Vụ kiểm lâm giữ xe chở le khó hiểu: Trên nói kiểm điểm, dưới bảo không sai!
13:32 | 20/05/2019
Vị hạt trưởng hạt kiểm lâm cho rằng đơn vị không làm gì sai nên không phải tổ chức kiểm điểm như chỉ đạo của cấp trên
Sáng 20-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Văn Dự, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, cho biết đã quyết định xử phạt số tiền 750.000 đồng đối với chủ le và thả chiếc xe tải.
Xe tải chở le bị tạm giữ gần 10 ngày mới được thả đi
Theo ông Dự, chiều 8-5 sau khi tiếp nhận tin báo về việc 1 chiếc xe tải chở le có dấu hiệu vi phạm nên lực lượng kiểm lâm huyện Ea Súp đã tổ chức xác minh. Quá trình kiểm tra xác định có bản kê lâm sản nhưng bản photocopy và hồ sơ lâm sản so với số lượng thực tế có dấu hiệu chênh lệch. Xét thấy có dấu hiệu vi phạm nên lực lượng chức năng đã đưa xe về trụ sở UBND xã Ia Jlơi kiểm tra, nhưng lái xe không hợp tác, cho rằng mình không vi phạm gì, không ký biên bản kiểm tra. Sau đó, chủ hàng đã chứng minh được lâm sản trên xe đều hợp pháp, có nguồn gốc khai thác rõ ràng. Do đó, cơ quan chức năng xử phạt về hành vi thiếu thủ tục với số tiền 750.000 đồng.
Lý giải sự việc đơn giản nhưng phải sau 10 ngày mới xử lý xong, ông Dự cho rằng sau khi kiểm lâm tạm giữ vài giờ, đoàn liên ngành của huyện gồm lãnh đạo công an huyện, hạt kiểm lâm, UBND xã Ia Jlơi, công an xã, thôn trưởng cùng tham gia nên không thể nói không có biên bản kiểm tra hiện trường được. Lúc đầu chủ xe và chủ hàng không hợp tác. Sau đó những người này đến cơ quan nhưng không chịu ký vào hồ sơ và cứ cho rằng mình đúng. "Lâu nay nhìn nhận góc độ lâm sản phụ, người ta hái lượm bình thường thôi. Chúng tôi cũng nhẹ nhàng, vụ việc không phức tạp nhưng người ta chưa hiểu thì chúng tôi phải làm rõ để họ hiểu" - ông Dự thông tin thêm.
Đối với vấn đề cấp trên chỉ đạo kiểm điểm, ông Dự cho rằng mình có quyền tạm giữ đến 30 ngày, nếu phức tạp có thể gia hạn giữ để xác minh làm rõ vụ việc. "Hạt kiểm lâm làm gì sai đâu mà kiểm điểm" - ông Dự nói.
Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang chỉ đạo làm rõ vụ việc. Sau khi nhận tin, ông đã giao một phó chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vào chỉ đạo xử lý và làm rõ tình trạng khai thác le như thế nào. "Người dân phản ánh với tôi rất nhiều về tình trạng thu gom le ở Ea Súp vận chuyển sang Lâm Đồng tiêu thụ. Tôi giao cho anh làm, làm đúng còn trường hợp nào làm sai, làm thiếu trách nhiệm tùy theo mức độ phải kiểm điểm xử lý theo quy định" – ông Dương khẳng định.
Hóa đơn hàng hóa
Trước đó như Báo Người Lao Động phản ánh, ông Phan Lạc Kiên (SN 1978, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) khai báo chiều 8-5, ông được bà Lô Thị Mùi (ngụ xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp) thuê chở lô hàng cây le từ huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) về huyện Ea Súp. Sau khi kiểm tra giấy tờ xuất xứ của lô hàng trên, ông Kiên đồng ý vận chuyển với giá 5 triệu đồng.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi xe ông Kiên đến địa điểm chuẩn bị trả hàng thì bất ngờ có 5 cán bộ kiểm lâm của huyện Ea Súp ập đến kiểm tra. Mặc dù, ông Kiên đã xuất trình các giấy tờ xe, chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên xe nhưng lực lượng kiểm lâm vẫn yêu cầu ông đưa xe về trụ sở UBND xã Ia Jlơi. Gần 10 ngày qua, ông vật vờ trước hạt kiểm lâm yêu cầu xử lý, trả lại xe nhưng kiểm lâm cứ đùn đẩy và không đưa ra lý do gì, gây thiệt hại lớn.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Quang Vinh, Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho hay sự việc đơn giản, ngay từ đầu nếu 2 bên có sự hợp tác với nhau thì không xảy ra rắc rối như vậy. Lãnh đạo sở và chi cục cũng đã chỉ đạo sau khi giải quyết xong vụ việc, yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phải họp, kiểm điểm, chấn chỉnh phương pháp làm việc vì gây rắc rối, phiền hà cho người dân.
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 28: Vi phạm nhiều, xử lý ít (22/05/2019)
- Một học sinh bị đuối nước tại thác Năm tầng (22/05/2019)
- Ăn cưới về bị đánh nhầm đến chết (22/05/2019)
- Không biết lái nhưng vẫn liều lĩnh trộm xe tải (21/05/2019)
- Công an huyện Krông Ana tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (21/05/2019)
- Bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy (20/05/2019)
- Vụ kiểm lâm giữ xe chở le khó hiểu: Yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh (18/05/2019)
- "Nữ quái" dùng chiêu độc vận chuyển gần 8 kg heroin thoát án tử (18/05/2019)
- TP. Buôn Ma Thuột: Xử phạt 29 cơ sở vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (17/05/2019)
- Để mất rừng, kiểm lâm lại đi giữ xe chở le khó hiểu (17/05/2019)
- Đề phòng bị uy hiếp bằng hình ảnh, clip nóng (17/05/2019)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN