A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đừng để 'sập bẫy' lừa người thân cấp cứu

08:14 | 16/03/2023

Gần đây, không chỉ TP HCM mà ngay tại Hà Nội cũng xuất hiện trò lừa đảo dùng những tin nhắn, cuộc gọi mạo danh giáo viên, nhân viên y tế thúc giục phụ huynh học sinh chuyển tiền gấp để nộp viện phí cho con bị tai nạn nhập viện.

Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) thông tin: “Mới đây, 2 phụ huynh có con học tại trường bị kẻ xấu mạo danh giáo viên, nhân viên y tế nhắn tin con gặp tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để nhập viện. Tuy nhiên, các phụ huynh đã cảnh giác, xác minh thông tin từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nên không bị lừa. Sau đó, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh của tất cả các lớp trên toàn trường để tránh bị lừa”.

Dễ hiểu khi lo lắng, hoảng hốt, bối rối là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh nên khi nghe tin con mình gặp nguy hiểm, có trường hợp phụ huynh sẽ ngay lập tức đáp ứng yêu cầu để đảm bảo an toàn cho con. Những kẻ lừa đảo này lại khá tinh vi khi nắm được cả thông tin về tên tuổi, lớp học của con, tên bố mẹ và cô giáo, vì thế nhiều phụ huynh cả tin, không giữ được bình tĩnh, đã không xác minh lại thông tin mà ngay lập tức chuyển tiền cho đối tượng xấu, dẫn đến nhiều thiệt hại về tiền.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Nhi trung ương đã phát đi cảnh báo khẩn cấp: “Phụ huynh cần hiểu rõ rằng bất kì một ca mổ hay thủ thuật nào, người bệnh hoặc thân nhân chịu trách nhiệm y khoa (thường là vợ, chồng, bố mẹ, con cái… của người bệnh) cũng phải ký vào giấy cam kết phẫu thuật - thủ thuật. Vì vậy, việc phải chuyển tiền cho người lạ để hoàn thiện các thủ tục cấp cứu, phẫu thuật cho con là không có căn cứ”.

PGS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương khẳng định: Tại Bệnh viện Nhi trung ương hay các bệnh viện khác, phụ huynh yên tâm rằng nếu chẳng may con phải nhập viện cấp cứu, nhân viên y tế sẽ kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho con trước, bởi việc cứu người bệnh là trên hết, mọi chi phí để thực hiện cho một ca mổ hay thủ thuật nào đó sẽ được tính sau. Do vậy, trường hợp có người lạ gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu chuyển tiền mới cấp cứu cho con/em mình thì phụ huynh phải bình tĩnh, liên lạc với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế ở trường học, hoặc bệnh viện để xác minh chính xác về thông tin của con. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa kiểm chứng sự việc.

Đồng quan điểm, PGS Nguyễn Văn Chi - nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Nguyên tắc của ngành y là cứu người như cứu hỏa nên không bao giờ có chuyện phải nộp tiền thì người bệnh mới được cấp cứu. Khi bệnh nhân nhập viện, bệnh viện sẽ yêu cầu kê khai những thông tin cơ bản như họ, tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại người thân khi cần liên hệ. Đối với việc đóng viện phí không bao giờ là bắt buộc ngay lập tức, càng không phải là điều kiện đưa ra để cân nhắc chữa bệnh hay không”.

Luật sư Hồ Anh Khoa - Giám đốc công ty Luật LLA Legal cho biết: Thực tế, về hoạt động thực hiện khám, chữa bệnh đã được quy định rất rõ ở Luật Khám chữa bệnh năm 2009. Cụ thể trong trường hợp trẻ đi cấp cứu, Điều 61 quy định, mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của người bệnh hoặc đại diện của người bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa.

Điều 13 Luật Khám, chữa bệnh cũng nêu rõ, trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh, nếu không có mặt người đại diện hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh quyết định việc khám, chữa bệnh.

Ngoài cha mẹ, Điều 52 Bộ luật Dân sự quy định, người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên theo thứ tự ưu tiên là anh ruột (là anh cả) hoặc chị ruột (là chị cả) là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ. Trường hợp không có người giám hộ quy định thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ. Trường hợp không có người giám hộ nói trên thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, nếu được báo tin con đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi trung ương, cha mẹ hãy gọi ngay đến số điện thoại Khoa Cấp cứu và chống độc: 0981113515 hoặc đến trực tiếp bệnh viện để xác minh người thân có đang điều trị cấp cứu hay không. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần cập nhật thường xuyên tình hình an ninh trật tự để biết các thủ đoạn phạm tội mới, từ đó đề cao cảnh giác hơn. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận giải quyết hoặc nhờ sự trợ giúp của nhà trường và người xung quanh

ĐỨC TRÂN

    Nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ