Khởi tố nghi can đổ xăng đốt cửa hàng hoa khiến 2 người thiệt mạng
13:38 | 12/11/2018
Mặc dù đối tượng quanh co chối tội nhưng cơ quan công an đã có đủ bằng chứng chứng minh vụ cháy cửa hàng hoa khiến 2 thiếu nữ tử vong là do đối tượng đổ xăng, châm lửa đốt.
Sáng 12-11, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Thụ (39 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".
Đối tượng Đặng Văn Thụ lúc đang điều trị tại bệnh viện
Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (34 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm với Thụ khoảng 4 năm nay. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình chị Nguyệt phản đối nên khoảng đầu tháng 10-2018, chị Nguyệt đòi chia tay, dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 1 giờ sáng 22-10, Thụ đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt trên đường Nguyễn Thái Bình (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) nhưng do đã muộn nên Thụ ngồi chờ ở ngoài.
Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Thụ đột nhập vào cửa hàng hoa, đổ xăng xuống nền nhà. Chị Nguyệt thức dậy đi xuống nhà thì Thụ đang ngồi ở ghế và xăng chảy tràn khắp nền nhà. Chị vừa hỏi dứt lời thì Thụ nói "muốn chia tay nữa không", rồi dùng quẹt gas châm lửa đốt. Lửa bùng cháy, chị Nguyệt la hét, chạy lên cầu thang để cứu con và người học việc nhưng Thụ kéo ra ngoài. Sau khi gây án, Thụ bị phỏng nên tự đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường vụ phóng hỏa kiến 2 thiếu nữ tử vong
Vụ đốt cửa hàng hoa khiến em Nguyễn Phương Uyên (15 tuổi, con chị Nguyệt) và em Nguyễn Thị Vân (18 tuổi, quê Đắk Nông, đang học việc) tử vong tại chỗ. Chị Nguyệt bị phỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM; Thụ bị phỏng 30% diện tích cơ thể.
Trong quá trình điều tra, Thụ chỉ thừa nhận khi tới cửa hàng hoa thì phát hiện vụ cháy nên vào kéo chị Nguyệt ra ngoài chứ không phóng hỏa. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ xác định Thụ là nghi phạm đổ xăng đốt cửa hàng hoa nên tiến hành tạm giữ từ ngày 1-11.
Cơ quan công an khẳng định Thụ là nghi phạm đốt của hàng hoa
Theo người nhà nạn nhân, chị Nguyệt đã ly hôn chồng từ năm 2013 rồi thuê cửa hàng này ở cùng con gái để bán hoa tươi. Riêng Vân vừa tốt nghiệp THPT và đậu vào Trường ĐH Tây Nguyên. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên em xin bố mẹ đi học nghề cắm hoa để giảm bớt gánh nặng cho gia đình rồi xảy ra sự cố.
Tin - ảnh: C. Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Xử phạt và tịch thu 425 bao phân bón vi sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ (13/11/2018)
- Trao thưởng 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm (13/11/2018)
- Chiếm đoạt tiền để trả nợ cá độ, lĩnh án 12 năm tù (13/11/2018)
- Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí trái phép (13/11/2018)
- Kiểm lâm huyện Đắk Mil: Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ (12/11/2018)
- Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn không rõ nguồn gốc (10/11/2018)
- Hàng loạt băng nhóm tín dụng đen sa lưới (10/11/2018)
- Cảnh giác với các đối tượng thuê phòng nghỉ để trộm cắp (09/11/2018)
- Công an huyện Tuy Đức bắt, xử lý nhóm đối tượng đánh người gây thương tích (09/11/2018)
- Dựa vào dân để phòng chống tội phạm (08/11/2018)
- Hàng trăm trụ tiêu của người dân ở huyện Cư M'gar bị chặt phá, huỷ hoại (08/11/2018)
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN