là chưa kể những tác động về tâm lý, những ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới công việc và đời sống.
Trung tá Phạm Xuân Tú, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk, (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin: "Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh và người dân vùng nông thôn còn rất chủ quan khi sang đường. Nhiều người có thói quen sang đường theo kiểu “phó mặc cho số phận”, không quan sát gương chiếu hậu hoặc không chú ý đến khoảng cách an toàn với các phương tiện lớn đang đi tới".
Chuyển hướng không bảo đảm an toàn, người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo
Trước tình trạng trên, quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, đồng thời cảnh báo cho người tham gia giao thông về hiện tượng "điểm mù" của các loại xe container, xe tải siêu trường siêu trọng. Khi các loại xe này chuyển hướng, vùng không gian mà lái xe không thể quan sát được qua gương là rất lớn. Nếu người đi xe máy chuyển hướng đột ngột hoặc áp sát vào hông xe lớn khi họ đang rẽ, tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi.
Để giảm thiểu tai nạn giao thông do lỗi chuyển hướng không bảo đảm an toàn, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc khi tham gia giao thông. Trước khi có ý định rẽ, qua đường phải quan sát kỹ gương chiếu hậu và tình hình giao thông xung quanh; đồng thời phải bật đèn xi-nhan trước một khoảng cách đủ xa để các phương tiện phía sau và phía trước nhận biết được ý định của mình. Đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không đi gần, không tạt đầu các xe tải lớn, xe khách khi thấy các phương tiện này đang chuẩn bị chuyển hướng.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây