Hai phụ nữ mất hàng chục triệu đồng vì... "trúng thưởng"!
09:14 | 23/11/2019
Tưởng mình trúng thưởng, 2 người phụ nữ ở Đắk Nông đã vay mượn tiền đóng "thuế" và bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, ngày 23-11, cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc một người dân bị đối tượng lạ gọi điện thoại thông báo trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo, ngày 13-11, chị H. (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) được một người lạ gọi điện thoại tự xưng tên Hoàng Tuấn Anh, công tác tại 1 ngân hàng thông báo chị đã trúng thưởng 1 xe máy SH trị giá 90 triệu đồng và 300 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng yêu cầu chị H. phải đóng trước 6 triệu đồng để làm thủ tục liên quan đến giấy tờ xe, biển số xe và đóng thêm 40 triệu đồng tiền thuế. Tin lời, ngay trong ngày, chị H. đã chuyển qua tài khoản cho đối tượng 16 triệu đồng. Sau đó, chị H gọi điện liên lạc nhưng không được nên trình báo với công an.
Tương tự, chị Phan Thị L. (ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cũng bị đối tượng xưng tên Nguyễn Văn Bình, nhân viên của một công ty mạng xã hội thông báo chị L. đã trúng thưởng trong chương trình người chơi Facebook lâu năm với phần quà là một chiếc xe SH và số tiền 50 triệu đồng.
Ngày 10-11, đối tượng gọi điện yêu cầu chị L. đóng 5 triệu đồng để làm thủ tục nhận tiền qua ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu chuyển thêm 13 triệu đồng để làm các giấy tờ thủ tục liên quan và đóng thuế.
Để tạo lòng tin, đối tượng đã chụp một số hình ảnh giả mạo việc khách hàng nhận quà trúng thưởng, tên tuổi, địa chỉ của khách hàng rồi gửi qua tin nhắn Facebook cho nạn nhân. Tin tưởng, chị L. đã vay mượn người thân được 18 triệu đồng và chuyển cho đối tượng Bình.
Theo cơ quan công an, thời gian qua, đã có rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, mạng xã hội bằng hình thức nhận quà trúng thưởng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, không tin những lời thông báo nhận quà trúng thưởng, hoặc giao dịch, chuyển tiền cho người lạ, đồng thời khi có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an.
C. Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Liên quan đến việc thi hành án căn nhà 50C Phạm Hồng Thái (TP. Buôn Ma Thuột): Tạm dừng thi hành án để tiếp tục xác minh, làm rõ (26/11/2019)
- Nhậu về vác súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự sát (25/11/2019)
- Cá độ bóng đá, lĩnh án tù (25/11/2019)
- Xảy ra vụ nổ nghi do mìn, hai người thương vong (25/11/2019)
- Chở 120kg pháo lậu để kiếm tiền… làm đám cưới cho con! (25/11/2019)
- Bắt quả tang liên tiếp nhiều chuyến nhập lậu đường cát (23/11/2019)
- Đắk Lắk: Phát hiện một hộ dân trồng cây cần sa trái phép giữa rẫy cà phê (23/11/2019)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm xe taxi ở Gia Nghĩa (22/11/2019)
- Xà xẻo đất rừng, nguyên phó chủ tịch huyện lãnh án (22/11/2019)
- Thanh niên 19 tuổi tử vong sau hỗn chiến (22/11/2019)
- Lãnh án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (21/11/2019)
- Đắk Nông lo ngại diện tích cà phê tăng nhanh
- Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk không thừa nhận việc nhận hoa hồng Việt Á
- Thịt heo liên tục tăng giá và xu hướng của người tiêu dùng Đắk Nông
- Thạch Thất Decor - Kiến tạo không gian sống sang trọng, tinh tế
- Tất tần tật thông tin du học Châu Âu tại Nisshin.edu.vn
- Sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu: Giải pháp nào căn cơ? (Kỳ 2)
- Trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024
- Chính phủ trình Quốc hội cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1-8
- Chính phủ đề xuất cấm mua bán thuốc qua mạng xã hội
- "Săn" tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa đảo
- Bí quyết cải thiện Dáng đẹp
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN