A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trên 20 thanh niên tổ chức đánh nhau, 01người chết

14:33 | 08/07/2013

Tại thôn 8 xã CưNi thuộc huyện EaKar đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên làm 01 người chết, 01 bị thương nặng. Qua bước đầu phân loại, nhóm giết người có 5 tên và nhóm gây rối trật tự công cộng có 16 tên. Hiện cơ quan chức năng đã đấu tra

Nguyên nhân bắt đầu từ mâu thuẩn giữa hai cá nhân Nguyễn Đình Minh (SN 1993) trú tại Thôn 1 xã CưNi, huyện EaKar, với Lê Chí Sơn (SN 1994) trú tại xã Ea Đar, trước đó tại một đám cưới. 

Vào khoảng 20h ngày 05/7/2013 Minh và Sơn gặp nhau ở bờ hồ thị trấn EaKar, hai bên tiếp tục gây sự với nhau, Minh bỏ đi về.

Sau đó Minh điện thoại rủ Sơn nếu thích thì hai người đánh nhau (theo kiểu Xô Lô) và hẹn địa điểm đến bờ hồ; sau đó lại chuyển địa điểm và thôn 8 xã CưNi để đánh nhau. Sơn đồng ý và hẹn 20 phút sau sẽ có mặt. Sau cuộc hẹn, hai bên đều âm thầm tổ chức lực lượng.

Về phía Minh (xã CưNi) điện thoại rủ Trương Công nguyên (1996); Trần Thế Anh (SN 1996); Đỗ Linh Sa (SN 1995); Nguyễn Gita Niê (SN 1995); Nguyễn Đình Thái (SN 1994); Phạm Văn Huy (SN 1996); Lê Công Duẩn (SN 16/11/1997, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự); Hoàng Minh Hà (SN 1996); Vũ Đình Trung (SN 1992);  Nguyễn Văn Khuyến (SN 1993); Bùi Thanh Tuyền ( SN 1992); Trần Đình Đức (SN 1989); Nguyễn Văn Hiếu (1992); Nguyễn Văn Mẫn (SN 1993); Nguyễn bá Duy (SN 1993); Hà Văn Quê (SN 1992); Lê Huy Nam (SN 1994) và Hoàng Trung Việt (1985) mang theo cây gậy, dao, cuốc tổ chức phục sẵn bên đường.

Còn Lê Chí Sơn (xã Ea Đar) cũng điện thoại rủ  Phạm Văn Nam (SN 1992); Nguyễn Văn Khánh (SN 1991); Nguyễn  Hữu Dũng (SN 1991); và nhiều tên khác (đang tiếp tục làm rõ) mang theo cây gậy, dao ra bờ hồ tìm nhóm của Minh, nhưng không gặp. Sau đó Minh đã rủ nhóm của Sơn vào thôn 8 xã CưNi. Sơn kéo cả nhómđến thôn 8 xã CưNi nhưng không thấy Minh liền điện thoại cho Minh nói mày ở đâu ra đây để nói chuyện thì bị tốp của Minh đang đứng phục sẵn ở đầu đường lao ra dùng cây gậy, cuốc, dao xông ra đánh nhóm của Sơn.

Nhóm Sơn chống cự lại và tấn công áp đảo làm nhóm của Minh bỏ chạy, trong đó có Lê Huy Nam và Hoàng Trung Việt (thuộc nhóm của Minh) bị rớt khỏi xe máy, té xuống đường liền bị nhóm của Sơn lao vào đánh một cách tàn nhẫn.

Nam bị cuốc bổ vào đầu, xương sọ bị vỡ, chấn thương sọ não, chết trên đường tới bệnh viện; Hoàng Trung Việt bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện EaKar.

Ngoài 01 tên chưa đủ tuổi và tên Nguyễn Văn Nam đầu thú về hành vi giết người đã bị tạm giữ, các cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 19 tên còn lại (đã xác định ở trên), tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Nguồn: vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ