Cảnh giác với lời hứa lo "chạy" việc
14:46 | 17/02/2022
Liên tục trong thời gian qua, nhiều nạn nhân tại TP. Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong phản ánh việc một người phụ nữ tên Q. nhận tiền để “chạy” việc.
Tuy nhiên, khi nhận tiền, người này không thực hiện như lời hứa và dây dưa không trả lại tiền cho các nạn nhân.
Tiền mất tật mang
Hơn 2 năm nay, 3 người dân tại huyện Đắk Glong phải sống trong cảnh chật vật khi chưa nhận lại được số tiền gần 500 triệu đồng đã đưa cho một người phụ nữ tên Q. (trú tại TP. Gia Nghĩa) với mục đích xin vào làm việc tại một đơn vị công lập. Lời hứa không được thực hiện, số tiền cũng bị người này giữ lại khiến cả 3 người khốn khổ trăm bề.
Chị Lan (tên nạn nhân đã được thay đổi), 1 trong 3 người đã đưa tiền cho Q. kể lại, thông qua giới thiệu của một người bạn ở xã Quảng Sơn (Đắk Glong), chị cùng 2 người khác đã đưa cho Q. số tiền trên với mong muốn sớm có việc làm và làm đúng với ngành nghề được đào tạo. Tuy nhiên, 2 năm trôi qua, kể cả khi kỳ xét tuyển viên chức đã kết thúc được gần 1 năm, cả 3 đều không đạt được kết quả như lời hứa hẹn.
“Ngày đó, chị Q. giới thiệu công tác ở một cơ quan nhà nước và quen biết người này, người kia nên chúng tôi đã đồng ý đưa tiền. Sau khi biết việc không thành, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ Q. để nhận lại tiền nhưng người này viết giấy vay nợ, hứa đến cuối năm 2021 trả hết tiền gốc song đến nay chưa trả. Thậm chí có một người vì mẹ ốm thập tử nhất sinh, muốn lấy lại hết số tiền để đưa mẹ đi bệnh viện mà chị Q. chỉ trả 5 triệu đồng rồi hứa khi nào có sẽ trả tiếp”, chị Lan cho hay.
Không nên tin vào những lời giới thiệu của các đối tượng để tránh mất tiền, mất của. Ảnh minh họa
Cảnh giác hơn, chị Dương Thị Thu Hoài (trú TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã không đưa tiền cho người phụ nữ này để chạy việc. Năm 2019, chị Hoài có nhu cầu làm việc tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP. Gia Nghĩa. Trong thời gian chờ hồ sơ dự tuyển viên chức được xét duyệt, thông qua giới thiệu, chị Hoài có gặp một người phụ nữ tên Q. Người này hứa sẽ lo cho chị Hoài vào vị trí làm việc mong muốn với số tiền hơn 100 triệu đồng và đề nghị đưa trước 50 triệu đồng để thu xếp.
“Để tạo niềm tin, người phụ nữ này cho tôi xem những tin nhắn mà chị ta nói rằng là nhắn tin với “sếp”. Sau đó, trong lúc gặp mặt ở quán cà phê, người này đề nghị tôi đưa trước 50 triệu đồng để lo việc. Tuy nhiên, khi phát hiện tôi ghi hình lại buổi gặp mặt đó, người này đã bỏ về và cắt đứt liên lạc với tôi”, chị Hoài kể lại.
Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Một luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông cho biết, trong thời gian qua, đơn vị của ông có nhiều nạn nhân đến đề nghị giúp đỡ lấy lại tiền đã đưa cho Q. nhờ “chạy” việc. Nhiều nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng vì nhẹ dạ và muốn có việc sớm nên chấp nhận đưa cho Q. số tiền lớn nhưng sau đó không thực hiện được.
Vị luật sư này phân tích, về phương diện pháp lý, Q. chỉ là một lao động tự do, không liên quan đến những đơn vị mà các nạn nhân muốn xin vào làm việc. Tuy nhiên, thông qua lời nói, tin nhắn, Q. đã đưa ra những thông tin để tạo niềm tin, đồng thời nhận số tiền lớn của các nạn nhân mà không thực hiện đúng như lời hứa. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cũng theo luật sư, hiện nay, tình trạng lừa đảo "chạy" việc đang diễn ra khá phức tạp tại nhiều địa phương. Các đối tượng lừa đảo thường dùng chung thủ đoạn là giới thiệu mình là cán bộ, hoặc quen biết với lãnh đạo của các ngành và có khả năng xin được việc. Tuy nhiên, thực tế, các ngành này đều có quy trình thi tuyển, xét tuyển nghiêm ngặt nên người dân nên cảnh giác, không nên tin vào những lời giới thiệu của các đối tượng để tránh mất tiền, mất của.
Liên quan đến đối tượng Q. mà các nạn nhân đã phản ánh, vào năm 2020, đối tượng này đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử và tuyên phạt tù giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, đối tượng này hiện vẫn đang được tạm hoãn thi hành án.
Thanh Hằng
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/phap-luat-doi-song/canh-giac-voi-loi-hua-lo-chay-viec-91544.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Vụ 36 năm đi đòi "đất vàng" bị thu hồi bằng... miệng: Đề nghị báo cáo (24/02/2022)
- Xử lý vi phạm ma túy, nồng độ cồn xuyên suốt năm 2022 (22/02/2022)
- Hơn 63% vụ tai nạn giao thông xảy ra sau 18 giờ (22/02/2022)
- 36 năm đi đòi "đất vàng" bị thu hồi bằng... miệng (21/02/2022)
- Lãnh án tù do vượt ẩu, lấn làn khi tham gia giao thông (18/02/2022)
- Làm rõ sai phạm trong việc thi công đường Trường Sơn Đông trên đất rừng chưa chuyển đổi (17/02/2022)
- Kinh hãi con trai tâm thần giết mẹ trong rẫy vắng (16/02/2022)
- “Mắt thần” tố giác tội phạm (16/02/2022)
- Người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình (15/02/2022)
- Triệt phá đường dây ghi số đề quy mô lớn (15/02/2022)
- Huyện Cư M’gar: Vẫn “nóng” tình trạng phá rừng làm nương rẫy (15/02/2022)
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Lượt về Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Trận đấu quyết định của đội Đắk Lắk?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN