A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Kẻ giết em gái lĩnh 20 năm tù

14:40 | 24/06/2021

Chiều 22/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Duy Tựa (SN 1959), trú tại thôn 4, xã Đắk Sin (Đắk R’lấp) về tội giết người.

Bị cáo Tựa lĩnh 20 năm tù về hành vi giết em gái

Theo cáo trạng, năm 1998, Trần Duy Tựa cho bà Trần Thị Tốt (em ruột Tựa) mượn 3 sào đất. Tựa hứa sẽ cho bà Tốt diện tích đất này nếu bà làm rẫy cho ông ta trong 3 năm.

Đến năm 2010, ông Tựa đòi lại đất vì bà Tốt thường xuyên đi làm thuê và ít làm rẫy. Bà Tốt không đồng ý trả lại rẫy cho ông Tựa, nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/3/2021, Tựa nảy sinh ý định đánh bà Tốt. Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, thấy bà Tốt vừa về nhà, ông Tựa lao ra dùng gậy gỗ đánh 1 phát trúng vào đầu người em gái, khiến nạn nhân té xuống đất nằm bất động.

Sau đó, ông Tựa tiếp tục đánh 2 phát vào đầu bà Tốt rồi đi về nhà. Sáng hôm sau, người dân phát hiện bà Tốt tử vong. Về phía ông Tựa, sau 2 ngày gây án đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Tựa 20 năm tù về tội giết người. 

Phan Tuấn

Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/phap-luat/ke-giet-em-gai-linh-20-nam-tu-87166.html

 

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ